Tổ dân phố
Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Không chỉ "gọn lại" về quản trị, mà còn "giàu lên" về văn hóa
Theo ĐBQH Bùi Hoài Sơn, sắp xếp thôn, tổ dân phố cần được thực hiện bằng cả lý trí quản trị và trái tim văn hóa. Có như thế, mới vừa tinh gọn được bộ máy, vừa giữ được hồn làng, hồn phố; vừa mở ra không gian phát triển mới.
Bộ Nội vụ yêu cầu địa phương hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10/6
Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương xây dựng, ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, trong đó có việc kiện toàn đội ngũ không chuyên trách.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố cần xem xét phong tục, tập quán, nguyện vọng người dân
Đối với nguyên tắc sáp nhập thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ định hướng cần xem xét các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, đặc điểm dân cư và nguyện vọng của nhân dân tại địa phương.
Trưởng thôn và 2 chức danh có thể nhận phụ cấp hơn 20 triệu đồng/tháng
Bộ Nội vụ đề xuất tăng khoán phụ cấp, theo đó 3 chức danh ở thôn, tổ dân phố đặc thù có thể được khoán hơn 20 triệu đồng/tháng từ 1/7.
Bộ Nội vụ: Sẽ rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ, viên chức cấp xã
Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố. Định hướng chung là sắp xếp theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với quy mô, đặc điểm và điều kiện của từng vùng, miền.
Sớm sắp xếp thôn, tổ dân phố, có chế độ cho người hoạt động không chuyên trách
ĐBQH Nguyễn Đặng Ân đề nghị sớm thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp thôn, tổ dân phố, ban hành các quy định về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.
Đà Nẵng đảm bảo nhân sự để hoạt động thông suốt sau sát nhập tổ dân phố
Tại kỳ họp thứ 21 HĐND thành phố Đà Nẵng ngày 12/12, các đại biểu đã thảo luận về phương án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố.
Đề xuất điều kiện sáp nhập thôn, tổ dân phố
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
Hành vi đánh đập 2 thiếu niên của bảo vệ dân phố là trái pháp luật
Lực lượng bảo vệ dân phố có được quyền tra khảo, đánh đập người phạm tội nếu bắt quả tang?
Khổ như người dân Hà Nội bị mất nước
Những ngày nắng nóng kéo dài nhưng gần 20 ngày không có nước sạch để sử dụng mặc dù họ đã nhiều lần phản ánh lên xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình - Công ty nước sạch Hà Nội. Đó là thực trạng của 45 hộ dân sống tại tổ dân phố số 26, khu dân cư số 7, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
Bị phạt tù vì "quan hệ" rồi bỏ rơi người yêu nhí
Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa xử phúc thẩm giảm cho bị cáo Trần Châu Thanh Triều (SN 1990, trú tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 6 tháng tù về tội “giao cấu với trẻ em”.