9000 lít nghi xăng máy bay tuồn ra ngoài: Trộn xăng máy bay là nguyên nhân hàng loạt vụ nổ xe?

9000 lít nghi xăng máy bay tuồn ra ngoài: Trộn xăng máy bay là nguyên nhân hàng loạt vụ nổ xe?

Thứ 2, 04/04/2016 | 14:29
0
Xăng máy bay là loại xăng thơm, có khả năng làm giãn nở hoặc làm hỏng các vật liệu sao su, có thể gây ra hiện tượng cháy nổ xe.

Vụ gần 9000 lít chất lòng nghi là xăng máy bay vừa bị bắt giữ ở Hưng Yên đang khiến dư luận xôn xao. Bởi các đối tượng sử dụng chất lỏng này pha trộn trong xăng dầu sẽ dẫn đến hậu quả của các vụ cháy nổ xe.

Chia sẻ với báo Người Đưa Tin, TS. Đinh Ngọc Ân, Trưởng khoa cơ khí động lực, công nghệ ô tô (ĐH Sư Phạm kỹ thuật Hưng Yên) cho rằng: "Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng phương tiện lưu thông trên đường bỗng dưng bị chết máy, cháy, nổ... gây nguy hiểm, mất an toàn cho người dân do chất pha trộn trong xăng, phần lớn là xăng thơm tức xăng máy bay".

TS. Đinh Ngọc Ân cũng khẳng định, xăng máy bay khác với xăng ô tô, xe máy nên sẽ không sử dụng độc lập để làm nhiên liệu cho ô tô, xe máy.

“Nếu có dùng thì chỉ dùng thì xăng đó để pha trộn thêm cùng với xăng ô tô, xe máy.

Khi pha trộn như vậy sẽ ảnh hưởng tới quá trình cháy, tức là ảnh hưởng tới hoạt động của động cơ.

Ngoài ra, xăng máy bay là loại xăng thơm, có khả năng làm giãn nở hoặc làm hỏng các vật liệu sao su.

Vật liệu cao su trong hệ thống nhiên liệu của ô tô, xe máy có nhiều gioăng cao su, ống cao su. Khi dùng xăng thơm sẽ làm giãn nở các vật liệu cao su đó, gây nứt và phì xăng ra và có thể gây ra hiện tượng cháy nổ”, TS. Đinh Ngọc Ân cho hay.

Pháp luật - 9000 lít nghi xăng máy bay tuồn ra ngoài: Trộn xăng máy bay là nguyên nhân hàng loạt vụ nổ xe?

Chiếc xe chở nhiên liệu nghi xăng máy bay bị tạm giữ (Ảnh: Dân trí)

Cũng theo TS. Ân, một số đối tượng có hành vi trộm cắp loại xăng máy bay bán ra ngoài với giá rẻ. Sau khi được bán giá rẻ, loại xăng này được pha trộn với xăng ô tô, xe máy và vẫn bán với giá bình thường.

Người tiêu dùng khó phát hiện vì xăng pha với tỉ lệ nhất định mà không phải nhiều.

“Rất khó để cảnh báo cho người tiêu dùng vì pha với tỉ lệ bao nhiêu là phụ thuộc vào cây xăng gian lận hoặc những nguồn xăng gian

Cùng chuyên mục

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.