'Bênh' Nga, TT Trump bất ngờ tố Trung Quốc can thiệp bầu cử
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Trung Quốc có thể đã tấn công vào máy chủ email của các quan chức đảng Dân chủ để gây tác động xấu vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bác bỏ quan điểm của cộng đồng tình báo Mỹ đang áp đặt từ trước đó là Nga đã đứng sau cuộc tấn công này.

Tổng thống Trump luôn phản đối trước thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.
"Nếu bạn không bắt được một hacker nào, thì rất khó để nói ai đã đứng sau vụ việc. Họ có thể là Trung Quốc, hoặc có lẽ là rất nhiều nhóm khác nhau", Tổng thống nói trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS Face the Nation.
Trong tuyên bố của mình, ông Trump không đưa ra được bằng chứng ủng hộ cho quan điểm mà bản thân đưa ra. Nhưng thêm một lần nữa, ông bác bỏ cáo buộc của các quan chức tình báo cho rằng Moscow đứng đằng sau vụ việc trên, để giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Xem thêm tại đây
Bất ngờ thông tin Triều Tiên tự hủy tên lửa vì phóng nhầm về Nga

Tên lửa của Triều Tiên có thể đã ấn định hướng phóng sang lãnh thổ Nga.
Theo quan chức Hàn Quốc, việc Triều Tiên phóng tên lửa thất bại hôm 29/4 là do nước này kích hoạt chế độ tự hủy vì phóng nhầm hướng sang lãnh thổ Nga.
Theo Daily Star, việc Triều Tiên phóng tên lửa thất bại hôm 29/4 là do sự cố. Quả tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng thất bại được cho là do nước này tự kích hoạt chế độ tự hủy vì phóng nhầm hướng sang lãnh thổ Nga.
Các quan chức Hàn Quốc cho biết, tên lửa đạn đạo tầm trung, có thể là KN-17 của Triều Tiên được phóng về phía đông bắc ở khoảng 49 độ, từ khu vực gần Puckchang.
Các quan chức Triều Tiên nhanh chóng nhận ra sai lầm cũng như những nguy hiểm thảm khốc nên vội vã ra lệnh kích hoạt chế độ tự hủy của tên lửa, tờ Seoul Economy (SE) Daily cho hay.
“Nếu như quả tên lửa bay đến khu vực phía đông bắc, nó sẽ phá hủy bến cảng hay một khu vực nào đó trên lãnh thổ Nga”, nguồn tin cho hay.
Xem thêm tại đây
Bà Hillary đổ lỗi cho Putin khiến bà thua cuộc trước Donald Trump

Bà Hillary Clinton vẫn chưa quên nỗi buồn thất cử.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, bà Clinton cho rằng ngoài giám đốc FBI James Comey, Nga và đặc biệt ông Putin là những nhân tố khiến bà thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.
Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện “Phụ nữ vì phụ nữ quốc tế” ở New York, bà Hillary bày tỏ thái độ tức giận vì sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử, giám đốc FBI James Comey, truyền thông và cuối cùng, ông Trump.
“Nếu ngày bầu cử là ngày 27/10/2016, tôi đã trở thành Tổng thống Mỹ. Chiến dịch tranh cử của tôi đang giành ưu thế cho đến khi ông Jimmy Comey trình thư lên Quốc hội vào ngày 28/10 và WikiLeaks rò rỉ email”, bà Clinton khẳng định.
Theo bà Clinton, hai sự kiện nêu trên khiến cử tri “nghi ngờ” và không bỏ phiếu cho bà. Ngoài ra bà cũng cho rằng: "Rõ ràng ông ta (Putin) can thiệp vào để phá tôi và giúp cho đối thủ”.
Xem thêm tại đây
Bà Merkel thăm Putin: Chuyến đi 'thám thính' và lá bài cho bầu cử ?

Thủ tướng Angela Merkel sẽ có nhiều việc phải làm với Nga trong vấn đề Syria.
Ngày 2/5 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Sochi, Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Đây là chuyến thăm đầu tiên sau 2 năm, kể từ khi bà Merkel tới Nga tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đức Quốc xã.
“Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề quốc tế, bao gồm cuộc khủng hoảng ở Syria và tình hình ở Ukraine”, Tổng thống Nga nói với các nhà báo khi bình luận về cuộc gặp với bà Merkel.
Ông Putin khẳng định, tình hình ở Ukraine “vẫn là mối quan tâm đặc biệt” và nhấn mạnh rằng “sự cần thiết phải thực hiện hòa ước Minsk bởi tất cả các bên”.
Dù mối quan hệ Nga-Đức gần đây khá nhạt nhòa, ông Putin lưu ý rằng Đức vẫn là đối tác kinh tế hàng đầu của Nga.
Nhà phân tích chính trị Nga Vladimir Bychkov tin rằng bà Merkel đang tìm cách giúp Berlin có một vai trò xứng đáng trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine và Syria.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.