Tiết lộ bất ngờ về thói quen ăn uống của các Tổng thống Mỹ

Tiết lộ bất ngờ về thói quen ăn uống của các Tổng thống Mỹ

Thứ 4, 11/01/2017 | 09:08
0
Khi ông Thomas Jefferson yêu thích các món ăn Pháp thì ông Bill Clinton lại thích đồ ăn nhanh. Và tới đây, bếp ăn của Nhà Trắng hẳn sẽ có những đồ ăn nhanh bởi ông Trump là người rất thích gà rán.

Mỗi Tổng thống một khẩu vị

Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson là người đặc biệt yêu thích các món ăn Pháp. Ông Thomas Jefferson thậm chí còn trồng một vườn rau lớn và rất đề cao việc sử dụng thực phẩm tự nuôi trồng.

Tổng thống tiếp theo của Mỹ, ông Abraham Lincoln thì rất đơn giản trong chuyện ăn uống. Theo các nhà sử học, ông Lincoln thích táo, cà phê nóng và không đòi hỏi nhiều trong các bữa ăn của mình.

Ngược lại, Tổng thống Ronald Reagan lại rất đam mê các món ngọt. Có những giai đoạn, để cai thuốc lá, Tổng thống thứ 40 của Mỹ đã phải nhai kẹo dẻo và nhanh chóng mê món này. Ông thường cất nhiều kẹo ở khắp nơi trong Nhà Trắng.

Tuy nhiên, đồ ăn nhanh sẽ trở thành món ăn xuất hiện thường xuyên trong Nhà Trắng bởi Tổng thống đắc cử Donald Trump là người rất thích gà rán và hamburger.

Hồ sơ - Tiết lộ bất ngờ về thói quen ăn uống của các Tổng thống Mỹ

 Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. 

"Nhưng ông ấy không phải là người đầu tiên thích các món ăn nhanh", William Seale, nhà sử học kiêm biên tập viên của tổ chức Lịch sử Nhà Trắng cho biết.

"Đồ ăn nhanh vẫn luôn có đường để vào Nhà Trắng. Nhiều lần, Tổng thống hay thậm chí cả khách vẫn gọi hamburger hay những món tương tự vậy và các mật vụ sẽ đi mua. Con của Tổng thống Carter từng đặt hàng kiểu đó và ông George W. Bush cũng vậy", ông William Seale cho biết.

Đặc biệt, nếu nói về chuyện Tổng thống thích đồ ăn nhanh, phải kể đến ông Bill Clinton. Thói quen thích đồ ăn nhanh của ông thậm chí đã trở thành đề tài cho chương trình Saturday Night Live.

Nhà sử học Suzy Evans cho rằng thói quen ăn uống của các Tổng thống Mỹ dường như phản ánh chế độ ăn uống vốn hay thay đổi của người Mỹ.

"Vấn đề ăn uống của các Tổng thống Mỹ có vẻ như không có gì đáng nói hay nhắc tới. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ, có thể thấy nhiều điều về lịch sử xã hội, văn hóa, chính trị của Mỹ cũng như những câu chuyện thú vị, nhiều ý nghĩa về chế độ ăn uống, ngoại giao và các đời tổng thống Mỹ", bà Evans cho biết.

Và những thay đổi theo thời gian

Người Mỹ có xu hướng thích các món ăn châu Âu vào cuối những năm 1700, đầu những năm 1800. Tuy nhiên, đến cuối những năm 1800, thói quen ăn uống của người Mỹ bắt đầu có sự thay đổi.

Sự thay đổi này trước hết được thể hiện ở thói quen ăn uống của Tổng thống thứ 11 của nước Mỹ, ông James Polk.

"Tổng thống Polk khá kỹ tính và ông không thích những món sang trọng từ bếp của Nhà Trắng", ông Seale khẳng định.

"Tôi thấy đồ ăn và không biết đó là gì. Chắc hẳn là món Pháp", ông Polk từng viết về một bữa yến tiệc trong cuốn nhật ký của mình. Nhưng rồi Tổng thống đề nghị mang cho ông chiếc bánh bột ngô cùng rau cải.

Hồ sơ - Tiết lộ bất ngờ về thói quen ăn uống của các Tổng thống Mỹ (Hình 2).

 Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. 

Trước năm 1950, hầu hết mọi Tổng thống sử dụng thực phẩm tự nhiên được sản xuất tại nông trại riêng, theo ông Seale. Tổng thống Franklin Roosevelt và Harry Truman thích các món như rau cải, đậu đũa, củ cải được chế biến theo những cách đơn giản nhất.

"Họ uống sữa tươi nguyên kem, thịt và các thực phẩm khác từ nông trại Hudson River. Việc xuất hiện của các nhà hàng và chuyên gia đầu bếp đã thay đổi tất cả, tạo ra những món ăn lạ, sáng tạo khiến công chúng tò mò. Những miếng thịt bò được nướng được phủ đầy nước xốt. Đặc biệt trong những năm ông Kennedy nắm quyền, các món ăn quốc tế, đặc biệt là từ Pháp, thực sự phổ biến trong các căn bếp của Nhà Trắng", ông Polk cho hay.

Vào cuối những năm 1800, những bữa ăn sang trọng cùng lối sống ít vận động đã trở thành biểu tượng của những người Mỹ giàu có.

Vì lẽ đó nên nhiều Tổng thống Mỹ giai đoạn giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 từ Tổng thống William Howard Taft cho tới Theodore Roosevelt đều thừa cân, nhà sử học Amy Bentley, một người thường nghiên cứu về thức ăn của Đại học New York cho biết.

Đến những năm hậu Thế chiến II, người Mỹ bắt đầu gặp các rắc rối về sức khỏe do chế độ ăn uống không lành mạnh.

Và điều này cũng "phần nào được phản ánh ở sức khỏe của tổng thống", Bentley nói. Ông Dwight D. Eisenhower từng lên cơn đau tim năm 1955. Sau đó ông đã phải điều chỉnh chế độ ăn uống và tránh ăn chất béo.

Kể từ đó, các tổng thống Mỹ cũng chú ý tới chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe hơn. Có thể kể đến một số cái tên như Woodrow Wilson, John F. Kennedy và cả Barack Obama. Gia đình ông Obama có cả một khu vườn nhỏ ngay trong khuôn viên của Nhà Trắng.

Đến cuối thế kỷ 20, khi người ta nhận ra rằng việc tăng cân quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, chế độ ăn lành mạnh được chú ý hơn. Và chế độ ăn của các tổng thống cũng được thay đổi dần. Tổng thống Clinton bắt đầu quan tâm tới món chay. 

"Sau này các bữa sáng đã chuyển từ trứng rán và thịt nguội sang ngũ cốc, sữa tách béo, bánh mì nướng, cà phê và nước ép trái cây. Rõ ràng thói quen ăn uống của tổng thống phản ánh xu hướng chung của xã hội", chuyên gia Bentley nhấn mạnh.

Xem thêm >> Donald Trump phá vỡ truyền thống 60 năm lễ nhậm chức các đời TT Mỹ

Đào Vũ

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.