Tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến tăng trong năm 2024

Tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến tăng trong năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 07:00
0
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) của Liên hợp quốc vừa công bố báo cáo cho rằng tỉ lệ thất nghiệp trên thế giới dự kiến sẽ tăng trong năm 2024.

Ngày 10/1 (theo giờ New York), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) của Liên hợp quốc đã công bố báo cáo cho rằng tỉ lệ thất nghiệp trên thế giới dự kiến sẽ tăng trong năm 2024.

Trong báo cáo “Xu hướng Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới năm 2024,” ILO dự báo tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng lên hơn 5% trong năm nay, tình trạng bất bình đẳng cũng ngày càng cao và năng suất lao động có thể sụt giảm.

ILO cho biết tình hình hiện nay tốt hơn so với trước đại dịch Covid-19, song sẽ không kéo dài và dự kiến có thêm 2 triệu lao động phải tìm kiếm việc làm trong vòng 12 tháng tới.

Ông Richard Samans, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của ILO, cho biết: “Chúng tôi dự đoán hiệu quả hoạt động trên các thị trường lao động sẽ giảm nhẹ, một phần vì tăng trưởng đang giảm tốc trên toàn thế giới”.

ILO nhận định, sau một thời gian tăng trưởng ngắn khi các quốc gia phục hồi sau đại dịch Covid-19, năng suất lao động đã nhanh chóng quay trở lại với tốc độ tăng trưởng thấp như từng chứng kiến trong thập kỷ trước đó.

ILO cũng nhấn mạnh tới những tác động của căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và tình trạng lạm phát dai dẳng. Đặc biệt, ILO lưu ý phần lớn các quốc gia giàu nhất thế giới đang chứng kiến mức sống đi xuống do lạm phát và tình trạng này khó có thể được bù đắp trong thời gian ngắn. Tiền lương thực tế đã giảm ở hầu hết các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), do mức tăng lương không theo kịp đà tăng của lạm phát.

Báo cáo của ILO nhấn mạnh tới sự chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia thu nhập cao và thu nhập thấp. Trong khi tỉ lệ chênh lệch việc làm (số người thất nghiệp đang tìm việc làm) năm 2023 là 8,2% ở các quốc gia giàu có, tỉ lệ này tại các nước nghèo hơn lên tới 20,5%. Tương tự, trong khi tỉ lệ thất nghiệp năm 2023 tại các nước giàu chỉ ở mức 4,5%, tỉ lệ này tại các nước thu nhập thấp là 5,7%.

Tổng giám đốc ILO Gilbert Houngbo cảnh báo “mức sống giảm, năng suất trì trệ kết hợp với lạm phát cao, chính là nguyên nhân khiến bất bình đẳng gia tăng và cản trở mọi nỗ lực đạt được công bằng xã hội."

Theo ông Houngbo, không cải thiện công bằng xã hội, thế giới sẽ không bao giờ đạt được sự phục hồi bền vững," đồng thời kêu gọi giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các thách thức về lực lượng lao động.

Dù mới bước sang năm 2024 nhưng nhiều cơ quan, tổ chức tài chính quốc tế đều đưa ra dự báo khá chi tiết về tình hình tăng trưởng kinh tế, lao động, việc làm trong năm nay. Những dự báo mà ILO đưa ra tương đồng với báo cáo mới nhất công bố ngày 9/1 của Ngân hàng Thế giới (WB), trong đó dự báo kinh tế toàn cầu đang hướng tới nửa thập kỷ tăng trưởng chậm nhất trong 30 năm qua. Theo Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của WB, nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm 2024-tiếp tục đà giảm năm thứ 3 liên tiếp, đồng thời đánh dấu chuỗi 5 năm tăng trưởng với tốc độ thấp nhất trong vòng 3 thập kỷ.

Báo cáo được WB công bố cho thấy, tình hình kinh tế giai đoạn 2020-2024 thậm chí còn tồi tệ hơn những năm diễn ra khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 hay giai đoạn khủng hoảng tài chính châu Á cuối thập niên 1990 và suy thoái kinh tế đầu thập niên 2000. Theo WB, mặc dù nền kinh tế toàn cầu tỏ ra kiên cường khi đối mặt với rủi ro suy thoái vào năm 2023 nhưng căng thẳng địa chính trị gia tăng sẽ đặt ra những thách thức mới trong ngắn hạn, khiến hầu hết nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn vào năm 2024 và 2025 so với thập kỷ trước. “Sự leo thang của những cuộc xung đột ở Trung Đông và châu Âu có thể tác động đáng kể đến giá năng lượng, lạm phát cũng như tăng trưởng kinh tế”, ông Ayhan Kose, Phó chuyên gia kinh tế trưởng tại WB cho biết.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Quân đội Nhân dân)

Kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm trong năm thứ ba liên tiếp

Thứ 6, 12/01/2024 | 07:00
Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán, tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại trong năm thứ ba liên tiếp, từ 2,6% vào năm 2023 xuống 2,4% trong năm 2024.

Hungary bắt tay với gã khổng lồ Trung Quốc trong tham vọng toàn cầu

Chủ nhật, 24/12/2023 | 09:58
Chính phủ Hungary sẽ cung cấp các ưu đãi tài chính cho gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD để xây dựng nhà máy ở quốc gia Trung Âu.

Biến thể mới của SARS-CoV-2 tăng nhanh trên toàn cầu có nguy hiểm?

Thứ 6, 22/12/2023 | 19:52
Theo Bộ Y tế, hiện chưa có bằng chứng về sự tăng nặng của biến thể JN.1 của virus SAR S-CoV-2 so với các biến thể trước đó.

WHO: Cô đơn là mối đe dọa cấp bách đối với sức khỏe toàn cầu

Thứ 7, 18/11/2023 | 07:00
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa quyết định đưa "tình trạng cô đơn" vào danh sách những mối đe dọa cấp bách đối với sức khỏe toàn cầu.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.