Á hậu, MC bán dâm nghìn đô: Có danh hiệu giá

Á hậu, MC bán dâm nghìn đô: Có danh hiệu giá "đi khách" sẽ cao hơn rất nhiều

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 7, 08/09/2018 | 19:00
1
Trước sự việc Á hậu, MC liên quan đến đường dây bán dâm nghìn đô, PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng, những cô giành được danh tiếng từ các cuộc thi sắc đẹp và đi bán dâm, họ mang trong mình suy nghĩ, mỗi chiếc vương miện có được thì thương hiệu của họ càng lên cao đồng thời giá "đi khách" cũng tăng chóng mặt.

Mới đây, cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây bán dâm nghìn USD chấn động dư luận. Điều khiến nhiều người sốc hơn khi 2 “chân dài” bán dâm tại khách sạn ở Q.1 là Á hậu và MC có tiếng.

Trước những ồn ào dư luận về sự việc này, dưới góc độ văn hóa, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn nhanh với PGS.TS Phạm Ngọc Trung (nguyên Trưởng khoa Văn hóa và phát triển, học viện Báo chí và Tuyên truyền).

PV: Thưa PGS.TS Phạm Ngọc Trung, quan điểm của ông như thế nào về việc một số người đẹp, Á hậu, MC bán dâm kiếm tiền?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Với những người bình thường việc bán dâm cũng là suy đồi đạo đức huống chi đây là người đẹp, Á hậu hay MC. Dù ít hay nhiều những người đẹp này đã được đào tạo qua các cuộc thi, được vinh danh và không ít công chúng biết đến. Điều đương nhiên là họ phải biết giữ gìn cái danh hiệu mà mình đã nỗ lực bao năm để đạt được. Thế nhưng, họ đã đánh mất chỉ vì đồng tiền.

Mặc dù đây là một con số rất nhỏ, chỉ 5% đến 10% người đẹp bị biến chất, tha hóa và “sinh hoạt” theo những đường dây bán dâm kiếm tiền. Nhưng đây cũng không phải lần đầu những MC, Á hậu, người đẹp bị bắt vì tội bán dâm, mà đã không dưới 3 lần một số người đẹp “góp phần” vào những đường dây bán dâm.

Sự kiện - Á hậu, MC bán dâm nghìn đô: Có danh hiệu giá 'đi khách' sẽ cao hơn rất nhiều

“Chân dài” bán dâm tại khách sạn ở Q.1 là Á hậu, diễn viên, MC C.V có tiếng.

PV: Phải chăng, các người đẹp khi được gắn với các danh hiệu cuộc thi có tiếng thường phải đối mặt với lựa chọn “chông gai” thưa PGS.TS Phạm Ngọc Trung?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Từ xưa đến nay, rất nhiều người đẹp Việt là Hoa hậu, Á hậu, MC nổi tiếng nhưng họ vẫn giữ gìn được hình ảnh và phẩm chất đạo đức của mình. Họ tham gia hoạt động từ thiện, nâng cao trình độ, vốn hiểu biết những mong văn hóa Việt được đến bạn bè năm châu. Thậm chí trải qua bao nhiêu năm nhưng họ vẫn được công chúng yêu mến và ngưỡng mộ.

Nhưng hiện nay, một số ít được vinh danh người đẹp đã lợi dụng danh hiệu đó để hoạt động vi phạm pháp luật

PV: Á hậu, MC nổi tiếng có tên trong danh sách đường dây mại dâm vừa qua đang gây bức xúc dư luận. Theo ông đâu là nguyên nhân chính để những người đẹp này vì tiền mà đánh đổi thân xác?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Có một thực tế cho thấy rằng, những cô giành được danh tiếng từ các cuộc thi sắc đẹp và đi bán dâm, họ mang trong mình suy nghĩ, người bình thường sẽ được trả giá ít hơn, có danh hiệu cái giá sẽ cao hơn rất nhiều. Sau mỗi chiếc vương miện có được thì thương hiệu của họ càng lên cao đồng thời giá "đi khách" cũng tăng chóng mặt.

Cũng có thể ban đầu khi mới nổi tiếng, đạt danh hiệu họ chưa xuất hiện những hành động tiêu cực. Nhưng do cuộc sống buông lỏng, không kiên định trước cám dỗ từ nhà lầu, xe hơi, mặc hàng hiệu, chuyến du lịch đắt tiền nên xuôi theo sự gạ gẫm kiếm tiền nhẹ nhàng từ “tú bà” trong đường dây môi giới mại dâm. Họ nghĩ, việc nhẹ, lương cao nên đã lắc đầu cho qua danh hiệu cao quý đó. Suy nghĩ này thật sự đáng buồn!

Xem video: Á hậu, MC bán dâm nghìn đô: Suy đồi đạo đức khi lấy danh kiếm tiền. 

Vụ Á hậu, MC bán dâm: Suy đồi đạo đức khi lấy danh kiếm tiền

PV: Với sự việc Á hậu, MC bị bắt vì bán dâm, hình ảnh của người đẹp Việt sẽ bị ảnh hưởng như thế nào thưa PGS.TS Phạm Ngọc Trung?

PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Như tôi đã nói, dù danh hiệu Hoa hậu, Á hậu ở các cuộc thi trong nước hay nước ngoài thì họ đã là người của công chúng. Khi ấy, họ phải biết giữ gìn hình ảnh của mình như thế nào. Vì vị trí, vẻ đẹp ấy không chỉ cho cá nhân họ mà còn cho thế hệ trẻ Việt Nam nữa. 

Với thực trạng này, chúng ta dễ dàng nhận thấy “con sâu làm rầu nồi canh” làm cho hình ảnh, văn hóa Việt phần nào bị nghĩ theo hướng sai lệch.

Tôi nghĩ, các cơ quan quản lý cần xử lý mạnh tay những người này. Bởi họ đang không thấy được về mặt đạo đức dần suy đồi, mất đi hình ảnh của người đẹp Việt nói chung, không phải riêng của một Á hậu, MC.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Tiết lộ thủ đoạn "ăn tiền" của "tú ông" điều hành đường dây bán dâm ngàn đô

Thứ 6, 07/09/2018 | 15:18
“Tú ông” Kiều Đại Dũ được xác định là người điều hành đường dây bán dâm ngàn USD. Chỉ 1 mình Dũ điều hành hay còn có người đứng sau?

Thư Dung liên tiếp nhận tin sốc sau khi vướng nghi án bán dâm nghìn đô

Thứ 6, 07/09/2018 | 13:08
Chỉ chưa đầy một ngày sau khi vướng ồn ào bán dâm, Thư Dung đã bị BTC của ba cuộc thi sắc đẹp mà cô từng tham gia có quyết định thu hồi danh hiệu.

Công khai danh tính người mua, bán dâm: Luật không cấm, sao không làm?

Thứ 6, 07/09/2018 | 12:06
Liên quan đến đường dây bán dâm nghìn đô vừa bị triệt phá, nhiều người cho rằng cần thiết phải công khai tên những người mua, bán dâm để nhằm răn đe, ngăn chặn tình trạng này.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.