Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương”

Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương”

Chủ nhật, 13/08/2023 | 08:00
0
Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mang lại nhiều cảm xúc lắng đọng về tình yêu biển đảo.

Tối 12/8, tại Quân cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”. 

Tham dự chương trình có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố có biển, các bộ ban ngành và sự tham gia của khoảng 1.500 người thuộc các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, ngư dân, thanh niên, sinh viên, người dân địa phương…

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”. Ảnh: Ngọc Thành.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 2).

Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, ngư dân, thanh niên, sinh viên, người dân địa phương… Ảnh Ngọc Thành.

Chương trình được tổ chức để nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các vùng biển, đảo từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bối cảnh chương trình lấy mặt cầu cảng làm sân khấu chính cùng một số tàu của lực lượng hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư… mở ra nhiều chiều không gian và cung bậc cảm xúc, tạo nên một không gian sân khấu 3D sinh động, ấn tượng.

Nội dung chương trình nhằm hun đúc tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy tiềm năng đa dạng của biển, đảo Việt Nam; khẳng định Việt Nam là quốc gia biển với khát vọng muôn đời chinh phục biển, thịnh vượng từ biển và giữ gìn hòa bình trên biển. Đồng thời, phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, phấn đấu đến năm 2030 thực hiện được mục tiêu như Nghị quyết 36 đã đề ra là “các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65 - 70% GDP cả nước”.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 3).

Bối cảnh chương trình lấy mặt cầu cảng làm sân khấu chính cùng một số tàu của lực lượng hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư… mở ra nhiều chiều không gian và cung bậc cảm xúc. Ảnh: Sơn Hải.

Chương trình gồm 3 phần chính với các chủ đề: Tâm thức biển; Việt Nam hướng tới giàu từ biển; Việt Nam hướng tới mạnh về biển. Khán giả được xem các phóng sự, tiết mục văn nghệ, phần giao lưu trò chuyện cùng chuyên gia với những câu chuyện làm nổi bật tinh thần yêu biển sâu sắc của người dân Việt Nam; khái quát bức tranh chung về kinh tế biển Việt Nam; khát vọng làm chủ vùng biển, mạnh trên biển, về những ước mơ của lớp lớp thế hệ người Việt trên hành trình khám phá biển khơi… Sự tham gia biểu diễn của các các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Phong Windy, Hà Trần, Đông Hùng, Đăng Dương, ban nhạc Bức Tường, nhóm nhạc MTV… góp thêm phần hấp dẫn và đa dạng của chương trình.

Tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ thêm về ý nghĩa sự ra đời của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Đây là quỹ quốc gia, giao cho tỉnh Khánh Hòa quản lý, nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác trong phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện đảo Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ. Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa sẽ xây dựng và phát triển huyện Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong chương trình, các khán giả còn được giao lưu với các khách mời như PGS.TS Võ Sĩ Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang; PGS.TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và GS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia, chuyên gia nghiên cứu về biển đảo…

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 4).

Giao lưu với các khách mời. Ảnh: Châu Tường.

Trên nền âm nhạc hào hùng, ánh sáng rực rỡ, chương trình khép lại cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên các tàu cá của ngư dân, lễ chào cờ trên các giàn khoan dầu khí, nhà giàn DK1, tàu hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, công an, hình ảnh các đảo, kiều bào về thăm biển đảo… Tất cả tạo nên một cảm xúc lắng đọng về tình yêu biển đảo.      

Sau đây là một số hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi nhận tại chương trình:

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 5).

Ảnh: Châu Tường.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 6).

Các tiết mục trong chương trình được khán giả đón nhận nhiệt tình. Ảnh Châu Tường.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 7).

Ảnh: Châu Tường.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 8).

Ảnh: Châu Tường.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 9).

Ảnh: Châu Tường.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 10).

Ảnh: Châu Tường.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 11).

Ảnh: Châu Tường.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 12).

Ảnh: Châu Tường.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 13).

Ảnh: Châu Tường.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 14).

Đại tá Bùi Duy Châu, nguyên Giảng viên Học viện Hải quân xúc động khi nhận món quà là chai nước biển được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 lấy từ trong lòng biển sâu của Tổ quốc. Ảnh: Châu Tường.

Sự kiện - Nhiều cảm xúc lắng đọng với chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” (Hình 15).

Chương trình tạo nên một cảm xúc lắng đọng về tình yêu biển trong lòng khán giả. Ảnh: Hải Sơn.

 Châu Tường                                   

Đưa ngư dân tỉnh Quảng Nam bị bệnh từ Trường Sa về đất liền điều trị

Thứ 6, 11/08/2023 | 19:15
Một ngư dân tỉnh Quảng Nam bị bệnh khi lao động trên biển, được lực lượng tàu 464, Vùng 4 Hải quân đưa từ đảo Trường Sa về đất liền an toàn để tiếp tục điều trị.

Từ năm 2021-2023 có gần 7.000 tác phẩm viết về Trường Sa, nhà giàn DK1

Thứ 6, 11/08/2023 | 19:00
Thông qua các chuyến đi, đã có gần 7.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, phim tài liệu; hàng trăm tác phẩm thơ, ca, nhạc, hoạc, sân khấu... viết về Trường Sa, nhà giàn DK1.

Tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho ngư dân Bình Thuận

Thứ 5, 10/08/2023 | 13:00
Vùng 4 Hải quân đã tổ chức giới thiệu các chuyên đề pháp luật; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng quà cùng cờ Tổ quốc, áo phao… cho ngư dân tỉnh Bình Thuận.

Ngày 12/8 sẽ diễn ra chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương"

Thứ 4, 09/08/2023 | 14:21
Ngày 9/8, tại Tp.Nha Trang đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.