Sáp nhập đơn vị hành chính tạo lập không gian phát triển mới, khai thác lợi thế Nghệ An

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 2, 30/06/2025 15:15

130 xã, phường mới của Nghệ An sẽ cùng nhau tạo nên một động lực mới, một khí thế mới, đưa tỉnh nhà tiến xa hơn trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Sáng 30/6, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; các quyết định thành lập đảng bộ cấp xã; chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Sáp nhập đơn vị hành chính tạo lập không gian phát triển mới, khai thác lợi thế Nghệ An- Ảnh 1.

Nghệ An công bố thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh Kim Oanh.

Lễ công bố được kết nối trực tuyến tới 130 điểm cầu xã, phường với sự tham dự của các đồng chí thường trực đảng ủy, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ, đại biểu HĐND, cán bộ, công chức và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Ban tổ chức đã công bố Nghị quyết số 203/2025/QH15 của Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là nghị quyết có ý nghĩa nền tảng, tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi toàn quốc.

Nghị quyết số 203/2025/QH15 quy định: Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 2 cấp, gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do luật định.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, quy định: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 2 cấp, gồm có: Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) và xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (cấp xã). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua (ngày 16/6/2025).

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 quy định: HĐND, các cơ quan thuộc HĐND, UBND, Chủ tịch UBND, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã (cấp huyện) kết thúc hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Như vậy, căn cứ các quy định tại Nghị quyết số 203/2025/QH15 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và cấp xã) sẽ chính thức được vận hành trên phạm vi cả nước từ ngày 1/7/2025, thay thế hoàn toàn mô hình 3 cấp hiện hành.

Sáp nhập đơn vị hành chính tạo lập không gian phát triển mới, khai thác lợi thế Nghệ An- Ảnh 2.

Sau khi thực hiện, toàn tỉnh chỉ còn 130 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 119 xã và 11 phường.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe công bố Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và quy định: các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh Nghệ An tiến hành sắp xếp lại 412 đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, bảo đảm yêu cầu tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Theo phương án sắp xếp được phê duyệt, sau khi thực hiện, toàn tỉnh chỉ còn 130 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 119 xã và 11 phường. Trong số này, có 110 xã và 11 phường được hình thành mới, trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ; 9 xã được giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp, gồm: Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Bình Chuẩn, Hữu Khuông, Lượng Minh và Châu Bình.

Sáp nhập đơn vị hành chính tạo lập không gian phát triển mới, khai thác lợi thế Nghệ An- Ảnh 3.

Lễ công bố được kết nối trực tuyến tới 130 điểm cầu xã, phường.

Nhằm bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất trong tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã chủ động ban hành các quyết định quan trọng về việc kết thúc hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền cấp huyện và xã trước sắp xếp; đồng thời thành lập mới các tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận cấp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại lễ công bố, Thường trực Tỉnh ủy đã công bố các quyết định về kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp xã (cũ), cấp huyện (cũ) và các quyết định thành lập 130 đảng bộ các xã, phường; chỉ định nhân sự ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, phường.

Sáp nhập đơn vị hành chính tạo lập không gian phát triển mới, khai thác lợi thế Nghệ An- Ảnh 4.

Ngay từ ngày 1/7/2025 tất cả công việc theo thẩm quyền của 2 cấp (tỉnh, xã) phải được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, thành công hôm nay đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu mới; Thời gian tới khối lượng công việc rất lớn, đề nghị tỉnh Nghệ An ổn định tổ chức tư tưởng, tinh thần trách nhiệm của bộ máy chính quyền hai cấp.

Ngày 1/7/2015, tất cả các công việc theo thẩm quyền của hai cấp tỉnh - xã, phải được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; giữ gìn hình ảnh tác phong của người cán bộ từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân;

"Đối với nơi cấp xã thiếu cán bộ chuyên môn cấp tỉnh phải bố trí, tăng cường kịp thời đầy đủ, hỗ trợ giúp đỡ, đảm bảo công việc thông suốt, với phương châm hiệu quả hơn, gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chỉ đạo.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.