Hà Nội: Điều tra vụ công an bị tố đánh người dân nhập viện

Hà Nội: Điều tra vụ công an bị tố đánh người dân nhập viện

Thứ 7, 17/12/2016 | 10:41
0
Theo phản ánh của nạn nhân với báo Người Đưa Tin, sau khi đi chơi về anh Đ. bị Trưởng Công an xã và cán bộ Công an đồn Phủ Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) hành hung...

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, người nhà anh Nguyễn Mạnh Đ. (SN 1991, trú tại thông Thu Thủy, xã Xuân Thu, Sóc Sơn) cho biết, vào khoảng 22h ngày 23/11 anh Đ. đi chơi về thì gặp 3 đến 4 xe đang chở đất trên đường.

Sau khi bấm còi xin vượt nhưng vẫn không được nhường đường, đi thêm khoảng 1km thì anh Đ. dừng lại và có lời ra tiếng vào với những lái xe này.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Đỗng, Trưởng Công an xã Xuân Thu có mặt và cũng đôi co với anh Đ. về việc đổ đất ở đây.

Tiếp đó khoảng 15 phút sau lực lượng Công an đồn Phủ Lỗ cũng có mặt. Nhưng khi thấy lực lượng công an, bất ngờ một trong số lái xe chở đất lại lao vào đánh anh Đ.. Đáng nói, theo người nhà anh Đ., việc xô xát này có sự tham gia của lực lượng công an.

“Sau khi bị đánh xong tôi có nói lại là tôi làm gì mà các anh bắt tôi, rồi đưa tôi về trụ sở công an xã…”, anh Đ. kể lại.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Điều tra vụ công an bị tố đánh người dân nhập viện

Anh Đ. bị đánh thâm tím mặt mũi (Ảnh gia đình cung cấp).

Sau khi được đưa về trụ sở công an xã, anh Đ. gọi điện cho bố mẹ ra, nhưng lúc này lực lượng công an cũng không cho người nhà của Đ. vào xem tình hình. Không được gặp con nên bố của Đ. đành đứng ngoài chờ.

Một lúc sau, bố mẹ của Đ. thấy con bị còng tay và đưa về trụ sở Công an đồn Phủ Lỗ.

Đến khoảng 3h sáng ngày 24/11, anh Đ. được thả về và được người nhà đưa đến bệnh viện Bạch Mai, sau đó được chuyển sang bệnh viện Việt Đức để điều trị. Tại bệnh viện anh Đ. toàn thân thâm tím mặt mày và bị tụ máu ở mắt.

Gia đình nạn nhân cũng cho biết, hiện anh Đ. vẫn đang bị công an giữ 1 chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29S6 -291.62.

Về việc anh Đ. tố lực lượng lượng công an đánh đến thâm tím người, vào chiều 13/12/2016, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến xã Xuân Thu để tìm hiểu thông tin.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đỗng, Trưởng Công an xã Xuân Thu (người được cho là liên quan đến việc đánh anh Đ.) cho biết: “Vào thời điểm đó đúng là có vụ việc này xảy ra. Tuy nhiên, khi tôi đang ở nhà thì được người dân thông báo là trên địa phương có xảy ra đánh nhau. Khi tôi có mặt thì thấy có 2 nhóm đánh nhau. Trong đó có mặt của cháu Đ.. Thấy sự việc có phần nghiêm trọng tôi đã điện cho lực lượng Công an đồn Phủ Lỗ đến trợ giúp”.

Ông Đỗng cũng giải thích vụ việc: “Vào thời điểm này giữa 2 nhóm rất hung hăng, nếu Công an đồn Phủ Lỗ không bắn chỉ thiên để giải tán thì vào thời điểm đó sẽ có án mạng xảy ra. Nhưng sau khi sự việc xảy ra tôi không hiểu sao gia đình anh Đ. lại bảo là tôi và Công an đồn Phủ Lỗ đánh anh ấy..”.

Cũng trong ngày 13/12, PV đã có cuộc trao đổi với Công an huyện Sóc Sơn.

Tại đây, Thượng tá Vũ Hồng Quân, Phó trưởng công an huyện Sóc Sơn cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc chúng tôi đã xin ý kiến trưởng huyện và vào cuộc điều tra. Vụ việc này liên quan đến 2 vấn đề thì cả 2 hiện đang được điều tra làm rõ".

"Cụ thể, thứ nhất, liên quan đến việc trưởng Công an xã Xuân Thu và Công an đồn Phủ Lỗ bị tố đánh người thì vào ngày 7/12 Thanh tra công an huyện đã đến làm việc với lãnh đạo Đồn. Còn 13/12 Thanh tra cũng đã làm việc với đồng chí Đỗng. Hiện tại chưa có kết luận cuối cùng nên chúng tôi chưa thể xác định có việc công an có đánh người hay không. Thứ hai, về việc anh Đ. bị đánh thâm tím mặt thì vụ việc cũng đã giao cho bên đội điều tra của công an huyện để điều tra làm rõ", Thượng tá Vũ Hồng Quân cho hay.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Điều tra vụ công an bị tố đánh người dân nhập viện (Hình 2).

Sau khi bị đánh anh Đ. trên người có nhiều vết thương đang phải điều trị (Ảnh gia đình cung cấp).

Cũng theo Thượng tá Quân, hiện cơ quan công an đã mời anh Đ. và gia đình nạn nhân lên để lấy lời khai, nhưng do anh Đ. đang phải điều trị nên chưa thể có mặt để cung cấp thông tin. "Nếu anh Đ. không thể đi lại được thì phía cơ quan công an huyện sẽ xuống nhà để lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra", Thượng tá Quân cho hay.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin...

Xuân Nguyễn

 

Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.