“Sau vụ sạt lở làm 19 người chết tại Khánh Hòa, Ninh Thuận cần chủ động hơn với bão số 9”

“Sau vụ sạt lở làm 19 người chết tại Khánh Hòa, Ninh Thuận cần chủ động hơn với bão số 9”

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 7, 24/11/2018 | 20:50
1
Chiều 24/11, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 9 và một số công trình thủy lợi trọng yếu như: Hồ Sông Sắt, đập chính hồ Tân Mỹ, huyện Bác Ái; đê Phú Thọ, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Những ngày qua, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Ninh Thuận đã chuyển cho cơ sở 4.400 áo phao cứu sinh, 20 chiếc phao bè cứu sinh, 5 nghìn bao cát… để sẵn sàng ứng phó với cơn bão và mưa lũ.

Ngoài việc chỉ đạo 2.062 tàu thuyền, di chuyển 229 lồng bè nuôi thủy sản neo đậu an toàn, các lực lượng vũ trang đã giúp chằng chống 1.145 nhà ở của người dân ở các huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, TP Phan Rang – Tháp Chàm và sơ tán 177 hộ/446 người dân và tài sản ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tin nhanh - “Sau vụ sạt lở làm 19 người chết tại Khánh Hòa, Ninh Thuận cần chủ động hơn với bão số 9”

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đi thực tế tại một số địa phương tại tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Ninh Thuận, từ ngày 24 đến 26/11, toàn tỉnh có tổng lượng mưa từ 150mm - 250mm, sẽ xuất hiện một đợt lũ trên mức báo động 2 và báo động 3.

Các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Nam và Thuận Bắc sẽ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất; các vùng trũng thuộc TP Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Phước và Ninh Hải bị ngập nước. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất hơn cấp độ 2.

Sau khi đi thực tế tại một số địa phương thì Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng đã có buổi làm việc với các lãnh đạo của tỉnh Ninh Thuận về phương án phòng chống bão số 9. Tại buổi làm việc Thứ trưởng đã nhấn mạnh: “Qua cơn bão số 8 vừa rồi mặc dù mưa khá nhỏ thôi nhưng không ai tưởng tượng được là Khánh Hòa có đến 19 người chết mà nguyên nhân chủ yếu là sạt lở đất. Theo đánh giá thì hiện nay một số vùng cũng có nguy cơ sạt lở đất thế nên chúng ta cần rút bài học kinh nghiệm về phương án phòng chống bão không để bị động”.

Tin nhanh - “Sau vụ sạt lở làm 19 người chết tại Khánh Hòa, Ninh Thuận cần chủ động hơn với bão số 9” (Hình 2).

Khoảng 17h sau khi kết thúc chuyến đi thực tế Thứ trưởng đã có buổi làm việc với tỉnh Ninh Thuận tại văn phòng UBND tỉnh. (Ảnh: Duy Quan).

“Ninh Thuận cần tăng cường kiểm tra và bố trí lực lượng tại các vùng xung yếu, vùng dễ sạt lở để kịp thời hỗ trợ người dân và cần phân công người trực 24/24 tại các hồ chứa để kịp thời vận hành xả lũ đúng quy trình và cần thông báo trước cho người dân biết. Cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để các hạng mục công trình Đập dâng Tân Mỹ sớm hoàn thành, bảo đảm việc vận hành, tích nước hiệu quả trong việc chống hạn cho tỉnh trong  thời gian tới”.

Tin nhanh - “Sau vụ sạt lở làm 19 người chết tại Khánh Hòa, Ninh Thuận cần chủ động hơn với bão số 9” (Hình 3).

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận báo cáo tình hình mưa bão tại tỉnh với Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, tại buổi làm việc ông Vũ Xuân Thành, Phó tổng cục trưởng tổng cục Phòng chống thiên tai đã khuyến cáo:“Theo dự báo tâm bão sẽ không đi vào Ninh Thuận, tuy nhiên cường độ gió Bắc và lốc xoáy cục bộ rất mạnh và trong đêm nay nên Ninh Thuận sẽ có mưa lớn và gió, cường độ mưa lên đến 300 – 400 mm cũng giống như Nha Trang đợt bão số 8. Trong đêm nay tỉnh Ninh Thuận cũng nên tập trung các ban ngành tiếp tục rà soát lại các vùng nguy hiểm, đặc biệt là tại khu dân cư thấp trũng, ven sông, ven biển bố trí lực lượng di dời người dân đến nơi an toàn”.

Trong những ngày mưa bão có kết hợp với triều cường, dễ dẫn đến việc ngập cục bộ, cần có cảnh báo thường xuyên để người dân ở các vùng trũng di dời đến nơi an toàn.

Hơn 50.000 học sinh tại Ninh Thuận và Bình Thuận được nghỉ học để tránh bão số 9

Thứ 7, 24/11/2018 | 11:55
Trước khả năng bão số 9 sẽ đổ bộ vào địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, sở Giáo dục và Đào tạo 2 tỉnh này đã quyết định cho học sinh nghỉ học để tránh bão.

Ninh Thuận: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tạm dừng các hoạt động vui chơi trên biển

Thứ 6, 23/11/2018 | 08:51
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới sẽ khả năng mạnh lên thành bão. Bão số 9 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Ninh Thuận với sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12 và có khả năng mưa to đến rất to trên diện rộng.

Ninh Thuận: Khẩn trương phòng tránh thiệt hại trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới

Chủ nhật, 18/11/2018 | 15:45
Ngày 18/11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCHPCTT&TKCN) tỉnh Ninh Thuận cho biết, toàn tỉnh đã triển khai chặt chẽ các biện pháp ứng phó, phòng tránh thiệt hại trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới gấn bờ suy yếu từ cơn bão số 8.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.