CTCP Đầu tư tài sản Koji (HoSE: KPF) vừa đưa ra thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn của bà Lê Thị Như Thanh. Cụ thể, bà Lê Thị Như Thanh đã bán ra gần 6,1 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, chiếm 9,96% vốn điều lệ của công ty. Theo đó, bà Thanh không còn là cổ đông lớn của Koji kể từ ngày 8/9/2023.
Đồng thời, Koji cũng công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Nguyễn Quang Huy - thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, ông Huy đã bán hết toàn bộ hơn 6 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tỉ lệ 9,93% theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Như vậy, 2 cổ đông lớn này đã bán tổng cộng hơn 12.1 triệu cổ phiếu KPF, chiếm 19.89% vốn công ty.
Trước đó, ngày 22/2, ông Nguyễn Quang Huy đã mua hơn 4,3 triệu cổ phiếu KPF, nâng sở hữu từ 2,93% lên 9,93% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại Đầu tư tài chính Koji.
Bà Lê Thị Như Thanh cũng trở thành cổ đông lớn tại Đầu tư tài chính Koji sau khi tiến hành mua vào hơn 3,2 triệu cổ phiếu KPF vào ngày 22/2, nâng sở hữu từ 4,58% lên 9,96% vốn điều lệ. Như vậy, chỉ sau chưa đầy nửa năm, 2 cá nhân này đã thoái toàn bộ vốn tại Koji.
Hồi cuối tháng 8, Koji đã bị Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Theo đó, tổng số tiền Đầu tư Tài sản Koji bị cưỡng chế là 10,85 tỷ đồng do công ty nợ thuế quá 90 ngày.
CTCP Đầu tư Tài sản Koji có tiền thân là CTCP Tư vấn Dự án Quốc tế KPF được thành lập vào năm 2009. KPF hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn dự án đầu tư, cung ứng vật liệu xây dựng và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.