Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh thấp kỷ lục: Bí thư tỉnh ủy

Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh thấp kỷ lục: Bí thư tỉnh ủy "truy" Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư

Bùi Thị Ngân
Thứ 6, 10/07/2020 | 14:36
0
Mức tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 0,1%, thấp nhất trong 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo số liệu từ Cục thống kê Hà Tĩnh, mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 của Hà Tĩnh chỉ đạt 0,1%, thấp nhất trong 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. 

Đây là năm có tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm thấp nhất của Hà Tĩnh kể từ sau sự cố môi trường biển năm 2016 và cũng thấp nhất trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, GRDP của một số tỉnh lân cận như Thanh Hoá tăng 3,7%, Nghệ An tăng 1,6%, Quảng Bình tăng 3,3%, Quảng Trị tăng 4,1%...

Chính sách - Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh thấp kỷ lục: Bí thư tỉnh ủy 'truy' Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư

Hà Tĩnh có mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 thấp nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Nội dung này 1 lần nữa làm “nóng” nghị trường trong phiên chất vấn ngày họp thứ 2 Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII. Nhiều đại biểu đặt câu hỏi vì sao mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 Hà Tĩnh lại thấp như vậy?

Lý giải về vấn đề này, theo Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Tú Anh những năm qua, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng cao nhờ hoạt động sản xuất công nghiệp, trong đó chủ yếu là thép của Công ty Formosa (FHS). Sáu tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và công ty Formosa Hà Tĩnh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh chính là nguyên nhân dẫn đến mức tăng trưởng kinh tế tỉnh này chỉ đạt 0,1%.

Cụ thể: Năm 2018, tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh đạt 20,85%, trong đó công nghiệp tăng 75,78%, (FHS chiếm 50,74% tổng sản phẩm ngành công nghiệp và chiếm 16,75% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh). Năm 2019 tăng trưởng kinh tế đạt 9,44%, trong đó công nghiệp tăng trưởng 24,03%, (riêng FHS chiếm 65% tổng sản phẩm ngành công nghiệp).

Ngoài ra, Hà Tĩnh thuộc nhóm nguy cơ cao trong phòng chống Covid-19, phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội một tuần so với các tỉnh trong khu vực, nên việc trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành dịch vụ cũng có sự khác nhau giữa các địa bàn.

Chính sách - Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh thấp kỷ lục: Bí thư tỉnh ủy 'truy' Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư (Hình 2).

Ông Trần Tú Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh trả lời chất vấn.

Tuy nhiên, lý giải của giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư bị các đại biểu “phản pháo”. Đại biểu Nguyễn Trọng Nhiệu (Tổ đại biểu Nghi Xuân) cho rằng, có nhiều nguyên nhân khách quan như Covid-19, nghị định 100 ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ bia rượu, chính sách pháp luật thiếu đồng bộ, vướng mắc... Nhưng đó là những vấn đề ảnh hưởng chung cả nước, tỉnh khác cũng gặp chứ không riêng Hà Tĩnh. Những nguyên nhân chủ quan mà Giám đốc Sở nêu có từ trước đến nay, chứ không phải mới phát sinh.

“Tại sao chúng ta đạt chỉ số tăng trưởng như thế? Giám đốc Sở đưa ra nhiều nguyên nhân nhưng chưa cụ thể. Mức tăng trưởng như thế có phải do cơ chế chính sách chúng ta đang có vấn đề hay không? Phải chăng do cơ chế, chính sách và công tác chỉ đạo điều hành có vấn đề?", đại biểu Nhiệu đặt câu hỏi.

Chính sách - Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh thấp kỷ lục: Bí thư tỉnh ủy 'truy' Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư (Hình 3).

Đại biểu Nhiệu đặt câu hỏi mức tăng trưởng kinh tế thấp liệu có phải do cơ chế, công tác chỉ đạo điều hành?

Còn Đại biểu Đoàn Đình Anh (Tổ đại biểu Cẩm Xuyên) cho rằng, dư địa tăng của Formosa không còn nhiều. Căn cứ nào để đặt ra mức tăng trưởng năm nay của tỉnh là 10,6%? Trong khi đó rất nhiều dự án “dẫm chân tại chỗ” không thực hiện được.

Tiếp lời, Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn đặt câu hỏi với Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư: tại sao các dự án đã có chủ trương rồi nhưng lại không thực hiện được? “Một dự án mà 3 – 5 năm mới xong. Cái này là tùy thuộc vào thái độ của chúng ta”, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trước những chất vấn của đại biểu, ông Trần Tú Anh thừa nhận, 6 tháng đầu năm do dịch bệnh và thời gian dành cho việc phát triển chưa nhiều. Liên quan đầu tư công phân bổ vốn có chậm tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu. Về quan điểm giải pháp thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất; rà soát, nắm bắt thông tin về các nhóm ngành hàng, nguyên vật liệu đầu vào bị thiếu hụt từ nhập khẩu và doanh nghiệp trong nước có khả năng sản xuất thay thế.

Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang đổi màu là do ô nhiễm từ lòng hồ

Thứ 4, 08/07/2020 | 18:30
Nội dung này vừa được Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn công bố tại buổi họp thứ 2, Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII.

Nhiều cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cách tính giá điện chưa hợp lý

Thứ 4, 08/07/2020 | 15:25
Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII có hơn 800 ý kiến cử tri về một số nội dung nổi bật, trong đó giá bán điện, cách thức tính giá điện áp dụng cho người dân sử dụng điện sinh hoạt chưa hợp lý đang “nóng” thời gian qua.

"Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 hoàn toàn có thể đạt được"

Chủ nhật, 30/12/2018 | 10:00
Kinh tế nước ta đạt tăng trưởng 7,08% trong 2018, cao nhất trong 11 năm qua là một điều vô cùng đáng mừng. Các chuyên gia kinh tế đều khẳng định mục tiêu tăng trưởng 6,6-6,8% trong năm 2019 hoàn toàn có thể đạt được, thậm chí cao hơn kế hoạch nếu điều kiện thị trường thế giới thuận lợi.
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.