Ngày cuối cùng của “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 (15/5), Đội Quản lý thị trường số 8 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp tiến hành kiểm tra xe ô tô thùng kín biển kiểm soát 14C - 37239, phát hiện và tạm giữ hơn 2.400 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Hiện cơ quan chức năng địa phương tạm giữ số thực phẩm nhập lậu này để xác minh, điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của chủ hàng theo quy định của pháp luật.
Trước đó, trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5/2024, cơ quan chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với chủ công là lực lượng Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, đã phát hiện nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nghi là hàng buôn lậu.
Điều đáng nói là trong số những mặt hàng thực phẩm này, nhiều loại như trứng non, xúc xích, cua cà ra, nội tạng lợn… được vận chuyển tới nơi tiêu thụ trong tình trạng đang phân hủy (chảy nước, bốc mùi). Nếu cơ quan chức năng địa phương không kịp thời phát hiện, thu giữ và tiến hành tiêu hủy, mà đến tay người tiêu dùng, sức khỏe và thậm chí cả tính mạng họ, sẽ bị đe dọa.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện và tạm giữ hơn 2.400 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Ảnh: CTV).
Theo thống kê của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong 1 tháng (tháng 4/2024), các sở, ngành, chính quyền các huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh đã xử phạt 94 tổ chức, cá nhân số tiền gần 700 triệu đồng chủ yếu do kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Trong đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh xử phạt 45 tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền số tiền hơn 330 triệu đồng. Trường hợp bị xử phạt cao nhất là Cửa hàng Việt Nhã - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH du lịch thế giới mới MC tại phường Trần Phú, Tp.Móng Cái (70 triệu đồng) do kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt 16 tổ chức, cá nhân số tiền gần 180 triệu đồng. Hai hộ kinh doanh P.V.V. ở Tp.Móng Cái và Đ.Đ.M. ở Tp.Hạ Long cùng bị xử phạt 35 triệu đồng do kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Còn UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh xử phạt 33 tổ chức, cá nhân số tiền 183 triệu đồng. Trong đó, hộ kinh doanh P.V.L. bị UBND huyện Vân Đồn xử phạt số tiền 42,5 triệu đồng do kinh doanh thực phẩm mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.