Nâng cao chương trình đào tạo theo chuẩn Hoa Kỳ

Nâng cao chương trình đào tạo theo chuẩn Hoa Kỳ

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 27/02/2023 | 17:26
0
Đây sẽ là cơ hội để sinh viên được học tập những chương trình đào tạo theo hướng chuẩn của quốc tế.

Sáng nay (27/2), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) chính thức trở thành thành viên của AACSB (Hoa Kỳ) - là hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh, nhằm phát triển giảng dạy kinh doanh bậc đại học trên thế giới.

Đây là  tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế lâu đời và nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ về các chương trình đào tạo kinh doanh, với uy tín và chất lượng được áp dụng cho không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới.

Các trường đại học nhận được kiểm định AACSB cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe về cơ sở học tập, chương trình giảng dạy và chất lượng của giảng viên. Bộ tiêu chuẩn kiểm định của AACSB đòi hỏi các trường tham gia kiểm định phải kiểm soát tốt, một cách định lượng các hoạt động và dùng đó làm cơ sở để liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.

Để được kiểm định theo AACSB, trước hết một cơ sở đào tạo cần phải đủ điều kiện tham gia (eligibility) kiểm định, và sau khi đánh giá ngoài phải đạt được mọi yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng do AACSB đề ra.

Giáo dục - Nâng cao chương trình đào tạo theo chuẩn Hoa Kỳ

GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại buổi lễ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này, phát biểu tại buổi lễ GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: “Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, NEU đã từng bước nâng cao chất lượng giáo dục để đạt được sự kiểm định khắt khe trong các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, cụ thể như CPA, FIBAA và ACBSP”.

Tính đến nay, Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học công lập đầu tiên có 11 chương trình đào tạo được kiểm định thành công theo tiêu chuẩn ACBSP. Ngoài ra, còn có nhiều chương trình được đánh giá, kiểm định và công nhận bởi các tổ chức kiểm định trong nước.

“Bằng cách tham gia Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh và thực hiện bước đầu tiên trong quy trình kiểm định, chúng tôi sẵn sàng phối hợp chặt chẽ và cung cấp bằng chứng để đáp ứng các yêu cầu của nhóm đánh giá AACSB. Chúng tôi cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ và quản lý của tổ chức kiểm định AACSB”, ông Phạm Hồng Chương bày tỏ.

Giáo dục - Nâng cao chương trình đào tạo theo chuẩn Hoa Kỳ (Hình 2).

Sự kiện là bước tiến mới để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Theo đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết việc trở thành thành viên chính thức của AACSB sẽ giúp trường có cơ hội hợp tác với các đại học có uy tín trên thế giới, cũng như thường xuyên trao đổi, tiếp cận được các thông tin về cách thức hoạt động của các trường này trên một cộng đồng mở.

Ngay trong hoạt động kiểm định, AACSB sử dụng nguyên lý peer review (đánh giá đồng cấp) qua đó tạo cơ hội tối đa để các trường cọ xát với nhau, học hỏi và trao đổi cách làm tốt của nhau. Đây là cơ hội rất lớn để Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng quan hệ quốc tế và cung cấp các giá trị của mình cho toàn cầu.

Không những vậy, việc trở thành thành viên của AACSB, nhà trường có thể bảo đảm một cách chắc chắn hơn nữa việc bằng đại học về kinh doanh được cấp bởi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ được công nhận rộng rãi bởi cộng đồng các đại học danh tiếng của thế giới có ngành này, cũng như bảo đảm khả năng được tuyển dụng, khả năng cạnh tranh mạnh để phát triển nghề nghiệp và tương lai trên phạm vi toàn thế giới cho người học.

Nhiều trường đại học phía Nam giảm học phí, có ngành học giảm một nửa

Thứ 2, 27/02/2023 | 10:49
Thực hiện theo Nghị quyết 165 của Chính phủ, một số trường đại học điều chỉnh học phí theo hướng giảm bằng mức thu năm học trước, đặc biệt có ngành học giảm một nửa.

Trường đại học Hòa Bình mở rộng đào tạo theo hướng kinh tế ứng dụng, đa ngành

Thứ 7, 25/02/2023 | 15:46
Sau 15 năm xậy dựng, Trường Đại học Hoà Bình là một trong những trường tư thục được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Khởi tố nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Thứ 6, 24/02/2023 | 09:07
Mở rộng vụ án tham ô tài sản, công an vừa khởi tố bắt giam nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

BUV đạt chứng nhận kiểm định toàn diện từ Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc

Thứ 5, 23/02/2023 | 14:04
Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) trở thành trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định từ Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA) với cương vị một cơ sở giáo dục độc lập.
Cùng tác giả

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.

Ra mắt cuốn sách "Vũ Khoan tâm tình gửi lại"

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:02
Thông qua cuốn sách phần nào giúp người đọc thấy được tư duy, tầm nhìn, kỳ vọng của cố Phó Thủ tướng Vũ Khoan về ngành ngoại giao.
Cùng chuyên mục

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.