Donald Trump phá vỡ truyền thống 60 năm lễ nhậm chức các đời TT Mỹ

Donald Trump phá vỡ truyền thống 60 năm lễ nhậm chức các đời TT Mỹ

Thứ 3, 10/01/2017 | 10:11
0

Theo CNN, Tổng thống đắc cử Donald Trump đang “phá vỡ truyền thống” trong lễ nhậm chức của 11 đời Tổng thống Mỹ từ 1957 đến nay, khi thay thế xướng ngôn viên trong buổi lễ trọng đại này.

Tiêu điểm - Donald Trump phá vỡ truyền thống 60 năm lễ nhậm chức các đời TT Mỹ

 Ông Charles Brotman xướng ngôn viên trong lễ nhậm chức của 11 đời Tổng thống Mỹ.

Ông Trump đã quyết định chỉ định người khác làm công việc này trong buổi nhậm chức của mình. Người phát ngôn cho nhóm chuyển tiếp của Trump nói ông Steve Ray sẽ là người xướng ngôn mới đảm nhiệm vai trò quan trọng vào ngày 20/1. 

“Kể từ năm 1957, người dân Mỹ đã quen thuộc với giọng nói của ông Charles Brotman trong các buổi diễu hành nhậm chức. Uỷ ban phụ trách lễ nhậm chức Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ vinh danh Charles và giới thiệu người thay thế công việc này ông Steve Ray”, phát ngôn viên Nhà Trắng tương lai cho biết.

Ông Charles Brotman (89 tuổi) là xướng ngôn viên trong lễ nhậm chức Tổng thống kể từ thời cố Tổng thống Dwight D. Eisenhower cho tới Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama.

Khi nghe về quyết định này, Brotman cho biết ông cảm thấy “đau lòng” và “sụp đổ”.

“Tôi đã làm công việc này 60 năm qua. Nhưng tôi cũng chúc Ray sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Brotman nói.

Steve Ray hiện là phát thanh viên tự do 58 tuổi làm việc ở Washington.

“Tôi không lấp vào chỗ trống của Charles. Tôi đơn giản chỉ là người tiếp tục nhiệm vụ này thay cho ông”, Ray nói với Washington Post.

Lễ nhậm chức tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 20/1. Ông Trump đang hoàn thiện những công việc cuối cùng cho các vị trí trong nội các và chuẩn bị cho lễ nhậm chức.

Nhiều nguồn tin cho biết ông đang soạn thảo bài phát biểu lấy cảm hứng từ cố Tổng thống Ronald Reagan và John F. Kennedy.

Giới quan sát nhận định, bài phát biểu nhậm chức tới đây của ông Trump sẽ rất khác biệt, bởi đây là lần đầu tiên nước Mỹ có một tổng thống chưa từng tham gia hoạt động chính trị.

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.