Tp.HCM: Phương án đón người lao động trở lại làm việc sau ngày 1/10

Tp.HCM: Phương án đón người lao động trở lại làm việc sau ngày 1/10

Võ Công Thư
Thứ 6, 24/09/2021 | 16:45
0
Người lao động muốn trở lại Tp.HCM làm việc phải có các điều kiện như được tiêm vắc-xin, có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19.

Phương án đưa người lao động trở lại Tp.HCM

Ngày 24/9, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Tp.HCM trình UBND Thành phố phương án phối hợp đón người lao động tại các tỉnh, thành phố trở lại Tp.HCM làm việc.

Trước đó, hàng chục ngàn lao động tại Tp.HCM đã về các địa phương. Theo thống kê của Sở GTVT, từ tháng 7/2021 có khoảng 33.000 người được Sở phối hợp với 34 tỉnh, thành đón về quê theo nguyện vọng của người dân.

Tp.HCM dự kiến sẽ mở cửa trở lại nền kinh tế từ đầu tháng 10, khi đó hàng ngàn doanh nghiệp sẽ đối mặt với việc thiếu hụt lao động nếu số lao động đã về quê không thể trở lại làm việc.

Do đó, Sở GTVT Tp.HCM đã phối hợp với các sở, ngành xây dựng phương án đón người lao động trở lại làm việc bằng các phương án cụ thể sau:

Đối với phương thức đón người lao động bằng đường bộ, Sở GTVT Tp.HCM đề xuất 3 phương án. 

Một là đơn vị sử dụng lao động có thể tự tổ chức đón người lao động của đơn vị mình bằng cách gửi phương án đến các cơ quan đầu mối tại Tp.HCM như UBND các quận, huyện, Tp.Thủ Đức, Ban quản lý Khu chế xuất và công nghiệp Tp.HCM… để rà soát, tổng hợp gửi Sở GTVT Tp.HCM xem xét triển khai. 

Sở GTVT có trách nhiệm xem xét, đủ điều kiện sẽ cấp giấy nhận diện có mã QR cho xe và thông báo đến các tỉnh, thành phố về kế hoạch. Các chuyến xe đón khách sẽ trả khách tại bến xe miền Đông hoặc bến xe miền Tây. Từ đó, người lao động có thể về nơi ở bằng taxi được cấp phép hoạt động hoặc xe trung chuyển đã được doanh nghiệp đăng ký.

Hai là Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao… làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị mà mình quản lý để phối hợp với công ty vận tải hành khách, xây dựng kế hoạch vận chuyển, trình cấp có thẩm quyền quyết định và chỉ được trả khách tại đúng các địa điểm đã đăng ký.

Ba là Sở GTVT Tp.HCM sẽ tổ chức tuyến xe khách cố định đi từ bến xe khách ở các địa phương đến Tp.HCM. Các đơn vị vận tải đảm nhận khai thác trên từng tuyến do Sở GTVT Tp.HCM thống nhất với Sở GTVT tỉnh, thành phố liên quan cấp giấy nhận diện trước khi thực hiện.

Về thời gian thực hiện, trong khai đoạn 1 từ 1/10 – 31/10 sẽ triển khai vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức 1 và phương thức 2. Giai đoạn 2 từ ngày 1/11 trở đi, thực hiện triển khai cả 3 phương thức nêu trên. 

Đối với phương thức đón người dân bằng đường sắt và đường hàng không, thực hiện theo kế hoạch, phương án của Bộ GTVT đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch và phù hợp nhu cầu của các địa phương nơi đi, nơi đến.

Những ai đủ điều kiện trở lại Tp.HCM làm việc sau ngày 1/10?

Đối tượng trong phương án vận chuyển trên là người lao động thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn Tp.HCM bao gồm công nhân, chuyên gia tại các tỉnh, thành phố cần trở lại Tp.HCM.

Người lao động phải đáp ứng đủ một số điều kiện như: Phải có kế hoạch làm việc được các doanh nghiệp, hợp tác xã có văn bản xác nhận hoặc gửi thông báo; đã được tiêm vắc-xin ít nhất một mũi và đã đủ 14 ngày sau khi tiêm, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có giấy xác nhận.

Người lao động phải được UBND tỉnh/thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển khỏi địa phương (đối với địa phương là "vùng cam", "vùng đỏ") và phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Về hình thức kiểm soát, người lao động khi mua vé và lên xe trở lại Tp.HCM phải xuất trình giấy tờ cá nhân, bản chụp giấy đề nghị kèm danh sách người lao động của đơn vị tiếp nhận người lao động; bản chính giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ít nhất một mũi và được 14 ngày, hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Các phương án đón người lao động trên sẽ trình UBND Tp.HCM xem xét và quyết định trước khi chính thức thực hiện.

Trưa 24/9, Hà Nội ghi nhận 4 ca Covid-19

Thứ 6, 24/09/2021 | 14:15
CDC Hà Nội thông tin, số ca mắc Covid-19 của Thủ đô từ 6h đến 12h ngày 24/9 là 4 ca, trong đó một ca tại khu vực ổ dịch cũ, 3 ca tại khu cách ly.

Sáng 24/9: Hơn 1.000 ca Covid-19 nặng đang thở máy và ECMO

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:58
Đến nay Việt Nam có 728.435 ca mắc Covid-19, hơn 493.400 ca đã chữa khỏi. Với bệnh nhân đang điều trị, có gần 4.700 bệnh nhân nặng, trong đó hơn 1.000 ca đang thở máy và ECMO.

Hải Phòng hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người lao động khó khăn do đại dịch

Thứ 4, 15/09/2021 | 18:58
Những tầng lớp lao động khó khăn sinh sống trên địa bàn Tp.Hải Phòng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ trong đợt này.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.