Xuất khẩu vũ khí toàn cầu: Mỹ duy trì vị thế số 1, bỏ xa Nga trên bảng xếp hạng

Xuất khẩu vũ khí toàn cầu: Mỹ duy trì vị thế số 1, bỏ xa Nga trên bảng xếp hạng

Trương Mạnh Kiên
Thứ 2, 11/03/2019 | 16:18
0
Xuất khẩu vũ khí giai đoạn 2014-2018 của Mỹ đã tăng mạnh so với giai đoạn trước, trong khi xuất khẩu của Nga có sự suy giảm rõ rệt vì nhiều lý do.
Tiêu điểm - Xuất khẩu vũ khí toàn cầu: Mỹ duy trì vị thế số 1, bỏ xa Nga trên bảng xếp hạng

Hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ.

Mỹ vẫn vượt xa phần còn lại của thế giới với tư cách là nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu, trong khi đó Nga đứng ở vị trí thứ hai, RFE dẫn báo cáo của SIPRI hôm 11/3.

Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) trong một báo cáo ngày 11/3 kết luận, khoảng cách giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới tiếp tục được nới rộng trong giai đoạn 5 năm gần đây, từ 2014-2018, với xuất khẩu vũ khí của Mỹ tăng lên 36% so với 30% trong giai đoạn trước.

"Mỹ đã củng cố thêm vị thế của mình với tư cách là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới”, Aude Fleurant, giám đốc Chương trình chi tiêu vũ khí và chi tiêu quân sự của SIPRI nhấn mạnh.

"Họ đã xuất khẩu vũ khí tới ít nhất 98 quốc gia trong 5 năm qua; những đợt giao hàng này thường bao gồm các vũ khí tối tân như máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình tầm ngắn, tên lửa đạn đạo và số lượng lớn bom dẫn đường".

Báo cáo cũng nhấn mạnh khoảng cách ngày càng lớn giữa Washington và Moscow trong xuất khẩu vũ khí.

Xuất khẩu vũ khí chính của Mỹ trong giai đoạn 2014-2018 đã cao hơn 75% so với Nga, trong khi giai đoạn 2009-2013 con số chênh lệch chỉ là 12%, báo cáo của SIPRI cho hay.

Hơn một nửa (52%) xuất khẩu vũ khí của Mỹ đã đến Trung Đông trong giai đoạn 2014-2018.

SIPRI cho biết xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 17% trong giai đoạn 2014-2018, trong đó việc giảm nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ và Venezuela là những yếu tố chính tạo ra sự suy giảm của nhà xuất khẩu vũ khí thứ hai thế giới.

Báo cáo cho biết Pháp (chiếm 6,8% tổng số xuất khẩu vũ khí thế giới) là nhà xuất khẩu vũ khí đứng ở vị trí thứ ba, tiếp theo là Đức (6,4%) và Trung Quốc (5,2%).

5 quốc gia hàng đầu trong danh sách chiếm 75% tổng số xuất khẩu vũ khí của thế giới, báo cáo cho biết. Tổng cộng các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu chiếm tới 27% con số toàn cầu.

Trong số các nhà nhập khẩu vũ khí, Saudi Arabia đứng đầu với 12%, tăng từ 4,3% trong giai đoạn 5 năm trước. Tổng nhập khẩu của nước này đã tăng 192% trong giai đoạn gần đây nhất.

Nhập khẩu vũ khí của một số quốc gia Ả Rập thuộc vùng Vịnh cũng tăng mạnh. Một trong những lý do chính đằng sau sự gia tăng này là sự căng thẳng đang nổi lên gần đây giữa Iran và Saudi Arabia.

Mặt khác, nó cũng đến từ cuộc xung đột ở Yemen, được nhiều người coi là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Iran và Saudi Arabia, và sự thù địch giữa liên minh Ả Rập do Saudi dẫn đầu chống lại quốc gia nhỏ bé vùng Vịnh Qatar.

Pakistan là nhà nhập khẩu vũ khí đứng thứ 11 với 2,7% tổng số toàn cầu, nhưng vẫn sụt giảm mạnh so với 4,8% giai đoạn trước đó. Các nhà cung cấp chính của nước này là Trung Quốc (70%), Mỹ (8,9%) và Nga (6%).

Đối thủ va chạm gần đây của Pakistan là Ấn Độ, đứng ở vị trí nhà nhập khẩu lớn thứ hai, với Nga (58%), Israel (15%) và Mỹ (12%) là các nhà cung cấp hàng đầu.

Trong một báo cáo phát hành vào tháng 12/2018, SIPRI cho biết xuất khẩu vũ khí của các công ty Mỹ trong năm 2017 lên tới 222,6 tỷ USD, trong khi Nga chỉ là 37,7 tỷ USD.

Canada xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia trị giá 15 tỷ đô

Thứ 4, 13/04/2016 | 18:28
Bộ trưởng Các vấn đề toàn cầu Stephane Dion trước đó đã bí mật phê chuẩn 6 giấy phép xuất khẩu đối với phần lớn lô hàng vũ khí sẽ được bán cho Saudi Arabia.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.