New Zealand cấm dùng điện thoại di động trong trường học

New Zealand cấm dùng điện thoại di động trong trường học

Thứ 7, 02/12/2023 | 07:17
5
Ngày 1/12, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tuyên bố chính quyền nước này sẽ cấm sử dụng điện thoại di động trong các trường học trên cả nước.

Các trường học ở New Zealand từng tự hào khi có tỉ lệ học sinh biết đọc, biết viết thành thạo vào hàng cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, trình độ đọc, viết của các học sinh ở đây đã giảm xuống đến mức một số nhà nghiên cứu lo ngại sẽ có một cuộc "khủng hoảng".

Năm 2022, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Giáo dục từ thiện New Zealand đã cảnh báo về một “cuộc khủng hoảng" khi phát hiện hơn 30% số thanh thiếu niên ở độ tuổi 15 hiếm khi đọc hay viết. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần có giải pháp cấp bách để giải quyết tình trạng đáng lo ngại này ở New Zealand

Trước tình trạng này, Thủ tướng Luxon cho biết sẽ cấm việc sử dụng điện thoại di động tại các trường học trong vòng 100 ngày đầu tiên ông nhậm chức, áp dụng chính sách vốn đã được thử nghiệm tại Mỹ, Anh và Pháp. Theo đó, học sinh sẽ phải nộp điện thoại vào đầu ngày và nhận lại khi ra về.

Tờ NZHerald dẫn lời Thủ tướng Luxon cho biết, bước đi này sẽ góp phần giúp học sinh tập trung hơn vào việc học tập. Một số nghiên cứu đã cho thấy kết quả học tập được cải thiện 6,5% sau lệnh cấm sử dụng điện thoại. Việc cấm sử dụng các thiết bị này trong thời gian nghỉ giải lao cũng sẽ giúp cải thiện sức khỏe và các kỹ năng xã hội.

Chính phủ mới của Thủ tướng Luxon, tuyên thệ nhậm chức hôm 27/11, đã có những quyết sách gây tranh cãi trong tuần đầu tiên nắm quyền.

Các bác sĩ cảnh báo, quốc gia này có thể phải đối mặt với một "thảm kịch" về sức khỏe cộng đồng sau khi chính phủ bất ngờ bãi bỏ các biện pháp kiểm soát thuốc lá nhằm cấm bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau năm 2008.

Ông Luxon cũng đã đồng ý khởi động lại hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi, hủy bỏ một trong những chính sách đặc trưng về chống biến đổi khí hậu của cựu Thủ tướng Jacinda Ardern.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Sài Gòn Giải Phóng, Hà Nội mới)

Thành phố lớn nhất New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp vì lũ lụt

Thứ 4, 10/05/2023 | 06:48
Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, vừa ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt và mưa lớn vào ngày 9/5.

New Zealand – điểm sáng về đầu tư, định cư

Thứ 2, 27/02/2023 | 09:53
Phải nhìn nhận thực tế là nhà đầu tư Việt hiện nay vẫn thích nhất là các chương trình định cư đầu tư như EB5, L1 tại Mỹ, Các chương trình tỉnh đầu tư tỉnh bang tại Canada, các chương trình đầu tư trái phiếu, BĐS tại châu Âu hay các dòng visa 188ABCDE của Úc. Trong đó Mỹ, Úc và Canada là 3 quốc gia được người Việt quan tâm nhất.

Meta thử nghiệm dịch vụ đăng ký trả phí tại Australia, New Zealand

Thứ 6, 24/02/2023 | 14:23
Theo thông báo của Meta, từ ngày 24/2, Facebook và Instagram sẽ triển khai thử nghiệm dịch vụ xác minh tài khoản có trả phí tại Australia và New Zealand.

Chức Thủ tướng New Zealand sẽ được giao cho một “đôi tay an toàn”

Chủ nhật, 22/01/2023 | 12:42
Ông Chris Hipkins – ứng cử viên duy nhất chạy đua chức Thủ tướng New Zealand – được coi là một người ôn hòa hơn bà Jacinda Ardern.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.