Vì sao Hà Nội chưa thể xây dựng, cải tạo lại chợ Ngã Tư Sở?

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 4, 15/11/2023 | 10:19
1
Đã hơn 10 năm trôi qua nhưng chợ Ngã Tư Sở vẫn chưa được xây dựng lại, do đó cử tri đề nghị UBND Tp.Hà Nội về việc đẩy nhanh việc xây dựng, cải tạo lại.

Cử tri quận Đống Đa cho biết, kể từ năm 2009, Tp. Hà Nội đã có chủ trương đầu tư xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở. Tuy nhiên đã hơn 10 năm trôi qua nhưng chợ vẫn chưa được xây dựng lại, do đó cử tri đề nghị UBND Tp. Hà Nội về việc sớm xây dựng, cải tạo lại Dự án xây dựng chợ Ngã Tư Sở.

Trả lời cử tri tại văn bản báo cáo mới đây, UBND Tp.Hà Nội thông tin chợ Ngã Tư Sở là chợ hạng 1 nằm trong danh mục đầu tư xây mới giai đoạn 2021-2025 được UBND Thành phố phê duyệt tại kế hoạch số 228 ngày 12/10/2021 về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và nằm trong danh mục đầu tư xây mới năm 2023 được UBND Thành phố phê duyệt tại Kế hoạch số 39 ngày 2/2/2023 về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2023.

Đặc biệt, chợ Ngã Tư Sở được UBND quận Đống Đa đăng ký trong Chương trình số 03 của Thành uỷ về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị Tp.Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo quy định tại Nghị quyết số 973 ngày 8/7/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025: Chợ dân sinh, chợ đầu mối được sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 114 có quy định “Chợ dân sinh là chợ hạng 3 (do xã, phường quản lý) kinh doanh những mặt hàng thông dụng và thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân”.

Như vậy, chợ hạng 1 (không phải chợ đầu mối) và chợ hạng 2 không thuộc đối tượng được sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng.

Vì vậy, UBND Thành phố đã có Văn bản số 1488 ngày 19/5/2003 báo cáo, xin ý kiến Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư công đối với chợ Ngã Tư Sở.

Dân sinh - Vì sao Hà Nội chưa thể xây dựng, cải tạo lại chợ Ngã Tư Sở?

Chưa thể cải tạo chợ Ngã Tư Sở vì phải chờ nguồn vốn đầu tư công.

Sau đó nhận được văn bản phản hồi của Bộ Công Thương nêu “Trên cơ sở những vướng mắc, bất cập về cơ sở pháp lý và thực tiễn liên quan đến đầu tư công của các địa phương (trong đó có Tp.Hà Nội), để đáp ứng yêu cầu phát triển chợ trong tình hình hiện nay, Bộ Công Thương đã tiếp thu tối đa ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hoàn thiện Dự thảo 3 Nghị định về phát triển và quản lý chợ kèm theo Tờ trình số 8525 ngày 30/12/2022 trình Chính phủ xem xét thông qua”.

"Như vậy, sau khi Nghị định mới về phát triển và quản lý chợ được Chính phủ thông qua sẽ làm căn cứ để UBND quận Đống Đa đầu tư xây lại chợ Ngã Tư Sở từ vốn đầu tư công", báo cáo trả lời cử tri nêu rõ.

Tuy nhiên, UBND Tp.Hà Nội cũng cho biết, để giải quyết tình trạng xuống cấp của chợ, trước mắt UBND Tp.Hà Nội đề nghị UBND quận Đống Đa sử dụng vốn chi thường xuyên, cải tạo, chống xuống cấp để cải tạo, nâng cấp lại chợ.

Để đảm bảo ổn định kinh doanh, phòng cháy chữa cháy nhằm chống xuống cấp đối với chợ Ngã Tư Sở, trong khi chờ Chính phủ sửa đổi Nghị định quản lý phát triển chợ, trong năm 2023, UBND quận Đống Đa đã cấp 3 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa những hạng mục cấp thiết tại chợ.

Hà Nội nói gì về Dự án Bệnh viện nghìn tỷ bỏ hoang tại Long Biên?

Thứ 4, 15/11/2023 | 09:41
Có ý kiến của cử tri cho rằng, nên xem xét chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng bổ sung trường THPT cho quận Long Biên.

Hà Nội: Nhếch nhác khu chợ Ngã Tư Sở, mất an toàn PCCC

Thứ 5, 25/05/2023 | 08:00
Dù nằm ở vị trí vàng, đã từng tấp nập người mua kẻ bán, nhưng đến nay chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, cả chợ rơi vào cảnh ế ẩm.

Tp.HCM ủy quyền cho quận, huyện cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ

Chủ nhật, 21/08/2022 | 15:30
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại hàng trăm chung cư xuống cấp, Ủy ban Nhân dân Tp.HCM vừa uỷ quyền thực hiện nhiều thủ tục cho các quận, huyện.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Vincom Retail lãi 1.000 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Vincom Retail vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên sau khi không còn là công ty con của Vingroup với kết quả tương đối tích cực.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.