Bà Hillary đổ lỗi cho Putin khiến bà thua cuộc trước Donald Trump

Bà Hillary đổ lỗi cho Putin khiến bà thua cuộc trước Donald Trump

Thứ 4, 03/05/2017 | 17:21
0
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, bà Clinton cho rằng ngoài giám đốc FBI James Comey, Nga và đặc biệt ông Putin là những nhân tố khiến bà thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

“Nếu ngày bầu cử là ngày 27/10/2016, tôi đã trở thành Tổng thống Mỹ”

Theo CNN, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc từ lâu, song thực tế đến giờ cuộc bầu cử vẫn chưa khép lại.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, người dân Mỹ đã chứng kiến cuộc đua khốc liệt vào Nhà Trắng giữa hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ và đảng Cộng hòa là Hillary Clinton và Donald Trump.

Trong bài phỏng vấn hôm 2/5, bà Clinton, cựu ứng viên đảng Dân Chủ đã bộc lộ cảm xúc tiếc nuối và cả sự đắng cay sau thất bại trước ông Trump. Bà khẳng định, chính Nga và giám đốc FBI James Comey là những nhân tố khiến bà thua cuộc.

Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện “Phụ nữ vì phụ nữ quốc tế” ở New York, bà Hillary bày tỏ thái độ tức giận vì sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử, giám đốc FBI James Comey, truyền thông và cuối cùng, ông Trump.

Tiêu điểm - Bà Hillary đổ lỗi cho Putin khiến bà thua cuộc trước Donald Trump

Bà Hillary Clinton cáo buộc rằng, ông Putin can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và khiến bà thua cuộc.

“Nếu ngày bầu cử là ngày 27/10/2016, tôi đã trở thành Tổng thống Mỹ”, bà Clinton cho biết trong cuộc phỏng vấn do Christiane Amanpour của CNN thực hiện tại New York.

“Chiến dịch tranh cử của tôi đang giành ưu thế cho đến khi ông Jimmy Comey trình thư lên Quốc hội vào ngày 28/10 và WikiLeaks rò rỉ email”, bà Clinton khẳng định.

Theo bà Clinton, hai sự kiện nêu trên khiến cử tri “nghi ngờ” và không bỏ phiếu cho bà.

Khi nhắc tới Tổng thống đương nhiệm, bà Clinton không giấu được sự khó chịu.

“Ông ta nên bớt nghĩ về cuộc bầu cử hay việc tôi giành được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn và nên lo về những chuyện khác", bà Hillary nhận định.

Nguyên nhân Hillary thất bại còn do "chứng ghét phụ nữ'?

Bà Clinton cho rằng việc WikiLeaks làm lộ 30.000 email gửi từ hòm thư cá nhân của bà và sau đó ông Comey gửi thư cho Quốc hội Mỹ yêu cầu điều tra những email đó đã gây nghi ngờ trong tâm trí của những người định bỏ phiếu cho bà làm họ thay đổi. Bà khẳng định những bằng chứng về việc có người can thiệp vào vào cuộc bầu cử là rất đáng tin.

Bà châm biếm "sự trùng hợp ngẫu nhiên" khi băng ghi âm về những lời bình phẩm xúc phạm phụ nữ của ông Trump vừa bị lộ trên trang Access Hollywood thì một giờ sau WikiLeaks tiết lộ rằng mình có hơn 50.000 email riêng được gửi bởi Chủ tịch chiến dịch của bà, John Podesta.

"Rõ ràng ông ta (Putin) can thiệp vào để phá tôi và giúp cho đối thủ", bà Hillary khẳng định.

Đặc biệt, bà Hillary Clinton thậm chí còn nói, có sự phối hợp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bà Clinton cho rằng, một nguyên nhân khác khiến bà thất bại đó là “chứng ghét phụ nữ”. Bà Clinton khẳng định, những người có xu hướng ghét phụ nữ không muốn bà trở thành nữ Tổng thống của Mỹ.

Bà Clinton cũng phát biểu, bà có lỗi vì không dành đủ thời gian trong chiến dịch tranh cử ở những địa bàn truyền thống của đảng Dân chủ như Michigan và Winsconsin, những bang ngả theo ông Trump trong ngày bầu cử.

Xem thêm >> Bí ẩn lý do TT Putin bất ngờ sa thải hàng loạt tướng lĩnh cấp cao

Đào Vũ

 

 

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.