Trưởng phòng GD&ĐT nói gì trước thông tin ra văn bản ưu ái ngân hàng?

Trưởng phòng GD&ĐT nói gì trước thông tin ra văn bản ưu ái ngân hàng?

Ngô Thị Huyền
Chủ nhật, 22/10/2023 | 19:38
0
Việc Trưởng phòng GD&ĐT TP.Đồng Hới, ký văn bản yêu cầu các trường phối hợp NH Viettinbank và công ty sở hữu phần mềm để triển khai thanh toán, gây ý kiến trái chiều

Ngày 21/10, ông Hồ Thanh Hải, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết, đã ký văn bản gửi các trường trực thuộc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thu YOYOSCHOOL triển khai áp dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học.

Theo đó, văn bản này được ký vào ngày 18/9, có 32 trường triển khai áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong giai đoạn 1 (năm học 2022-2023) sẽ tiếp tục sử dụng ứng dụng của Công ty CP MISA (công ty MISA) trong năm học 2023-2024. Từ năm học 2023-2024, các trường sẽ sử dụng phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt của Công ty CP YOYOSHOOL.

Giáo dục - Trưởng phòng GD&ĐT nói gì trước thông tin ra văn bản ưu ái ngân hàng?

Văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT TP.Đồng Hới năm học 2023-2024.

Đáng chú ý, trong văn bản chỉ đạo này, phòng GD&ĐT TP.Đồng Hới yêu cầu các trường phải phối hợp với Vietinbank để thực hiện việc sử dụng phần mềm.

Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu Trưởng Phòng GD&ĐT TP.Đồng Hới yêu cầu các trường phải phối hợp với Vietinbank.

Trước đó, tại văn bản ký ngày 21/7/2022, phòng cũng chỉ đạo hiệu trưởng các trường phối hợp với Vietinbank Quảng Bình để thực hiện áp dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt tại đơn vị trên nền tảng phần mềm quản lý thu của công ty MISA.

Việc Trưởng phòng GD&ĐT TP.Đồng Hới Hồ Thanh Hải, ký văn bản trong đó nêu đích danh Ngân hàng Vietinbank, khiến các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh phản ứng vì cho rằng đây là sự cạnh tranh không lành mạnh.

Giáo dục - Trưởng phòng GD&ĐT nói gì trước thông tin ra văn bản ưu ái ngân hàng? (Hình 2).

Văn bản về việc triển khai áp dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, năm học 2022 - 2023.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hồ Thanh Hải cho biết, việc ký các văn bản chỉ đạo chỉ đích danh một ngân hàng đều có lý do.

Theo ông Hải, năm học 2021-2022, phòng GD&ĐT thử nghiệm áp dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt tại đơn vị trên nền tảng phần mềm quản lý thu của công ty MISA cho 32 trường học, ngân sách thành phố đã chi 8 triệu đồng/trường để trả phí ban đầu cho công ty MISA. Riêng kinh phí để duy trì hoạt động của phần mềm hằng năm (4 triệu đồng/trường) vẫn chưa có.

“Khi thực hiện chủ trương chuyển đổi số của ngành, tỉnh và thành phố, phòng GD&ĐT TP.Đồng Hới chọn triển khai trường học không dùng tiền mặt. Phòng đã kêu gọi nhiều ngân hàng hỗ trợ, bỏ tiền ra để mua phần mềm của công ty MISA và trả phí duy trì hằng năm nhưng không có ngân hàng nào hồi âm. Sau đó, chỉ có Ngân hàng Vietinbank đã hỗ trợ 32 trường học, mỗi trường 4 triệu đồng, để trả cho công ty MISA. Vì thế, chúng tôi ưu tiên sử dụng dịch vụ của họ là hợp lý thôi”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, các văn bản mà ông ký là theo chủ trương và được sự đồng ý của Thành ủy, UBND TP.Đồng Hới. 

Trưởng phòng GD&ĐT TP.Đồng Hới cho biết thêm, trong năm học 2022-2023 đã phát sinh 43.000 giao dịch với số tiền giao dịch là 16 tỷ đồng.

Theo ông Hải, trong năm 2023-2024, chắc chắn số tiền và số giao dịch sẽ lớn hơn nhiều vì ngoài 32 trường được thử nghiệm ban đầu, sẽ có tiếp 20 trường học khác của TP.Đồng Hới tham gia thanh toán không dùng tiền mặt với tổng cộng 30.000 học sinh.

Giáo dục - Trưởng phòng GD&ĐT nói gì trước thông tin ra văn bản ưu ái ngân hàng? (Hình 3).

32 trường học ở TP.Đồng Hới sử dụng phần mềm SISAP của công ty MISA, thanh toán qua Vietinbank.

Hiện, thông qua phần mềm của công ty MISA, các giao dịch thanh toán đều được miễn phí. Tuy nhiên phía công ty MISA bất ngờ ra thông báo chỉ miễn phí đến 31/12/2023, rồi sẽ tính phí 4.400 đồng cho mỗi giao dịch, bất kỳ số tiền là bao nhiêu. 

Chính vì thế, Phòng GD&ĐT TP.Đồng Hới sẽ ngừng sử dụng phần mềm của Công ty MISA mà chuyển qua sử dụng phần mềm Công ty CP YOYOSHOOL. Nhưng phần mềm này cũng không miễn phí mà thu 1.100 đồng/giao dịch.

“Triển khai đến cuối năm nay nữa là được 2 năm, phía công ty MISA đòi thu phí mà phí lại còn cao. Đúng ra họ nên nói ngay từ đầu chứ phí cao, phụ huynh sẽ phản đối. Chắc chúng tôi sẽ dừng lại và tìm đối tác khác để kinh phí đỡ hơn cho phụ huynh”, ông Hải cho biết thêm.

"Rốn lũ" Quảng Bình được vinh danh làng du lịch tốt nhất thế giới

Thứ 5, 19/10/2023 | 22:00
Được mệnh danh là “rốn lũ” của tỉnh Quảng Bình, Tân Hoá đã tìm cách thích ứng với thiên tai, lũ lụt, để vươn lên nhờ làm du lịch. 

Kỷ luật Trưởng phòng Giáo dục viết tâm thư "xin tiền" các trường học

Thứ 3, 31/01/2023 | 21:31
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bị kỷ luật khiển trách do viết tâm thư xin tiền các trường học trên địa bàn trái quy định.

Khởi tố trưởng phòng giáo dục làm thất thoát gần 300 triệu đồng

Thứ 7, 16/07/2022 | 07:00
Cơ quan điều tra xác định ông Khánh đã nghiệm thu 41 tivi không đảm bảo thông số kỹ thuật do nhà thầu cung cấp gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.