4 lãnh đạo, cán bộ công ty lâm nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam là ai?

4 lãnh đạo, cán bộ công ty lâm nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam là ai?

Thứ 5, 03/12/2020 | 07:01
0
Cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 lãnh đạo, cán bộ công ty lâm nghiệp để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng trong thời gian dài.

Chiều 2/12, VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 cán bộ, lãnh đạo công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (viết tắt là công ty Lâm nghiệp Ea Kar) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, 4 người nói trên gồm: Nguyễn Hồng Mạnh (52 tuổi, trú tại huyện Ea Kar) nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc; Phan Văn Đức (46 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk), Phó Giám đốc phụ trách công tác quản lý bảo vệ rừng; Nguyễn Văn Vũ (45 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột), Trưởng phòng kỹ thuật, quản lý bảo vệ rừng; Phạm Văn Kỳ (58 tuổi, trú tại huyện Ea Kar), phân trưởng phân trường 3.

Được biết, ông Nguyễn Hồng Mạnh với vai trò là Giám đốc công ty Lâm nghiệp Ea Kar nhưng đã để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, mua bán đất rừng trái phép trong một thời gian dài.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thi hành quyết định kỷ luật khiển trách ông Mạnh vì chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để quản lý, bảo vệ rừng; thiếu kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và của cá nhân.

An ninh - Hình sự - 4 lãnh đạo, cán bộ công ty lâm nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam là ai?

4 người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Như đã đưa tin, thời gian qua, diện tích rừng do công ty Lâm nghiệp Ea Kar quản lý liên tục bị tàn phá.

Theo đó, vào các ngày 16/3-17/3/2018, lực lượng chức năng của xã Cư Bông, huyện Ea Kar đã tổ chức tuần tra và phát hiện nhiều hoạt động vi phạm, chặt phá rừng tại các tiểu khu 698, cuối tiểu khu 701, đầu tiểu khu 702 và vùng giáp tiểu khu 703 thuộc lâm phần do công ty Lâm nghiệp Ea Kar quản lý.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 xe độ chế (công nông) và hàng chục khối gỗ nằm rải rác tại hiện trường.

Tiếp đó, chiều 18/8/2019, Công an tỉnh Đắk Lắk vây bắt quả tang 4 đối tượng nói trên đang có hành vi khai thác 6 cây gỗ với tổng khối lượng 27,584m3 trái phép tại tiểu khu 692 (thuộc thôn 15, xã Cư Yang, huyện Ea Kar).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 5 điểm tập kết gỗ do các đối tượng khai thác lâm sản trái phép cất giấu tập trung tại bìa rừng và một số nhà dân với tổng khối lượng 37,80m3.

Quá trình điều tra mở rộng, khám nghiệm hiện trường đến ngày 12/9/2019, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện tại nhiều khu vực rừng thuốc tiểu khu 692 (thôn 13, 15, xã Cư Yang) do công ty Lâm nghiệp Ea Kar quản lý có nhiều cây gỗ rừng bị lâm tặc khai thác trái phép.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định thêm 134 cây gỗ đã bị khai thác và lấy đi một phần gỗ, phần gỗ còn lại tại hiện trường là 347m3.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 đối tượng gồm: Hoàng Văn Năm (32 tuổi), Ngô Văn Nam (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (35 tuổi) và Phùng Văn Hội (24 tuổi), cùng trú ở thôn 15, xã Cư Yang, huyện Ea Kar để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Đến tháng 1/2020, 4 cán bộ của phân trường 1 thuộc công ty Lâm nghiệp Ea Kar khởi tố bị can và bắt tạm giam gồm: Đào Thanh Hưởng (51 tuổi), trưởng phân trường 1; Nguyễn Hữu Thọ (48 tuổi), Lưu Minh Thanh (35 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (33 tuổi) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Khánh Ngọc

Thách thức chính quyền "bạt" rừng, phá núi, lấp suối làm dự án

Thứ 4, 02/12/2020 | 18:45
Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng … nhưng một doanh nghiệp ở huyện Mường Lát đã tự ý đào phá hơn 9000m2 đất rừng để làm dự án.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra vụ phá rừng huyện Ia Grai

Thứ 6, 20/11/2020 | 10:49
Trước thực trang rừng huyện Ia Grai bị “lâm tặc” đốn hạ nghiêm trọng, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.