Thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ “chê” Bộ trưởng Y tế

Thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ “chê” Bộ trưởng Y tế

Thứ 6, 27/10/2017 | 11:26
0
Sau khi sở Y tế, sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế rút quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện thì trung tâm Y tế huyện Phong Điền cũng đã thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách đối với vị bác sĩ này.

Sáng 27/10, tin từ ông Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vào ngày 25/10 vừa qua, đơn vị này đã ra Quyết định thu hồi và hủy quyết định kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, trung tâm Y tế huyện Phong Điền về việc “chê” Bộ trưởng bộ Y tế trên facebook.

Theo ông Lợi, qua quá trình xem xét hồ sơ, nhận thấy hành vi của bác sĩ Truyện chưa đủ căn cứ pháp lý để áp dụng hình thức kỷ luật theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật của viên chức, cũng như trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức đối với vị bác sĩ này nên đơn vị đã tổ chức xin lỗi và ra quyết định thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách trước đó.

Xã hội - Thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ “chê” Bộ trưởng Y tế

Quyết định về việc thu hồi và huỷ quyết đinh kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ Truyện.

"Ngoài ra, trung tâm của chúng tôi cũng đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt gặp bác sĩ Truyện, để tiến hành trao Quyết định thu hồi quyết định khiển trách và xin lỗi vị bác sĩ này”, ông Lợi nói.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 23/10, ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi rà soát lại mọi thông tin, sở nhận thấy rằng vi phạm của bác sĩ Hoàng Công Truyện chưa đến mức phải nhận hình thức kỷ luật.

Theo đó, trong sáng cùng ngày, đoàn công tác của sở Y tế tỉnh đã đích thân đến trung tâm Y tế huyện Phong Điền để xin lỗi bác sĩ Truyện về vụ việc nói trên. Qua đó, sở Y tế cũng nghiêm túc nhìn thẳng và nhận thấy đó là một thiếu sót.

Xã hội - Thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ “chê” Bộ trưởng Y tế (Hình 2).

Trước đó Giám đốc sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra tận nơi làm việc của bác sĩ Truyện để xin lỗi. 

“Bác sĩ Truyện cũng đã nhận lời xin lỗi từ sở Y tế và xem đó như là bài học kinh nghiệm của mình. Qua vụ việc, chúng tôi mong muốn anh em trong ngành cần thực hiện đúng những quy định của pháp luật, chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm lớn trong vụ này”, ông Hùng chia sẻ.

Cũng trong chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí, ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi xem xét hồ sơ, đến nay sở chính thức ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính đã đưa ra trước đó đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện.

Cũng theo ông Minh, nội dung mà bác sĩ Truyện đăng tải trên facebook vào ngày 14/7 liên quan đến Bộ trưởng bộ Y tế và đã được gỡ bỏ. Sau khi sở lưu lại được nội dung, trong qua trình xem xét thì những yếu tố để đi đến quyết định xử phạt là chưa đủ căn cứ. Đồng thời, qua theo dõi, nghe ngóng và có sự chỉ đạo của Bộ trưởng bộ TT&TT cùng UBND tỉnh thì sở đã hủy bỏ quyết định xử phạt.

Công Định

Giám đốc sở TT&TT trực tiếp đến xin lỗi bác sĩ “chê” Bộ trưởng Y tế

Thứ 3, 24/10/2017 | 16:39
Một ngày sau khi hủy quyết định xử phạt bác sĩ Truyện, lãnh đạo sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến trung tâm Y tế huyện Phong Điền nơi bác sĩ này đang công tác để trực tiếp nói lời xin lỗi.

Chính thức hủy bỏ quyết định xử phạt, xin lỗi bác sĩ “chê” Bộ trưởng Y tế

Thứ 2, 23/10/2017 | 18:05
Qua quá trình xem xét hồ sơ, lãnh đạo sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, chính thức hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ Truyện.

Vụ bác sĩ "chê" Bộ trưởng bộ Y tế: Trách nhiệm của người ra quyết định xử phạt?

Thứ 2, 23/10/2017 | 20:07
“Nội bộ cơ quan ra quyết định xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh gây mất uy tín, tin tưởng của người dân”.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.