Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Tình tiết mới và cách phi tang thi thể như mai táng

Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Tình tiết mới và cách phi tang thi thể như mai táng

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 17/05/2019 | 18:44
0
Trong quá trình tháo gỡ thì thể đầu tiên trong thùng bê tông, lực lượng chức năng đã phát hiện sợi dây dù lớn nằm trên cổ người này. Còn thi thể thứ hai được mặc quần áo, đeo găng tay và được quấn quanh bởi lớp trà dùng trong mai táng.

Clip: Cận cảnh hiện trường nơi phát hiện 2 thi thể trong bồn bê tông.

Video cận cảnh hiện trường phát hiện 2 thi thể trộn trong bê tông

Tình tiết mới

Ngày 17/5, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các lực lượng Bộ Công an trở lại hiện trường nơi phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa tại căn nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra. Các đơn vị nghiệp vụ đã mở rộng phạm vi điều tra ra các khu vực rừng cao sự cung quanh để thu thập thêm dấu vết.

An ninh - Hình sự - Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Tình tiết mới và cách phi tang thi thể như mai táng

Lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Một nguồn tin cho biết, công an đã bước đầu tìm ra chân dung của hai người phụ nữ từng ở căn nhà trên.Apple-converted-space">  Ngoài ra, trong quá trình điều tra khám nghiệm, tại thùng chứa bê tông đầu tiên, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể được trộn lẫn với bê tông rồi bỏ vào thùng, trên cổ nạn nhân có sợi dây dù lớn nghi bị siết cổ và trên cơ thể nạn nhân gần như không mặc quần áo.

An ninh - Hình sự - Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Tình tiết mới và cách phi tang thi thể như mai táng (Hình 2).

Thi thể người nam giới thứ 2 được ướp bằng trà, bên ngoài quấn keo dính.

Riêng thi thể người đàn ông thứ hai bị nhét trong một thùng nhựa hình trụ, nạn nhân này có đầy đủ quần áo, bao tay, vớ chân... Ngoài ra thi thể này còn được hung thủ phi tang rất cẩn thận. Bằng việc dùng loại trà dùng để ướp xác trong mai táng quấn quanh tử thi sau đó mới đổ bê tông, ngoài ra thi thể này còn được dán keo rất chắc và cẩn thận, muốn mở ra phải mất rất nhiều thời gian.

Theo ông Phước (chủ trại hòm tại Bình Dương) người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc mai táng cho hay, trà khô có tác dụng khử mùi, thấm nước và hay được dùng trong việc khâm liệm tử thi, ngoài rượu thì trà được dùng thường xuyên, hạn chế mùi tử khí. 

Ngoài ra, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an đã thu thập được nhiều gói, chai nhựa đựng hoá chất, keo dính nghi phục vụ cho việc phi tang xác. Cũng theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bình Dương, bước đầu xác định đây là vụ án giết người phi tang. 

An ninh - Hình sự - Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Tình tiết mới và cách phi tang thi thể như mai táng (Hình 3).

Một số tang vật thu giữ được.

Từ kết quả trưng cầu giám định pháp y cho thấy cả 2 thi thể được phát hiện trong căn nhà tại ấp 5, xã Hưng Hoá, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương là nam. Dấu hiệu nhận biết là thi thể thứ nhất được nằm trong một chiếc thùng nhựa nuôi cá màu xanh loại 1000 lít, được đổ đầy bê tông lên trên. Thi thể thứ 2 được bỏ trong một thùng phi xanh bằng nhựa đổ đầy trà, quấn chặt bằng xốp, dán silicon.

Tử thi người nam đầu tiên được phát hiện cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 03 chiếc răng, tóc ngắn sát da đầu. Tử thi thứ hai cũng giới tính nam, cao hơn 1,6 m, tóc ngắn mặc áo khoác màu đen. Cả 2 thi thể đều khoảng 30 đến 35 tuổi.

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật

Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Tình tiết lạ và hé lộ thông tin từ chủ nhà về người thuê trọ bí ẩn

Thứ 6, 17/05/2019 | 12:35
Theo chủ căn nhà nơi phát hiện hai thi thể trộn lẫn trong bê tông, từ cuối năm 2018 ông cho một người phụ nữ thuê nhà và người này đóng tiền nhiều tháng. Nhưng, thời gian gần đây người này không đóng tiền và cũng không liên lạc được.

Vụ xác chết trong thùng bê tông: Đã có nhận dạng ban đầu hai nạn nhân

Thứ 5, 16/05/2019 | 19:07
Cơ quan công an bước đầu hoàn thành giám định pháp y hai thi thể được phát hiện trong thùng bê tông. Thi thể người nam giới mất nhiều chiếc răng, được gói cẩn thận. Người còn lại bị đè lên bởi lớp bê tông dày.

Clip: Cận cảnh hình ảnh kinh hãi tại hiện trường hai xác chết bỏ trong bồn bê tông

Thứ 5, 16/05/2019 | 16:41
Trong quá trình dọn nhà, người đàn ông phát hiện hai khối bê tông nên đập vỡ. Lúc này mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và thi thể người lộ diện. Sự việc khiến cả khu vực bàng hoàng. Cơ quan chức năng vẫn đang tập trung khám nghiệm điều tra.

Nóng: Diễn biến mới nhất vụ việc phát hiện thêm thi thể người thứ hai trong thùng đổ bê tông

Thứ 5, 16/05/2019 | 12:30
Khi công an tiến hành phá khối bê tông trong bồn nước có chứa thi thể người, thì phát hiện có đến hai phần thi thể bên trong. Cả hai bộ phận này đều là nữ giới và hiện chưa xác định được danh tính.

Bình Dương: Tiết lộ thông tin sốc về hai thi thể tìm thấy trong thùng bê tông

Thứ 5, 16/05/2019 | 15:35
Qua quá trình xác minh ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân là cặp nam nữ. Hiện, nhiều đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.