Bản tin 15/1: Học chuyên ngành y nào được hỗ trợ học phí, cấp học bổng?

Thứ 2, 15/01/2024 | 06:00
0
Học chuyên ngành y nào được hỗ trợ học phí, cấp học bổng?; Sau tiệc mừng sinh nhật, nữ tài xế tông người tử vong...

Học chuyên ngành y nào được hỗ trợ học phí, cấp học bổng?

Xã hội - Bản tin 15/1: Học chuyên ngành y nào được hỗ trợ học phí, cấp học bổng?

Ảnh minh họa.

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn khoản 1 Điều 113 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, những người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu thuộc các đối tượng sau đây sẽ được hỗ trợ, cấp học bổng:

Học viên sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu (sau đây gọi chung là học viên) tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt;

Học viên tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng được Nhà nước cấp học bổng khuyến khích học tập.

Học bổng khuyến khích học tập đối với học viên tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân được thực hiện theo quy định hiện hành;

Học viên là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được Nhà nước cấp học bổng chính sách;

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho học viên.

Mức hỗ trợ, cấp học bổng cho người học chuyên ngành y từ năm 2024
Cụ thể tại khoản 1 Điều 113 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ, cấp học bổng cho người học chuyên ngành y thuộc các đối tượng nêu trên như sau:

Mức hỗ trợ học phí:

Mức hỗ trợ học phí được thực hiện theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Học viên tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân phải đóng phần chênh lệch giữa mức học phí thực tế của cơ sở giáo dục và mức hỗ trợ của nhà nước.

Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (Nghị định số 116/2020/NĐ-CP).

Mức học bổng khuyến khích học tập được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (Nghị định số 84/2020/NĐ-CP).

Học viên tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân phải đóng phần chênh lệch giữa mức học phí thực tế của cơ sở giáo dục và mức hỗ trợ của nhà nước.

Mức học bổng chính sách:

Đối với học viên là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng;

Đối với học viên là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: mức học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện, việc lập dự toán, chi trả kinh phí hỗ trợ, cấp học bổng, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí, bồi hoàn kinh phí, thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt và học bổng chính sách thực hiện theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Thêm 4 trẻ nhập viện do pháo tự chế

Xã hội - Bản tin 15/1: Học chuyên ngành y nào được hỗ trợ học phí, cấp học bổng? (Hình 2).

Bệnh nhân đang điều trị tại viện.

Theo Hà Nội Mới sáng 14/1, theo tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, đơn vị này tiếp nhận và điều trị loạt 4 trường hợp tai nạn do sử dụng pháo tự chế, trong đó có 3 ca nặng. Hầu hết các bệnh nhân là học sinh, bị thương tổn nặng ở bàn tay và để lại di chứng suốt cuộc đời.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam ở Quảng Ninh. Bệnh nhân chuyển tuyến đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức trong tình trạng vết thương dập nát phức tạp. Mặt gan bàn tay phải nham nhở, đụng dập, tụ máu nhiều, trật hở khối tụ cốt; gãy trật khớp bàn ngón I... Ngoài ra, bệnh nhân còn có vết thương ở bàn tay trái và thành bụng. Bệnh nhân được bác sĩ trong tua trực kịp thời phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương: Tiến hành đánh rửa vết thương nhiều lần, cắt lọc làm sạch, xử lý vết thương phần mềm, khâu phục hồi dây chằng khớp bàn ngón I...

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi 14 tuổi ở Bắc Giang. Gia đình kể lại, do tò mò, cháu đã sử dụng pháo và bị tai nạn khi đang cầm trên tay. Bệnh nhân bị dập nát nhiều ngón tay và phải mổ cấp cứu... Nam bệnh nhân thứ ba ở Nam Định cùng bạn bè sử dụng pháo. Khi đang cầm và đốt trên tay, pháo bất ngờ phát nổ khiến bàn tay của nạn nhân cũng bị dập nát nghiêm trọng, nguy cơ để lại nhiều di chứng sau này... Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành cắt lọc, bơm rửa kỹ vết thương; đặt lại và găm kim khớp bàn thang; sửa mỏm cụt ngón IV.

Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân, gia đình rất lo lắng về việc phục hồi và trở lại cuộc sống bình thường trong học tập, sinh hoạt và cả tương lai sau này.

Thạc sĩ, bác sĩ Lưu Danh Huy, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao cho biết, đa phần các bệnh nhân bị tai nạn do pháo tự chế đều nhập viện cấp cứu trong tình trạng vết thương bẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao. Tỉ lệ cụt ngón bàn tay do tai nạn này rất cao. Ngoài ra còn gây ra các tổn thương khác, như: Phần mềm, da, gân, ngón tay và thần kinh. Đặc biệt ở những người trẻ tuổi, tổn thương ở tay thuận sẽ ảnh hưởng chức năng sinh hoạt, lao động và để lại di chứng cả cuộc đời.

Sau tiệc mừng sinh nhật, nữ tài xế tông người tử vong

Xã hội - Bản tin 15/1: Học chuyên ngành y nào được hỗ trợ học phí, cấp học bổng? (Hình 3).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo dõi Kinh tế đô thị, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, sáng sớm ngày 13/1 xe tải mang BKS 78C 037 XX do anh Lê Ngọc Q (SN 1990, quê ở tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A đến địa phận xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên) thì bị sự cố nên phải tấp xe vào lề đường.

Đến khoảng 1h40 phút, khi tài xế đứng kiểm tra xe thì bất ngờ bị xe ô tô con BKS 38A- 516.XX do nữ tài xế Phan Thị Ngọc M (SN 2001, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển tông vào từ phía sau. Cú tông mạnh khiến anh Q tử vong tại chỗ.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của các lực lượng chức năng, nữ tài xế ô tô con vi phạm ở mức 0,385mg/L khí thở. Đây là chỉ số nồng độ cồn cao, gần chạm ngưỡng kịch khung quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ.

Bước đầu nữ tài xế khai nhận, trước đó vừa tham dự buổi tiệc sinh nhật, khi đi từ Tp.Hà Tĩnh về huyện Cẩm Xuyên thì xảy ra tai nạn. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 14/1: Hà Nội tăng 70.000 học sinh trong năm tới: Vẫn nóng tuyển sinh đầu cấp

Chủ nhật, 14/01/2024 | 06:00
Hà Nội tăng 70.000 học sinh trong năm tới: Vẫn nóng tuyển sinh đầu cấp; Thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ ra sao?...

Bản tin 13/1: Nâng chất lượng ôn thi cho học viên lớp 12 ngành học giáo dục thường xuyên

Thứ 7, 13/01/2024 | 06:00
Nâng chất lượng ôn thi cho học viên lớp 12 ngành học giáo dục thường xuyên; Cứu kịp người đàn ông "ho ra máu sét đánh"...

Bản tin 12/1: Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh 30 địa phương

Thứ 6, 12/01/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh 30 địa phương; Thói quen ăn uống nhiều người Việt thích nhưng dễ bị nhiễm sán chó...

Bản tin 11/1: ĐH Quốc gia Hà Nội công bố 6 đợt thi đánh giá năng lực

Thứ 5, 11/01/2024 | 06:00
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố 6 đợt thi đánh giá năng lực; Chưa đầy 24 giờ, 8 cuộc đời được hồi sinh nhờ ghép tạng...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Cử tri đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp nợ bảo hiểm kéo dài

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:27
Ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá, các ý kiến phát biểu của cử tri, người lao động vừa làm rõ các quy định của luật, đồng thời bổ sung các vấn đề mà luật chưa bao quát.

Đồng Nai: Triển khai kỹ thuật cao cứu chữa bệnh nhân vụ nổ lò hơi

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:10
Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất triển khai các kỹ thuật hiện đại, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp để điều trị cho 5 bệnh nhân bị đa chấn thương trong vụ nổ lò hơi.

Đừng để Mo So bị lãng quên

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:47
Núi Mo So thuộc địa bàn ấp Ba Núi, xã Bình An (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Vang mãi bản hùng ca

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:35
Ngày 6/5, theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, đơn vị sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Kiên Giang: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:15
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2024, toàn bộ diện tích rừng của tỉnh cảnh báo cháy rừng ở cấp V.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 6/5/2024: Miền Bắc sắp đón mưa lớn, giảm nhiệt

Thứ 2, 06/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (6/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 6/5: Các trường đại học không được thu phí “giữ chỗ”

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Các trường đại học không được thu phí “giữ chỗ”; Ấu trùng trong tai bé gái 16 tháng tuổi...

Mưa dông kéo dài, miền Bắc thời tiết mát trời đến khi nào?

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:33
Dự báo từ chiều tối và đêm mai, mưa tiếp tục gia tăng ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Hình thái thời tiết này kéo dài nhiều ngày tới.