Kinh nghiệm của lão tướng
Tiền đạo Nguyễn Anh Đức dù không thể hiện được gì nhiều ở trận đấu đầu tiên với đối thủ U23 Pakistan nhưng anh vẫn được HLV Park Hang-seo tin tưởng và điền tên vào đội hình ra sân khi tiếp đón U23 Nepal ở trận đấu thứ 2.
Với kinh nghiệm và sự xông xáo, Anh Đức đã di chuyển rất rộng, chạy chỗ chiến thuật và có nhiều tình huống làm tường rất tốt cho đồng đội. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Anh Đức cũng có bàn thắng đầu tiên của mình tại ASIAD 2018.
Nhận đường tạt bóng từ ngoài vòng cấm địa của Phan Văn Đức, chính anh là người có pha bật cao đánh đầu tung lưới U23 Nepal, qua đó khai thông thế bế tắc của trận đấu.
Sau khi có bàn thắng cho riêng mình ở trận đấu này, tiền đạo đang thi đấu cho CLB B. Bình Dương chơi càng tự tin hơn. Anh nhiệt tình tranh chấp hay tỳ đè với hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho các đồng đội của mình tỏa sáng.
Một ngày thi đấu xuất sắc của Anh Đức càng trở nên hoàn hảo hơn, khi anh chính là người tung ra đường chuyền chính xác để Phan Văn Đức ghi bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên thành 2-0.
Hàng tiền đạo vẫn bỏ lỡ cơ hội
Trước một U23 Nepal chỉ biết chơi phòng ngự và không thể đẩy cao đội hình, U23 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trước đối thủ. Tuy nhiên chỉ hai lần trong số đó thành công, một con số quá ít.
Trở lại trận đấu với U23 Pakistan ở lượt trận đầu tiên, hàng tiền đạo của U23 Việt Nam dù tung ra nhiều cú dứt điểm nhưng tỷ lệ thành bàn lại quá thấp. Khả năng tận dụng cơ hội của những Công Phượng, Văn Quyết hay Quang Hải còn chưa cao.
Điển hình như hai tình huống sút phạt đền không thành công của Công Phượng hay pha dứt điểm không tốt trong tư thế trống trải của đội trưởng Văn Quyết trong vòng cấm của U23 Pakistan.
Càng vào sâu thì các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo càng mạnh, họ thi đấu rất chặt chẽ và chắc chắn, sẽ ít khi để lộ ra sơ hở để U23 Việt Nam ghi bàn. Vì thế hàng công của chúng ta cần biết chắt chiu hơn những cơ hội để ghi bàn đặc biệt là trong những tình huống cố định nếu không muốn phải dừng cuộc chơi sớm.
Hàng thủ không chịu nhiều sức ép
Cũng giống như U23 Pakistan, U23 Nepal tỏ ra quá yếu đuối trước các cầu thủ của chúng ta.
Hầu hết các đường tấn công của U23 Nepal đều không qua nổi giữa sân và bị các tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam hóa giải.
Trong trận đấu này, Duy Mạnh, Đình Trọng Tiến Dũng hay thậm chí cả thủ môn Bùi Tiến Dũng thường xuyên gặp phải tình trạng "đói bóng" khi các cầu thủ U23 Nepal hoàn toàn không tạo được dù chỉ một chút sức ép.
Ngẫu nhiên có đôi lần các cầu thủ U23 Nepal cũng tiếp cận được gần với khung thành của Bùi Tiến Dũng, nhưng tất cả những pha dứt điểm ấy không thể làm khó được hàng phòng ngự U23 Việt Nam.
Sau hai trận đấu không phải làm việc quá nhiều, người hâm mộ chắc chắn có phần lo lắng, liệu hàng phòng ngự của U23 Việt Nam có thể chịu đựng được sức ép hay không và khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh ở vòng đấu tiếp theo?