Vụ Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm: Bị cáo Đặng Anh Quân khai gì tại tòa?

Võ Công Thư
Thứ 6, 22/09/2023 | 11:10
0
Tại phiên xử bị cáo Phương Hằng, bị cáo Đặng Anh Quân kêu oan, nhưng bị cáo không có chứng cứ nào khác để chứng minh mình vô tội nên không được tòa xem xét.

Tối 21/9, sau 1 ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử TAND Tp.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam mức án 3 năm tù giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cũng bị tuyên phạm tội nêu trên, 4 đồng phạm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng cũng bị tuyên phạt án tù. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Đặng Anh Quân, Giảng viên Trường Đại học Luật Tp.HCM mức án 2 năm 6 tháng tù; Ba bị cáo khác là Nguyễn Thị Mai Nhi, 39 tuổi, trợ lý bà Hằng; Lê Thị Thu Hà, 30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam và Huỳnh Công Tân, 28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam bị tuyên cùng mức án 1 năm 6 tháng tù giam.

Hồ sơ điều tra - Vụ Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm: Bị cáo Đặng Anh Quân khai gì tại tòa?

Bị cáo đặng Anh Quân tại tòa. (Ảnh: Duyên Phan).

Cũng theo bản án vừa tuyên, HĐXX cho rằng bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 3 đồng phạm là thuộc cấp của bị cáo này đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng bị cáo Đặng Anh Quân không đồng ý với tội danh bị truy tố. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Quân có cùng “chí hướng”, cùng quan điểm với Nguyễn Phương Hằng. Bị cáo Hằng biết việc Đặng Anh Quân có trình độ chuyên môn cao nên đã mời Quân tham gia livestream, tương tác tại 11 buổi livestream với bị cáo Hằng, trong đó có một buổi livestream Đặng Anh Quân xúc phạm Nguyễn Võ Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh).

Về cáo buộc trên, bị cáo Đặng Anh Quân trình bày trước tòa rằng, những đoạn trích các buổi livestream trong cáo trạng có sự xáo trộn thứ tự nội dung. “Việc tham gia các buổi livestream của bà Hằng là để "phản biện hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Qua đó muốn phổ biến pháp luật, chính sách nhà nước cho người dân chứ không có mục đích nào khác”.

Theo Đặng Anh Quân, việc cáo trạng chỉ dựa vào hành vi của bị cáo Hằng để quy kết hành vi của Quân là không thỏa đáng. Từ đó, bị cáo Đặng Anh Quân kêu oan, cho rằng mình không phạm tội.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, tiếp thêm ý chí cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội, nên bị cáo Quân là đồng phạm với vai trò giúp sức với bị cáo Hằng.

Tuy bị cáo Đặng Anh Quân kêu oan nhưng ngoài lời khai của bị cáo thì không có chứng cứ nào khác nên tòa án không có cơ sở để xem xét.

 

Một nội dung đáng chú ý trong bản án vừa tuyên với Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, đó là kiến nghị làm rõ hành vi của chồng bị cáo Hằng là ông Huỳnh Uy Dũng.

Theo HĐXX, trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, HĐXX nhận nhiều đơn khiếu nại, kèm tài liệu do con trai của bị cáo Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn gửi đến, tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng là đồng phạm với bị cáo Hằng trong vụ án này.

Để tránh bỏ lọt người, lọt hành vi phạm tội, HĐXX kiến nghị làm rõ hành vi của ông Dũng theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Quang Tuấn, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý theo quy định pháp luật.

 

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù giam

Thứ 5, 21/09/2023 | 22:50
HĐXX cho rằng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng giữ vai trò cầm đầu nên mức án phải cao hơn các bị cáo đồng phạm.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù

Thứ 5, 21/09/2023 | 16:55
Bị xác định vai trò cầm đầu, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị VKS đề nghị tuyên phạt mức án cao hơn các bị cáo còn lại.

Xét xử vụ Nguyễn Phương Hằng: Bị cáo nói gì về việc "không xin lỗi" ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh?

Thứ 5, 21/09/2023 | 16:46
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho biết lời xin lỗi với Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh chẳng là gì, nhưng bị cáo cũng đã phải trả giá đắt rồi.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.