Thủy điện từng xảy ra tai nạn chết 3 người tiếp tục sai phạm
Hồ Hải Nam
Thứ 7, 24/10/2020 10:27
0
Thủy điện Plei Kần từng xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến 3 người tử vong. Mới đây, thủy điện này tự ý tích nước gây ngập trên diện rộng.
Theo phản ánh của người dân xã Đăk Rơ Nga huyện Đăk Tô, Kon Tum, thủy điện Plei Kần (công ty Cổ phần Tấn Phát) tích nước gây ngập trên diện rộng ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của hơn 70 hộ dân nơi đây.
Dù người dân phản ánh suốt thời gian dài nhưng phía chủ đầu tư thủy điện vẫn "án binh bất động" khiến người dân bức xúc.
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, việc tích nước của thủy điện đã gây ngập tuyến đường dẫn vào khu sản xuất của 70 hộ dân thuộc làng Đăk Dé, có diện tích hơn 300 ha.
Con đường dân sinh đã chìm sâu dưới mực nước thủy điện. Người dân phải dùng bè tre để vận chuyển nhu yếu phẩm cũng như nông sản ra ngoài.
Không còn đường đi, người dân phải đóng bè tre vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu sản xuất.
Trao đổi với PV, ông Ngọc Văn Hồng (trú thôn Đăk Dé) cho biết, gia đình canh tác hơn 10 ha đất tại khu sản xuất này. Mỗi ngày gia đình thu khoảng 3-4 tạ mủ cao su.
Tuy nhiên, từ khi thủy điện tích nước, con đường độc đạo bị ngập sâu quá đầu người. Mủ cao su, cà phê của gia đình ông sau thu hoạch không thể vận chuyển ra ngoài nên đang phải chất đống trong vườn.
Anh A Ram (làng Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga) thông tin, gia đình anh canh tác 16 ha cao su, 3 ha cà phê tại khu sản xuất.
Khi thủy điện tích nước, dòng suối qua ngầm Đăk Kon dâng cao. Con đường độc đạo vào khu sản xuất cũng bị nhấn chìm. Không còn đường đi, nhiều ngày qua lượng lớn mủ cao su của gia đình không thể xuất bán.
"Gia đình tôi đang thuê 9 nhân công cạo mủ cao su với mức lương 6 triệu đồng mỗi tháng. Từ khi thủy điện tích nước, số mủ cao su của tôi không thể vận chuyển ra ngoài bán. Tình hình này kéo dài gia đình tôi không biết làm thế nào nữa", anh A Ram nói.
Anh A Ram chở mủ cao su ra bán để đổi gạo.
Nói về vụ việc này, ông Lâm Thế Hiển, Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Nga cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã mời đại diện chủ đầu tư thủy điện đến làm việc.
"Trong buổi làm việc, UBND xã yêu cầu công ty chấm dứt ngay việc tích nước, xử lý dứt điểm đoạn đường bị ngập. Quan điểm của chúng tôi là thủy điện phải dừng ngay việc tích nước, sửa chữa nâng cao đoạn đường bị ngập. Sau khi đã xử lý xong thì thủy điện mới được tích nước trở lại", ông Hiển nói.
Ông Phan Văn Tuân, Chánh văn phòng UBND huyện Đăk Tô cũng khẳng định, sau khi nhận được báo cáo của xã Đăk Rơ Nga, UBND huyện đã mời đại diện công ty Cổ phần Tấn Phát lên làm việc.
Tại buổi làm việc, đại diện Công ty này cam kết sẽ mở con đường mới dẫn vào khu sản xuất của người dân.
Tuy nhiên, hiện tại đang vào mùa mưa nên Công ty này chưa thể triển khai xây dựng tuyến đường. Hiện, UBND huyện đang yêu cầu Công ty dừng việc tích nước để người dân ổn định canh tác.
Thủy điện từng xẩy ra sự cố khiến 3 người tử vong.
Liên quan đến vấn đề này, sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã có công văn đề nghị công ty Cổ phần Tấn Phát chỉ được phép tích nước hồ chứa công trình Thuỷ điện Plei Kần sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, công ty Cổ phần Tấn Phát cần khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng lựa chọn phương án làm đường đảm bảo việc đi lại và vận chuyển nông sản qua lại khu vực lòng hồ.
Ngoài ra, sở Công Thương Kon Tum đề nghị Công ty nhanh chóng phối hợp với chính quyền kiểm kê, rà soát toàn bộ khối lượng hoa màu, diện tích đất bị ngập phát sinh và thực hiện bồi thường, hỗ trợ thoả đáng cho người dân theo quy định.
Trước đó, tại dự án thủy điện Plei Kần, 6 công nhân đang thi công bị rơi xuống cửa xả nước. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương. Vụ việc nãy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Một phụ nữ điều khiển xe máy chở 2 con nhỏ bất ngờ mất lái, lao vào quán tạp hóa ven đường ở Gia Lai. Hậu quả, người mẹ tử vong tại chỗ, 2 cháu bé nguy kịch.
Sau sáp nhập với Bình Định, tỉnh Gia Lai đứng trước thời cơ vàng để bứt phá trong lĩnh vực du lịch, mở ra những định hướng chiến lược cho việc hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, khai thác lợi thế rừng – biển và gìn giữ bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
Nghề nuôi yến đang trở thành hướng đi mới đầy triển vọng ở Gia Lai, không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân mà còn mở ra cơ hội đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường quốc tế.
Người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa của Gia Lai, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, giờ đây đã có thể làm thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện nhờ sáng kiến đưa dịch vụ công về tận cơ sở.
Nghe lời “thầy lang online”, người phụ nữ 55 tuổi ở Gia Lai nhịn ăn nhiều ngày, chỉ uống nước kiềm để “tẩy độc chữa bệnh”. Không những không khỏi bệnh, bà còn suýt trả giá bằng mạng sống.
Vệt sạt lở dài 300 m vừa xuất hiện tại khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, khiến nhiều công trình du lịch và nhà dân ven biển rơi vào tình trạng chênh vênh trước mùa mưa bão.
Sau đợt mưa bão liên tiếp, sóng biển dâng cao đã khiến nhiều rác, củi, cành cây và cả xác động vật dạt vào bờ biển tỉnh Hà Tĩnh, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Phiên đấu giá 15 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Công ty Hợp Danh Tây Nguyên tổ chức đã diễn ra thành công. Có 13 doanh nghiệp trúng đấu giá.
Cá Koi, đặc biệt là giống Kohaku, được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp, tuổi thọ và tiềm năng sinh sản. Các yếu tố như huyết thống, hoa văn, kích thước và giới tính ảnh hưởng đến giá trị của chúng, trong đó cá cái thường có giá cao hơn.
Dư lượng thuốc trừ sâu trên trái cây là mối quan tâm lớn đối với người tiêu dùng. Chúng ta luôn mong muốn giảm thiểu tiếp xúc với các hóa chất có thể gây hại sức khỏe. Bỏ túi mẹo hay sau để chọn rau củ quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.