Tesla sẽ được giảm thuế nếu xây dựng nhà máy ở Hàn Quốc

Tesla sẽ được giảm thuế nếu xây dựng nhà máy ở Hàn Quốc

Thứ 5, 27/04/2023 | 13:47
0
Hàn Quốc vẫn là một trong những “ứng cử viên” hàng đầu để xây dựng một nhà máy Tesla mới, theo tỷ phú Elon Musk.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm 26/4 đã gặp tỷ phú Elon Musk tại Washington, D.C. trong khuôn khổ chuyến thăm 6 ngày của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới Mỹ.

Trong cuộc họp này, ông Yoon và CEO Tesla đã thảo luận về các khoản đầu tư tiềm năng của Tesla tại Hàn Quốc, bao gồm khả năng xây dựng một nhà máy khổng lồ tại quốc gia châu Á.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Yoon và vị tỷ phú giàu thứ hai thế giới thảo luận về việc thành lập một nhà máy khổng lồ của Tesla ở Hàn Quốc. Cuối tháng 11/2022, 2 người đã có một cuộc trao đổi trực tuyến về phương án đầu tư và hợp tác sản xuất ô tô điện (EV).

Vào thời điểm đó, Tesla chưa tiết lộ vị trí của siêu nhà máy tiếp theo, nhưng sau đó công ty đã tuyên bố xây dựng một nhà máy như vậy ở Mexico. Mặc dù vậy, Tesla vẫn cần nhiều nhà máy hơn để có thể thực hiện được mục tiêu bán được 20 triệu EV vào năm 2030.

Thế giới - Tesla sẽ được giảm thuế nếu xây dựng nhà máy ở Hàn Quốc

Tháng 3/2023, CEO Elon Musk tuyên bố Tesla sẽ xây dựng một nhà máy mới ở Mexico. Đây sẽ là nhà máy đầu tiên của hãng bên ngoài Mỹ, Đức và Trung Quốc. Ảnh: Tech Crunch

Nắm bắt được nhu cầu này, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc là địa điểm lý tưởng cho một siêu nhà máy của Tesla vì nơi đây có những robot công nghiệp tiên tiến và những công nhân có tay nghề cao.

“Nếu Tesla, SpaceX hoặc các công ty khác xem xét đầu tư thêm vào Hàn Quốc, đồng thời xây dựng một nhà máy khổng lồ ở đây, chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ về địa điểm, nhân lực và thuế. Chúng tôi đang chuẩn bị một cách tiếp cận phù hợp để mang lại một số lợi thế cho các công ty này”, Tổng thống Yoon khẳng định.

Trong khi đó, ông Musk trả lời rằng Hàn Quốc vẫn là một “ứng cử viên” hàng đầu để xây dựng một siêu nhà máy của Tesla, đồng thời bày tỏ mong muốn được đến thăm quốc gia này.

Mới đây, Tesla đã khởi công nhà máy thứ hai ở Thượng Hải, cách Hàn Quốc không xa. Tuy nhiên, khu vực Đông Á với một nửa dân số thế giới sinh sống chắc chắn còn nhiều không gian cho hãng xe điện lớn nhất thế giới.

Hàn Quốc là quê hương của 2 trong số các hãng ô tô lớn nhất thế giới, Hyundai và Kia. Hyundai đã công bố kế hoạch đầu tư 24 nghìn tỷ won (18 tỷ USD) để trở thành nhà sản xuất xe điện nằm trong top 3 toàn cầu vào năm 2030. Các nhà cung cấp pin như SK On và Samsung SDI của quốc gia này cũng đang hợp tác với nhiều hãng xe trên toàn thế giới.

Thế giới - Tesla sẽ được giảm thuế nếu xây dựng nhà máy ở Hàn Quốc (Hình 2).

Hyundai và Samsung SDI mới đây đã công bố kế hoạch liên doanh với các công ty khác để xây dựng nhà máy pin xe điện ở Mỹ nhằm hưởng khoản ưu đãi thuế trị giá 7.500 USD từ Đạo luật giảm lạm phát của quốc gia này. Ảnh: Autoblog 

Quốc gia này coi xe điện, pin sạc và tàu vũ trụ là chìa khóa động lực tăng trưởng của nền kinh tế nước mình, nên có tiềm năng trở thành đối tác của Elon Musk, người đồng thời là CEO của tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX.

Thêm vào đó, Hàn Quốc là đối tác thương mại tự do với Mỹ, trong khi Trung Quốc thì không. Đây sẽ là lợi thế để Tesla hưởng ưu đãi của Đạo luật giảm lạm phát (IRA), trong đó yêu cầu 40% khoáng sản quan trọng được sử dụng để sản xuất pin phải có nguồn gốc từ Mỹ hoặc các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Mỹ.

Mặc dù nhà máy nào ở Hàn Quốc cũng sẽ chủ yếu phục vụ thị trường châu Á, nhưng điều này có thể tạo thêm sự linh hoạt cho Tesla về mặt xử lý hoặc tái chế các khoáng sản trong pin EV.

Đặc biệt, để được hưởng toàn bộ khoản ưu đãi thuế 7.500 USD, các hãng xe phải trải qua quá trình lắp ráp cuối cùng ở Bắc Mỹ, do đó, các “ông lớn” của Hàn Quốc như Huyndai và Samsung đã đẩy mạnh xây dựng nhà máy ở khu vực này. Chính phủ Hàn Quốc cũng chi hơn 5 tỷ USD để hỗ trợ các công ty trong nước xây dựng nhà máy tại đây.

Trong bối cảnh đó, việc một nhà sản xuất ô tô Mỹ thành lập nhà máy ở Hàn Quốc chắc chắn sẽ là một hành động công bằng.

Nguyễn Tuyết (Theo Teslarati, Yonhap, Electrek)

Huyndai nỗ lực trở thành top 3 toàn cầu về xe điện

Thứ 4, 12/04/2023 | 12:31
Sau khi vượt qua General Motors, Nissan và Stellantis về doanh số bán hàng năm vào năm 2022, Hyundai đặt mục tiêu bán 3,5 triệu chiếc mỗi năm vào năm 2030.

Hàn Quốc chi 5,3 tỷ USD khuyến khích sản xuất pin xe điện tại Bắc Mỹ

Thứ 6, 07/04/2023 | 20:01
Mỹ vừa thay đổi các điều kiện liên quan đến khoản ưu đãi thuế 7.500 USD cho các phương tiện sử dụng năng lượng xanh, và Hàn Quốc đang nỗ lực nắm bắt cơ hội này.

Mỹ áp quy định mới về ưu đãi thuế, xe Tesla có nguy cơ “mất lượt”

Chủ nhật, 02/04/2023 | 16:13
Chính quyền Mỹ hy vọng khoản ưu đãi thuế lên tới 7.500 USD sẽ khuyến khích các hãng xe giảm sự phụ thuộc vào pin và nguyên liệu thô của Trung Quốc.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.