Theo cáo trạng, Vũ Tuấn Linh bị buộc tội "giết người cướp tài sản". Còn Phạm Thị Thủy(bạn gái Linh) bị truy tố về tội "che giấu tội phạm".
Vũ Tuấn Linh và Phạm Thị Thủy trước vành móng ngựa
Trước đó, Linh đã vay của Nguyễn Thị Vân Chi (SN 1984, trú tại Yên Hưng, Quảng Ninh - nhân viên massage tại khách sạn Hạ Long Bay, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) số tiền 65 triệu đồng. Sau một thời gian, Linh đã trả được 30 triệu, còn lại 35 triệu thì khất hẹn nhiều lần.
Trong phần tranh tụng, luật sư Nguyễn Đình Khỏe (luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại) đã đưa ra một tình tiết khá quan trọng rằng: Trước khi vụ việc xảy ra, tài khoản ngân hàng của Chi có 400 triệu đồng. Nhưng qua điều tra xác minh của cơ quan điều tra thì mới biết rằng số tiền này đã được Chi rút hết toàn bộ ra từ trước.
Luật sư Khỏe cho rằng: Liệu có phải Linh chỉ vay Chi có 35 triệu hay là cả 400 triệu trên? Luật sư đã đề nghị tòa cần làm rõ thêm về vấn đề này.
Tuy nhiên, tòa đã quyết định không xem xét đến giả thiết của luật sư Khỏe vì trong quá trình điều tra, Viện kiểm sát không tìm thấy chứng cứ nào chứng minh điều này.
Ngày 17/12/2009, Linh thông qua Phạm Thị Thủy (SN1982, trú tại tổ 72 khu 9 Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) nhờ em ruột Thủy để thuê ôtô đi Hà Nội cùng Chi với mục đích là Linh xoay tiền trả cho Chi.
Đến Hà Nội Linh đã bảo Chi thuê nhà nghỉ tại phòng 406, nhà nghỉ Sao Mai, đường Nghi Tàm, Yên Phụ chờ Linh đi vay tiền. Nhưng sau đó Linh lại gọi điện rủ Thủy lên Hà Nội chơi rồi cùng Thủy thuê phòng 206 cũng tại nhà nghỉ này để ở.
Chi ở trong phòng vẫn tiếp tục gọi cho Linh nhiều lần giục trả tiền. Linh lúc này để Thủy lại phòng dưới và lên tầng trên nói chuyện với Chi. Sau lời qua tiếng lại, Linh đã chạy ra lan can cầm đoạn gậy gỗ dài nửa mét dựng tại lan can, quay lại phòng 406, giơ gậy vụt liên tiếp vào đầu Chi. Chi vung tay chống đỡ, cào cấu vào mặt Linh nhưng không lại, Linh còn lấy ra một con dao díp mang sẵn theo người đâm một nhát vào cổ phải của Chi khiến cô tử vong.
Sau khi gây án, Linh và Thủy đã cùng nhau bỏ trốn. Đến 21/12/2009, hai đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Kết thúc phiên xét xử hôm nay, TAND TP Hà Nội đã tuyên án Vũ Tuấn Linh mức án tử hình vì tội giết người, 3 năm tù vì tội cướp tài sản. Tổng cộng 2 mức án là tử hình. Ngoài ra, Linh còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 54,1 triệu và 300 nghìn đồng/tháng cho mẹ của bị hại đến hết đời.
Phạm Thị Thủy chịu mức án 15 tháng 28 ngày tù về tội “che giấu tội phạm”. Tuy nhiên, mức án tù cho Thủy đã tương đương với thời hạn tạm giam (Thủy và Linh bị bắt ngày 21/12/2009) nên Thủy được trả tự do ngay tại phiên tòa.
Cảnh Kiên