6 năm, Việt Nam tiếp nhận 4.920 người bị mua bán trở về

6 năm, Việt Nam tiếp nhận 4.920 người bị mua bán trở về

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Tại Việt Nam, trong 6 năm, lực lượng chức năng đã giải cứu được 1.963 nạn nhân trong các vụ án buôn bán người, và tiếp nhận 4.920 nạn nhân bị mua bán trở về.

Từ hôm nay, 14-16/2, hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 (SOM8) và Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 3 (IMM3) 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông về phòng chống buôn bán người diễn ra tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào ngày 14 và 15/2, còn Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 3 vào ngày 16/2, đều tại Hà Nội. Đây là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao được Chính phủ 6 nước gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc và Myanma khởi xướng từ năm 2003, trọng tâm là xây dựng một thỏa thuận cấp vùng về phòng, chống buôn bán người.

Theo đó, diễn đàn này chỉ tập trung toàn diện vào một lĩnh vực phòng chống buôn bán người bao gồm phụ nữ, trẻ em và nam giới và giải quyết mọi vấn đề đến cùng.

Pháp luật - 6 năm, Việt Nam tiếp nhận 4.920 người bị mua bán trở về

Lực lượng cảnh sát với công tác phòng chống tội phạm buôn bán người

Tại các hội nghị IMM, 6 nước Tiểu vùng sẽ ký kết văn kiện ghi nhớ về hợp tác quốc tế phòng chống buôn bán người tập trung vào các lĩnh vực: chính sách và hợp tác, các biện pháp phòng ngừa, khuôn khổ pháp luật, thi hành luật pháp và tư pháp, phục hồi và tái hòa nhập...

Việt Nam đã từng 1 lần đăng cai tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao các nước Tiểu vùng sông Mê Kông về phòng, chống mua bán người (SOM3) vào năm 2005. Đây sẽ là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị (SOM) và lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị (IMM).

Tại Việt Nam, trong 6 năm từ 2005 đến 2011, lực lượng công an, biên phòng đã điều tra khám phá hơn 2.200 vụ, bắt gần 3.600 đối tượng mua bán người. Viện KSND các cấp đã truy tố 838 vụ với 1.622 bị can về tội mua bán người, và 295 vụ với 586 bị can về tội mua bán trẻ em.

Tòa án cũng đã đưa ra xét xử tới 1.153 vụ với 2.148 bị cáo (kể cả án tồn), trong đó phạt tù 89 bị cáo chung thân hoặc trên 20 năm, 149 bị cáo từ 5 - 20 năm, 642 bị cáo từ 7 - 15 năm và hơn 1.200 bị cáo tù dưới 7 năm hoặc án treo...

Trong 6 năm, lực lượng chức năng đã giải cứu được 1.963 nạn nhân trong các vụ án buôn bán người, và tiếp nhận 4.920 nạn nhân bị mua bán trở về.

Cảnh Kiên


Cùng chuyên mục

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.