Nam thanh niên "máu trắng đục như sữa" vì ăn thứ quen thuộc nhiều người mê

Nam thanh niên "máu trắng đục như sữa" vì ăn thứ quen thuộc nhiều người mê

Thứ 7, 08/08/2026 05:00 GMT+7

Khi lấy máu xét nghiệm, nhân viên y tế không khỏi giật mình vì mẫu máu trắng đục, sệt như sữa. Đằng sau dấu hiệu bất thường này là thói quen ăn uống quen thuộc mà nhiều người đang duy trì mỗi ngày.

Chỉ trong hơn nửa tháng nghỉ ngơi, ăn uống thiếu kiểm soát, một nam sinh đại học ở Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Xét nghiệm cho thấy lượng mỡ trong máu tăng cao bất thường, triglyceride cao gấp 47 lần mức bình thường, khiến máu có màu trắng đục như sữa.

Theo QQ, tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy Thoát vị thuộc Bệnh viện Phổ Nhân, Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của nam sinh họ Lý sau một cơn viêm tụy cấp nguy hiểm.

Theo gia đình, Lý là sinh viên năm nhất. Trong kỳ nghỉ đông, sau khi trở về nhà, nam sinh gần như “xả hơi” hoàn toàn thường xuyên ăn gà rán, trà sữa, thịt nhiều mỡ và các món giàu chất béo, đường. Cùng với đó là thói quen thức khuya, ngủ nghỉ thất thường, ít vận động.

Khoảng 3h, Lý bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, mồ hôi vã ra. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình lập tức đưa nam sinh đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ bất ngờ. Chỉ số triglyceride trong máu của Lý cao gấp 47 lần giới hạn bình thường. Khi lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên y tế nhận thấy máu của bệnh nhân có màu trắng đục bất thường, giống như được pha thêm sữa.

Nam sinh được chẩn đoán mắc viêm tụy cấp do tăng lipid máu và nhanh chóng được chuyển đến khoa chuyên môn để điều trị.

Nam thanh niên "máu trắng đục như sữa" vì ăn thứ quen thuộc nhiều người mê - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ cho biết, khi lượng chất béo trong máu tăng quá cao, triglyceride có thể kích hoạt phản ứng viêm tại tuyến tụy, gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ quan này. Nếu không xử lý kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như suy đa cơ quan, rối loạn tuần hoàn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Lý được điều trị bằng các phương pháp hạ mỡ máu, ức chế men tụy, truyền dịch và các biện pháp hỗ trợ tích cực. Tuy nhiên, bệnh tiến triển nhanh, nam sinh xuất hiện sốt cao, chướng bụng, tim đập nhanh và huyết áp tăng mạnh.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân vào khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, Lý được lọc máu bằng thiết bị chuyên dụng nhằm loại bỏ lượng lipid dư thừa cùng các chất chuyển hóa có hại ra khỏi cơ thể.

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng của nam sinh dần ổn định. Hiện bệnh nhân đã được chuyển khỏi phòng hồi sức và tiếp tục theo dõi tại khoa thường.

Theo các chuyên gia y tế, viêm tụy cấp do tăng lipid máu trước đây thường gặp nhiều ở người trung niên, người béo phì hoặc có bệnh nền chuyển hóa. Tuy nhiên, những năm gần đây, số ca mắc ở người trẻ có xu hướng gia tăng do lối sống thiếu khoa học.

Việc thường xuyên tiêu thụ đồ ăn nhanh, thức uống nhiều đường, thực phẩm chiên rán, cùng với tình trạng ít vận động, thức khuya kéo dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Bác sĩ khuyến cáo người trẻ cần duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và đường, tăng cường vận động, ngủ đủ giấc. Những người có nguy cơ cao nên kiểm tra mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm bất thường.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ói sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc uống rượu bia, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, tránh để bệnh diễn biến nghiêm trọng.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.