Nghề nuôi thiên địch

Nghề nuôi thiên địch

Bùi Thị Ngân
Thứ 2, 30/10/2023 | 19:00
1
Kiến vàng được người trồng cam ở Hà Tĩnh nuôi, nhân rộng để bảo vệ cây ăn quả có múi theo hướng an toàn sinh học.

“Vệ sĩ” của loài cây có múi

Sau Hương Khê, huyện miền núi Vũ Quang, Hà Tĩnh, là một trong những vùng trồng cây có múi lớn nhất nhì tỉnh này. Với đặc điểm đất vườn đồi, phù hợp với cây cam, bưởi, mỗi năm cho người nông dân thu nhập hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, khí hậu ẩm thấp cũng là điều kiện cho các loại côn trùng phá hoại tăng trưởng nhanh. Chính bởi vậy, các giải pháp diệt côn trùng gây hại cây có múi theo hướng sinh học luôn được đặt lên hàng đầu.

Dân sinh - Nghề nuôi thiên địch

Các hộ dân bổ sung thức ăn để nuôi kiến vàng.

Là một trong những hộ trồng cam lâu năm tại huyện Vũ Quang, gia đình ông Lê Quang Toại (trú thôn Đăng, xã Thọ Điền) có tổng 2ha cam chanh, cam bù, cam đường 7 năm tuổi.

Trước năm 2022, diện tích cam này bình quân mỗi năm phải phun 6 lần thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), sản lượng thu hoạch giao động trên dưới 18 tấn nhưng giá bán cam chỉ đạt 12.000đ/kg, cho lợi nhuận không cao.

Đầu năm 2022, ông Toại đăng ký tham gia mô hình sản xuất cam hữu cơ do Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai và mô hình nuôi kiến vàng của Trung tâm BVTV vùng Khu IV. Đến thời điểm này, vườn cam của ông đã có hàng triệu “vệ sĩ” mang tên kiến vàng bảo vệ. Đàn kiến vàng từ 20 tổ nay đã được ông nhân lên hơn 30 tổ.

Dân sinh - Nghề nuôi thiên địch (Hình 2).

Chủ vườn làm tổ cho kiến vàng trú ngụ.

“Trước đây, trên vườn nhà tôi có kiến vàng nhưng do phun thuốc BVTV nên kiến bỏ đi hết. Bây giờ áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, kiến vàng phát triển nhiều nên diệt được các sinh vật gây hại như nhện đỏ cam chanh, bọ trĩ, rệp muội, rầy xanh...

Hơn nữa, nhờ kiến vàng tiêu diệt sinh vật gây hại hiệu quả nên không còn phải phun thuốc BVTV hóa học, môi trường trong lành, không gây hại tới sức khỏe người sản xuất, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Về lâu dài, cách làm này cũng giúp đất đỡ bị ngộ độc và nâng cao tuổi thọ cho cây cam”, ông Toại chia sẻ.

Trang trại cam, bưởi hơn 2,3ha của hộ anh Phan Anh Toản (trú thôn 6, xã Thọ Điền) tham gia mô hình sản xuất hữu cơ vào đầu năm 2022. Anh Toản đã chuyển hướng sử dụng hoàn toàn phân vi sinh bón cho cây, không phun thuốc BVTV, nuôi thêm kiến vàng để diệt sinh vật gây hại.

Năm nay, dự kiến sản lượng vườn bưởi của anh Toản tăng khoảng 6 – 8 tấn so với năm 2022 (ước tổng sản lượng 18 tấn), nếu bán với giá trung bình 25.000đ/kg, doanh thu đạt khoảng 450 triệu đồng.

Dân sinh - Nghề nuôi thiên địch (Hình 3).

Kiến vàng diệt sinh vật có hại cho cây sinh trưởng tốt.

“Trước đây, giá bán cam chỉ dao động ở mức 15.000 - 20.000đ/kg nhưng cam hữu cơ chúng tôi ước giá thấp cũng phải 25.000đ/kg. So với trước đây, sản lượng và chất lượng được tăng cao. Đặc biệt, việc nuôi kiến vàng còn giúp bảo vệ cây phát triển xanh tốt, không còn hiện tượng còi cọc, cho sản lượng thấp như trước”, anh Toản phấn khởi nói.

Cần có đầu ra ổn định cho cam, bưởi hữu cơ

Để hình thành vùng sản xuất cây ăn quả đạt chứng nhận hữu cơ tập trung, từ tháng 2/2022, huyện Vũ Quang hợp tác với Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ và tổ chức chứng nhận Vinacontrol Tp.HCM đã thực hiện chương trình hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX, các trang trại, hộ dân sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Dân sinh - Nghề nuôi thiên địch (Hình 4).

Người nông dân được hướng dẫn phương pháp nuôi kiến vàng, trồng nông sản theo mô hình hữu cơ.

Theo Thạc sĩ Bùi Thị Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, đơn vị đã hỗ trợ cho người sản xuất xây dựng quy trình sản xuất cây cam theo tiêu chuẩn hữu cơ; đào tạo, tập huấn về các yêu cầu, nguyên tắc canh tác theo phương pháp hữu cơ TCVN 11041-2:2017; xây dựng kế hoạch sản xuất, hướng dẫn trồng, chăm sóc, phòng trừ và ngăn ngừa dịch hại, xây dựng và thực hiện ghi chép theo các biểu mẫu giám sát các quy trình từ kiểm soát giống, vật tư nông nghiệp, trồng, chăm sóc, thu hoạch và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các nhà khoa học, Nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân nên đến thời điểm này, toàn huyện Vũ Quang đã xây dựng được 11 tổ hợp tác sản xuất cây lúa, cây cam, cây hồng theo tiêu chuẩn hữu cơ và theo hướng hữu cơ với diện tích 88,5ha.

Dân sinh - Nghề nuôi thiên địch (Hình 5).

Mô hình này, bước đầu cho năng suất cao, tăng giá trị cho cam, bưởi – cây trồng chủ lực tại tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang cho hay, để khuyến khích nông dân đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững, tháng 7/2022, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND quy định tạm thời một số chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện từ năm 2022 đến hết 2023.

Riêng cây ăn quả có múi, huyện hỗ trợ 50% chi phí mua giống, vật tư, phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh cho tổ chức, cá nhân trồng cam, bưởi, chanh đạt chứng nhận hữu cơ, mức hỗ trợ tối đa không quá 30,5 triệu đồng/ha.

Dân sinh - Nghề nuôi thiên địch (Hình 6).

Trang trại cam theo mô hình hữu cơ của hộ anh Toàn.

“Hiện, tổ chức chứng nhận Vinacontrol Tp.HCM đã cấp 7 giấy chứng nhận đang trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ cho 3 tổ hợp tác, 3 hộ gia đình sản xuất cam, bưởi hữu cơ với tổng diện tích gần 31ha/19 hộ và 1 tổ hợp tác sản xuất hồng hữu cơ với diện tích hơn 3,7ha/7 hộ. Dự kiến trong tháng 10/2023 sẽ cấp giấy chứng nhận hữu cơ chính thức cho 7 cơ sở trên”, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang phấn khởi thông tin.

“Đầu tư” nông sản sạch, hữu cơ cũng đồng nghĩa người nông dân phải gia tăng chi phí, tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện, sản lượng cây có múi của các hộ sản xuất vẫn chưa có nguồn thu mua ổn định, khiến giá cả biến động, bấp bênh chưa xứng với giá trị thực sự của cây cam, bưởi hữu cơ tại địa phương này.

“Chúng tôi mong muốn, sản lượng cam, bưởi trồng hữu cơ được đánh giá đúng chất lượng, giá thành tốt, nguồn thu mua ổn định để người trồng chủ động được nguồn thu nhập, dám mở rộng mô hình”, ông Toại bày tỏ.

Hiệu quả của liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn ở Sơn La

Thứ 5, 04/05/2023 | 15:00
Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giúp gia tăng chuỗi giá trị cho ngành nông nghiệp, hướng đến phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Triển vọng xuất khẩu nông sản hữu cơ sang thị trường Đức

Thứ 5, 16/02/2023 | 06:30
Theo Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Đức, người Đức rất chú trọng đến các sản phẩm có lợi cho sức khỏe và xu hướng tiêu dùng các sản phẩm hữu cơ ngày càng gia tăng.

Cây ăn quả có múi Hòa Bình hướng tới mục tiêu xuất khẩu

Thứ 6, 05/11/2021 | 17:01
Ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã có chuyến công tác, khảo sát về tình hình quản lý, sản xuất cây ăn quả có múi tại tỉnh Hòa Bình.

Hà Tĩnh: Tan hoang làng bưởi Phúc Trạch

Thứ 6, 15/09/2017 | 23:00
Tối 15/9, ông Lê Quang Vinh, Chánh văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn huyện có hơn 400ha bưởi Phúc Trạch đang trĩu quả vừa bị cơn Bão số 10 tàn phá. Nước lũ dâng lên, người dân phải dùng thuyền "vớt" bưởi về nhà.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:50
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:50
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.