Bài văn của học sinh khiến cô giáo phê ‘cạn lời’

Bài văn của học sinh khiến cô giáo phê ‘cạn lời’

Chủ nhật, 28/05/2017 | 18:37
0
Cộng đồng mạng đang xôn xao trước một bài văn tả con vật của một học sinh, bài văn này đã khiến nhiều người không khỏi bật cười và đưa ra những bình luận thú vị.

Mới đây, trên diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có đăng tải hình ảnh bài văn bá đạo của một học sinh.

Theo đó, trong bài thi tập làm văn, cô giáo đưa đề bài “tả con chó nhà em”. Học sinh này đã viết “Nhà em không có nuôi chó. Khi nào nhà em nuôi chó em sẽ tả”. Trong bài văn này, cô giáo đã phải nhận xét bằng từ “cạn lời. Về nhà làm lại”.

Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, bài văn của học sinh này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, bàn luận của người dùng mạng có người cho rằng cô giáo máy móc với cách ra đề, nhưng cũng có không ít người thì lại bình luận học sinh tả thực, thẳng thắn như vậy là tốt.

Dậy sóng mạng - Bài văn của học sinh khiến cô giáo phê ‘cạn lời’

 Bài văn bá đạo của học sinh gây xôn xao cộng đồng mạng.

Facebook Như Quỳnh nhận xét: “Cô giáo này quá máy móc trong cách ra đề, qua lời nhận xét thì thấy nghiệp vụ sư phạm còn quá kém, không hiểu trường lớp đã dạy cô giáo thế nào nữa. Con trẻ trung thực và dũng cảm như vậy, thiết nghĩ nên tìm cách phát triển, đây là nhân cách rất đáng trân trọng hiện nay và trong tương lai. Không nên áp đặt phải nói ra những cái không có! Như vậy là nói dối”.

Còn facebook Văn Tường bình luận: “Mình cạn lời với cả hai, cô giáo cứng nhắc có thể thay đổi đề tài hoặc thêm vào câu: “Tả con vật mà em từng thấy hoặc từng nuôi" cho em học sinh này hết lý sự. Thứ hai là em học sinh này tuy còn nhỏ nhưng tính cách ngang ngược và có thể nói là không coi giáo viên ra gì, vì bình thường với một em học sinh mà gặp tình huống thế này hoặc đại khái là chưa biết gì thì em ấy sẽ hỏi giáo viên hoặc hỏi bố mẹ để có cách làm hoặc để giáo viên họ biết mà hướng dẫn làm hoặc đổi đề tài cho em ấy, chứ không em nào lại "dám" ghi thẳng vào bài làm kiểu này”.

“Đó là do cách ra đề của cô giáo, có thể thay đề bằng: "Miêu tả con vật mà em yêu thích nhất" hoặc "Miêu tả vật nuôi mà em yêu quý" thì học sinh sẽ có tư duy rộng hơn”, là chia sẻ của facebook Thành Nam.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện nhiều bài văn của học sinh tả cảnh, tả vật bá đạo, hài hước. Những bài văn này đều vấp phải ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Xem thêm:

Cha mẹ xấu hổ không đi họp phụ huynh cho con hút 80 ngàn like

Nữ sinh Đại học Bách khoa Hà Nội bỗng dưng nổi tiếng trên MXH

Thanh Lam

Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.