Người dân Singapore đi bỏ phiếu bầu Tổng thống tiếp theo

Người dân Singapore đi bỏ phiếu bầu Tổng thống tiếp theo

Thứ 6, 01/09/2023 | 11:09
0
Cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Singapore kết thúc 8h tối cùng ngày, và việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố 3 tiếng sau đó.

Hơn 2,7 triệu người dân Singapore bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 9 của đất nước vào ngày 1/9, sau 9 ngày vận động tranh cử và 1 ngày tĩnh tâm suy ngẫm. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống có cạnh tranh đầu tiên ở “đảo quốc sư tử” kể từ năm 2011.

Ba ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2023 là cựu Giám đốc Đầu tư GIC Ng Kok Song (75 tuổi), cựu Bộ trưởng cấp cao Tharman Shanmugaratnam (75 tuổi) và cựu Giám đốc Điều hành NTUC Income Tan Kin Lian (75 tuổi).

Với tư cách là Nguyên thủ Quốc gia, Tổng thống Singapore đóng vai trò chủ yếu mang tính nghi lễ, nhưng Tổng thống cũng có quyền giám sát việc sử dụng nguồn dự trữ quốc gia và bổ nhiệm các quan chức cấp cao.

Thế giới - Người dân Singapore đi bỏ phiếu bầu Tổng thống tiếp theo

Các ứng cử viên Tổng thống Singapore (từ trái sang) ông Tan Kin Lian, ông Tharman Shanmugaratnam và ông Ng Kok Song. Ảnh: Nikkei Asia

Các điểm bỏ phiếu cho tối đa 2.709.407 cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu đã được thiết lập hôm 31/8, và bắt đầu mở cửa vào lúc 8h sáng ngày 1/9.

Tuy nhiên, ngay trước giờ mở cửa, hàng dài người đã đợi sẵn trước một số điểm bỏ phiếu, ví dụ như Trường tiểu học Waterway ở Punggol, nơi có thể thấy hàng dài người xếp hàng chờ đợi bên ngoài cổng, trang Channel News Asia (Singapore) cho biết.

Cơ quan Bầu cử Singapore (ELD) cho biết trong một tuyên bố vào sáng 1/9: “Vì cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài đến 8h tối, chúng tôi khuyên cử tri nên đến điểm bỏ phiếu muộn hơn trong ngày, đặc biệt là vào buổi chiều khi hàng đợi thường ngắn hơn. Chúng tôi mong đợi sự kiên nhẫn và thông cảm của cử tri khi xếp hàng bỏ phiếu vào buổi sáng”.

Khi Channel News Asia đến điểm bỏ phiếu tại khu vực trống của Lô 307, Đường Jurong East 32, đã có một hàng dài người xếp hàng chờ bỏ phiếu. Kiểm tra trên trang web của ELD lúc 8h35 sáng, có thể thấy khoảng 141-160 người đang xếp hàng. Nhưng hàng người nhanh chóng được rút ngắn sau khoảng 15 phút.

Một cử tri đến lúc 8h12 sáng nói với Channel News Asia rằng ông ấy đã đợi khoảng 1 tiếng mới đến lượt mình, đồng thời nói thêm rằng ông ấy cần bỏ phiếu vào buổi sáng vì sau đó ông ấy phải đến chỗ làm.

Tại viện dưỡng lão của Hiệp hội Người cao tuổi ở Hougang, bà Lee Dan Lin là cư dân đầu tiên ở đó bỏ phiếu. Người phụ nữ 75 tuổi mô tả quá trình bỏ phiếu khá thuận tiện và bà chỉ mất 5 phút để hoàn thành việc bỏ phiếu của mình.

Đây là lần đầu tiên một điểm bỏ phiếu được thiết lập tại một viện dưỡng lão. Trước đây, người dân sẽ phải được đưa đến điểm bỏ phiếu bên ngoài gần viện dưỡng lão.

Thế giới - Người dân Singapore đi bỏ phiếu bầu Tổng thống tiếp theo (Hình 2).

8 giờ các điểm bỏ phiếu mới bắt đầu mở, nhưng ngay từ lúc 7h55 hàng dài người đã đợi trước điểm bỏ phiếu Katong CC, ngày 1/9/2023. Ảnh: Straits Times

Trong cuộc bầu cử năm nay, 3.432 người Singapore sống ở nước ngoài cũng sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện lần đầu tiên và họ phải thực hiện điều này trước ngày 1/9, vì phong bì thư của họ phải được đóng dấu bưu điện trước ngày bỏ phiếu chính thức ở Singapore.

Ngoài ra, 3.217 cử tri ở nước ngoài còn lại sẽ đi đến một trong 10 điểm bỏ phiếu ở các nước, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc), Canberra (Australia), Dubai (UAE), London (Anh), Tokyo (Nhật Bản), và New York, San Francisco và Washington (Mỹ).

Dự kiến các điểm bỏ phiếu ở Singapore sẽ đóng sau 8h tối cùng ngày, và sau đó việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố 3 tiếng sau khi cuộc bầu cử kết thúc, tức là khoảng 11h cùng ngày người Singapore đã có thể biết ai trong số 3 ứng viên kể trên là Tổng thống tiếp theo của họ.

Minh Đức (Theo CNA, Straits Times)

Tổng thống Singapore tuyên bố không tái tranh cử

Thứ 2, 29/05/2023 | 15:50
Trong cuộc bầu cử trước đó vào năm 2017, nữ Tổng thống đầu tiên của Singapore Halimah Yacob đắc cử mà không gặp phải bất kỳ đối thủ nào.

Thủ tướng Singapore nói về triển vọng Trung Quốc gia nhập CPTPP

Thứ 3, 18/10/2022 | 17:34
Singapore, nước chủ trì CPTPP năm nay, ủng hộ đơn xin gia nhập của Trung Quốc và hiểu rõ lập trường của Australia về vấn đề này.

Singapore vượt Mỹ về khả năng thu hút nhân tài toàn cầu

Thứ 6, 22/10/2021 | 18:46
Singapore đã vượt Mỹ, vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu về mức độ thu hút, phát triển, hỗ trợ và giữ chân nhân tài, xếp sau Thụy Sĩ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.