Người trẻ làm gì để bản thân “xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Thứ 7, 09/03/2024 | 16:09
0

Từ mạng xã hội tới đời thật, người trẻ luôn tạo cho mình một phong cách đầy chất riêng. Với họ, phong cách không chỉ đơn giản là outfit chất lừ mà còn là sự nhạy bén theo đuổi các xu hướng sống hiện đại, tốt cho sức khỏe như cách người trẻ thanh lọc cơ thể để bản thân tươi mát và “xinh yêu” hơn mỗi ngày.

Kể từ sau Tết, Minh Thư (25 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) thức dậy đúng giờ để tự chuẩn bị đồ ăn trước khi đi làm.

Hôm nay, Thư khởi đầu ngày mới bằng một món salad, bánh mì và thanh lọc cơ thể với chai Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, dự tính đến trưa thì ăn đầy đủ các nhóm dinh dưỡng cơ bản để duy trì năng lượng làm việc cả ngày.

Kinh tế - Người trẻ làm gì để bản thân “xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Nhiều người trẻ đang chọn cách thanh lọc cơ thể bằng các món ăn, thức uống có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

“Mình thuộc kiểu người biết uống và được đánh giá là “đô nhậu bất tử” nên từng sử dụng đồ uống có cồn rất nhiều. Hiện tại, mình đang dần bỏ tiệc tùng để refresh, thanh lọc cơ thể, theo đuổi một lối sống cân bằng, khỏe mạnh hơn”, Thư nói.

Từ khi nhập học đại học ở TP.HCM, Thư thường xuyên được những người anh họ “rủ rê” ăn nhậu, chính vì vậy, cô gái trẻ không còn xa lạ từ những quán nhậu bình dân cho đến các nhà hàng, khu ẩm thực nổi tiếng với giới trẻ.

Tuy nhiên, kể từ khi theo đuổi lối sống lành mạnh, Thư chỉ nhận lời mời tiệc tùng với những dịp đặc biệt, còn lại đa phần từ chối vì nghĩ đến cảnh bản thân chịu dư chấn đau đầu sau cuộc vui.

Kinh tế - Người trẻ làm gì để bản thân “xinh yêu” hơn mỗi ngày? (Hình 2).

Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh là thức uống thảo mộc tự nhiên được nhiều người trẻ lựa chọn để thanh lọc cơ thể, giúp bản thân tươi mát mỗi ngày.

“Mình thường không say xỉn đến mức chẳng biết gì, đi nhậu về vẫn skincare từng bước rồi mới đi ngủ. Tuy nhiên mình phải “trả giá” vào những ngày sau vì đau đầu, da xạm đi, cơ thể cảm thấy mất nước, mệt mỏi, nóng trong người đến nỗi không thể tập trung vào công việc được”, Minh Thư chia sẻ.

Sau những nỗ lực thay đổi bản thân, hạn chế tiệc tùng, theo đuổi lối sống khỏe mạnh, cân bằng hơn với thực đơn detox, nhất là thanh lọc cơ thể với Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh giúp Minh Thư lấy lại vóc dáng “xinh yêu”, tươi mát mỗi ngày và tăng khả năng tập trung trong công việc hơn.

Người trẻ ưu tiên thanh lọc cơ thể, tụ họp đúng gu

18h tối thứ 7, khi các hàng quán sáng đèn, trung tâm thương mại tấp nập người cũng là lúc Phương Nghi cùng 3 người bạn bắt đầu một buổi tiệc đơn giản tại căn nhà nhỏ, xinh xắn ở TP. Thủ Đức.

Kinh tế - Người trẻ làm gì để bản thân “xinh yêu” hơn mỗi ngày? (Hình 3).

You are what you eat – tạm dịch: những gì bạn ăn uống tạo nên chính bạn đang làm thay đổi hàng ngàn người trẻ.

Cô gái 26 tuổi cho biết, thay vì đi ra bar, pub hay quán xá, cô và bạn bè chọn tụ tập ở nhà, vừa ăn uống vừa xem những bộ phim yêu thích, vừa thoải mái lại chill không kém ngoài rạp.

Bữa tiệc của Nghi cùng nhóm bạn cũng đơn giản, hầu hết món ăn được chế biến với ít nguyên liệu, gia vị và hạn chế công đoạn thực hiện nhằm bảo toàn tối đa dưỡng chất của thực phẩm.

Căn bếp rộn ràng hơn khi đầy ắp tiếng cười và câu chuyện phiếm của những người bạn thân thiết. Tủ lạnh, bàn ăn chứa đầy Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh mát lạnh để thanh lọc cơ thể giúp cả nhóm tươi mát hơn thay cho đồ uống có cồn gây nóng trong người.

“Vì chung mục tiêu refresh bản thân nên dù có tụ tập thì cả nhóm vẫn chọn các thực phẩm xanh, healthy, đồ uống được chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên, tốt cho sức khỏe như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh để thanh lọc cơ thể, giúp bản thân “xinh yêu” và tươi mát hơn mỗi ngày”, Nghi nói.

Kinh tế - Người trẻ làm gì để bản thân “xinh yêu” hơn mỗi ngày? (Hình 4).

Theo Kantar, 85% người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay cho những sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, có nguồn gốc lành mạnh.

Với nhiều người trẻ, lối sống “healthy & balance” đang trở thành lựa chọn tất yếu trong cuộc sống hiện nay. Với khẩu hiệu “You are what you eat – tạm dịch: những gì bạn ăn uống tạo nên chính bạn đang làm thay đổi hàng ngàn người trẻ như Phương Nghi để hướng đến một lối sống khỏe mạnh, cân bằng.

“Nếu như trước đây, những lần tụ họp chỉ xoay quanh men say, cuộc sống về đêm và cảm giác hangover (nôn nao sau say xỉn) đến sợ thì giờ đây, khi nhìn lại những lần tụ họp này, tụi mình sẽ nhớ về những khoảnh khắc cùng nhau tận hưởng những buổi tiệc lành mạnh, ai cũng tươi mát, tràn đầy sức sống nhờ thanh lọc cơ thể mỗi ngày để khỏe mạnh, vui tươi hơn”, Phương Nghi tâm sự.

Theo Forbes, hiện nay gen Z sử dụng đồ uống có cồn ít hơn 20% so với gen Y. Trong khi đó, báo cáo “Brand Footprint 2023” của Kantar cho thấy 85% người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay cho những sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, có nguồn gốc lành mạnh, trong đó thực phẩm, đồ uống chiếm tỷ trọng lớn trong lựa chọn của người trẻ đang dần trở nên phổ biến và tạo nên một sự biến chuyển mang tính thế hệ.

Phương Nghi cho biết, nhiều người nghĩ thanh lọc cơ thể phải eat clean nghiêm ngặt hay bằng những thức uống bổ dưỡng, đắt tiền. Tuy nhiên với cô, các đồ uống chiết xuất từ nguyên liệu thảo mộc tự nhiên như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh là cách nhanh nhất, tiện dụng và hiệu quả nhất để thanh lọc cơ thể mọi lúc mọi nơi, giúp cô và bạn bè luôn tươi mát, “xinh yêu” hơn mỗi ngày. 

Thu Hà

Những đồ uống mang về khối tài sản hàng tỷ USD cho "gia tộc" Tân Hiệp Phát

Thứ 3, 11/04/2023 | 16:02
Đi lên từ một xưởng sản xuất nước ngọt nhỏ tại TPHCM giữa những năm 1990, đến nay Tân Hiệp Phát đã trở thành một “đế chế” kinh doanh với quy mô lên đến hàng tỉ USD.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.