Luật trợ giúp pháp lý
Trình hồ sơ sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý 2017: Mở rộng quyền tiếp cận công lý
Bộ Tư pháp đã hoàn tất hồ sơ trình Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý 2017. Dự án Luật lần này mở rộng đáng kể phạm vi người được trợ giúp pháp lý miễn phí, hướng tới bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận công lý cho người dân.
Công tác Trợ giúp pháp lý ngày càng chiếm được lòng tin của người dân
Sau 8 năm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý 2017, công tác TGPL trên phạm vi cả nước đã có bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng khẳng định vai trò là "điểm tựa pháp lý" tin cậy cho người nghèo và các nhóm yếu thế.
"Dắt" ba con ngựa hàng xóm đi bán và hành trình giúp giữ lại cuộc đời lầm lỡ
Câu chuyện chàng trai người Tày lặng lẽ "dắt" ba con ngựa của hàng xóm đem bán, đến việc người đàn ông người Mông sai lầm vì phút bồng bột phải đối diện án tù… đều được Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thị Hương Thuỷ gieo cơ hội làm lại cuộc đời.
Huy động nguồn lực chính trị - xã hội, mở rộng dịch vụ pháp lý miễn phí cho người dân
Theo các chuyên gia, việc đẩy mạnh sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vào công tác Trợ giúp pháp lý là xu hướng tất yếu, giải pháp để mở rộng mạng lưới tiếp cận pháp luật và quyền được hỗ trợ pháp lý miễn phí của người dân.
Hoàn thiện Luật Trợ giúp pháp lý: Bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người yếu thế
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý đang được khẩn trương hoàn thiện với nhiều đề xuất mang tính nền tảng nhằm tháo gỡ bất cập, mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân.
Hơn 258.000 vụ việc được Trợ giúp pháp lý qua 8 năm
Sau gần 8 năm thi hành Luật, công tác Trợ giúp pháp lý trên cả nước đã đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả tích cực với hơn 258.000 vụ việc được trợ giúp, trong đó số vụ được bảo vệ trong tố tụng chiếm phần lớn.
Ai được Trợ giúp pháp lý miễn phí? Làm sao để được trợ giúp?
Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi tiếp cận công lý mà không đủ khả năng tài chính, Đảng và Nhà nước đã ban hành chính sách Trợ giúp pháp lý để miễn phí cho người được trợ giúp.
Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo tại xã Yên Bình (Lào Cai)
Nhằm trợ giúp người dân nghèo, người yếu thế, Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng sẽ phối hợp với chính quyền xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý trong ngày 7 và 8/11 tới.
Luật Trợ giúp pháp lý 2017: Người nghèo bị "bỏ sót" trong tranh chấp kinh doanh
UBND Tp.Hà Nội cho biết, nhiều người nghèo, người có công… có thể rơi vào tranh chấp kinh doanh nhưng lại không được trợ giúp pháp lý vì vướng "rào cản" phạm vi lĩnh vực của Luật Trợ giúp pháp lý 2017.
Cần sớm sửa Luật Trợ giúp pháp lý 2017 từ kiến nghị của Quảng Ngãi
Sau 8 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Quảng Ngãi không chỉ tổng kết những kết quả đạt được mà còn đưa ra nhiều kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách và các đề xuất mang tính đặc thù giúp Luật ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.
Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý miễn phí cho người yếu thế
Từ những vướng mắc trong thực hiện trợ giúp pháp lý, hội nghị do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức đã đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý miễn phí cho người yếu thế trong xã hội.
Đẩy mạnh sự tham gia của tổ chức xã hội trong công tác trợ giúp pháp lý
Để đáp ứng nhu cầu được trợ giúp pháp lý của người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế, người dân tại địa bàn khó khăn đòi hỏi cần tăng cường sự phối hợp của tổ chức xã hội trong công tác này.
Tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý
Hội nghị cũng cung cấp những kiến thức, quy định trong các luật mới được Quốc hội thông qua cho cán bộ thực hiện công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam.
Hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đề án xác định mục tiêu phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp.
Talkshow: Ai được quyền hành nghề tư vấn pháp luật?
Báo điện tử Người Đưa Tin tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Các quan điểm về Quyền làm nghề và làm các dịch vụ pháp lý” - sẽ bàn về hoạt động của nhóm nghề đại diện, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, theo mã ngành 6910 và 6619 trong Quyết định 27/2018 của Thủ tướng chính phủ và Luật Luật sư.
Thảo luận luật Trợ giúp pháp lý, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội
Ngày 12/5 tại Hà Nội, với sự hỗ trợ từ cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).