Vận hành chính quyền 2 cấp: Từ bồi hồi lưu luyến đến quyết liệt hành động

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 2, 30/06/2025 07:00

Theo ĐBQH Nguyễn Hải Dũng, quá trình triển khai mô hình hành chính mới đến nay hầu hết các địa phương trên cả nước đã tổ chức thí điểm và bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Mỗi cán bộ, công chức đều có nhiều cảm xúc

Ngày 1/7 tới đây, 34 tỉnh, thành phố chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.  ĐBQH đã chia sẻ cảm xúc trước khi bước sang thời khắc lịch sử, thời khắc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với tên gọi địa phương mới.

ĐBQH Nguyễn Hải Dũng (đoàn Nam Định) chia sẻ, khi chúng ta phải tạm thời rời bỏ nơi công tác quen thuộc để chuyển đến môi trường mới, trong lòng mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều có những cảm xúc bồi hồi, lưu luyến.

Vận hành chính quyền 2 cấp: Từ bồi hồi lưu luyến đến quyết liệt hành động- Ảnh 1.

ĐBQH Nguyễn Hải Dũng (Ảnh: Hoàng Bích).

Tuy nhiên, đây là thời điểm quan trọng để mỗi người tự nhắc nhở mình cần nghiêm túc suy ngẫm, thấm nhuần và thực hành các chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện.

Theo đại biểu, từ khi bắt đầu triển khai chủ trương lớn này, bản thân ông cũng như nhiều cán bộ khác chưa thể hình dung hết những thay đổi, thuận lợi và khó khăn sẽ phát sinh.

"Đến thời điểm này, khi phải di chuyển đến nơi làm việc mới, trong mỗi người đều xuất hiện tình cảm lưu luyến, xao xuyến với nơi công tác cũ. Trên mạng xã hội, nhiều cán bộ chia sẻ hình ảnh kỷ niệm ngày cuối làm việc tại cơ quan", đại biểu Nguyễn Hải Dũng chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và nghiêm túc vận dụng vào công tác và cuộc sống.

Đại biểu nhìn nhận, trước mắt chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng các địa phương đã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ.

Như tại Ninh Bình, chính quyền đã bố trí phương án đưa đón cán bộ, công chức, người lao động từ nay đến cuối năm 2025. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi mà còn góp phần củng cố tinh thần yên tâm công tác cho đội ngũ khi đến nơi làm việc mới.

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn

Đối với quá trình triển khai mô hình hành chính mới, đại biểu đánh giá, đến nay hầu hết các địa phương trên cả nước đã tổ chức thí điểm và bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Nhiều người dân phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn, cán bộ tận tụy, nhiệt tình hỗ trợ.

"Bản thân tôi khi thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến cũng nhận thấy quy trình rất thuận lợi, không có khó khăn gì", ông Dũng nói và cho rằng đội ngũ cán bộ công chức với tinh thần gần dân, sát dân, cùng sự hỗ trợ của hạ tầng công nghệ thông tin đã bước đầu hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Vận hành chính quyền 2 cấp: Từ bồi hồi lưu luyến đến quyết liệt hành động- Ảnh 2.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và nghiêm túc vận dụng vào công tác và cuộc sống.

Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng cao và kỳ vọng của người dân, mô hình mới vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp. Dù vậy, bước khởi đầu này đã cho thấy những định hướng và mục tiêu của Đảng, Nhà nước đang dần trở thành hiện thực.

"Với tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, tin tưởng rằng việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị sẽ đạt kết quả tốt hơn, góp phần cải thiện đời sống nhân dân", đại biểu nói.

Chia sẻ về tâm thế chuẩn bị khi bước vào môi trường làm việc mới, ông Nguyễn Hải Dũng cho rằng, Chính phủ đã kịp thời ban hành 28 nghị định hướng dẫn phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong mô hình chính quyền 2 cấp. 

Đồng thời, Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép Chính phủ xử lý các vấn đề cấp bách, kể cả việc sửa đổi quy định pháp luật hiện hành. Đây chính là cơ chế linh hoạt giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành.

Mặc dù bước đầu mô hình mới hoạt động tương đối tốt, nhưng trong thời gian tới không tránh khỏi việc phát sinh những bất cập, khó khăn. 

Tuy nhiên, như một đại biểu đã chia sẻ, Chính phủ đã được Quốc hội trao "thượng phương bảo kiếm" – tức quyền chủ động sửa đổi, điều chỉnh quy định pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức bộ máy, doanh nghiệp và người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Đại biểu cũng chia sẻ một trải nghiệm cá nhân, chính bản thân ông khi khai lý lịch, thông tin hiện nay đã có phần bỡ ngỡ vì chỉ còn hai cấp hành chính: xã/phường và tỉnh, không còn cấp huyện như trước. Việc này có thể tạo tâm lý lúng túng trong những thủ tục ban đầu. 

Nhưng theo ông, với sự vào cuộc quyết liệt của Trung ương và việc các địa phương thành lập tổ công tác thường trực hỗ trợ, người dân và doanh nghiệp sẽ dần yên tâm hơn khi tiếp cận dịch vụ công trong mô hình mới.

ĐBQH Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho rằng, việc sửa đổi, sắp xếp lại bộ máy để các tỉnh mới đi vào vận hành là một điểm rất mới và nổi bật, không chỉ về thể chế, mô hình chính quyền mà cả về tổ chức bộ máy con người. Điều này tạo ra một không gian phát triển đầy hứa hẹn cho tương lai, không chỉ cho cả nước nói chung mà đặc biệt là cho các địa phương mới sáp nhập. Các tiềm năng, lợi thế sẽ được gom lại, dồn lại để tạo ra cơ hội phát triển mới.

Mô hình 2 cấp cho phép phân cấp mạnh mẽ hơn, chính quyền sẽ gần dân, gần doanh nghiệp hơn. Cấp xã sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước cấp tỉnh, các nhiệm vụ của cấp huyện trước đây được chuyển về cấp xã. Điều này giúp việc giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp được gần gũi, sát thực tiễn hơn và có độ chính xác cao hơn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.