Bản tin 3/9: Chân dung nam sinh lớp 11 giành huy chương vàng Olympic

Bản tin 3/9: Chân dung nam sinh lớp 11 giành huy chương vàng Olympic

Chủ nhật, 03/09/2023 | 07:00
0
Chân dung nam sinh lớp 11 giành huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế; Bé 3 tuổi bị nát bàn tay do cầm dây điện thoại đang sạc...

4 học sinh tham dự Olympic Tin học quốc tế đều đoạt huy chương

Xã hội - Bản tin 3/9: Chân dung nam sinh lớp 11 giành huy chương vàng Olympic

Đội tuyển Tin học Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế 2023. Từ trái qua phải: Thầy Đỗ Đức Đông, em Nguyễn Đức Thắng, em Nguyễn Quang Minh, em Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, em Trần Xuân Bách và thầy Đỗ Phan Thuận (trưởng đoàn).

Theo báo Người Lao Động, ngày 2/9 Bộ GD&ĐT cho biết cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế (IOI) lần thứ 35 năm 2023 đều đoạt huy chương.

Trong đó, em Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, đoạt huy chương vàng.

Em Trần Xuân Bách, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, và em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cùng giành huy chương bạc.

Em Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, nhận huy chương đồng.

Kỳ thi IOI lần thứ 35 được tổ chức trực tiếp từ ngày 28/8 đến ngày 4/9 tại TP Szeged, Hungary với sự tham gia chính thức của 351 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kết quả, có 178 thí sinh đoạt Huy chương (30 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 90 huy chương đồng), chiếm tỉ lệ 50,7% số thí sinh tham dự, và 40 thí sinh được tặng Bằng khen.

Với 100% thí sinh đoạt huy chương, đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 9 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel,...

Theo quy chế của Hội đồng IOI 2023, kỳ thi có 2 ngày thi chính thức. Trong mỗi ngày thi, các thí sinh làm bài thi lập trình trên máy tính trong 5 giờ và giải 3 bài toán với nội dung phong phú.

Kết quả được hệ thống chấm thi tự động trực tuyến và bảng điểm trực tiếp được công bố trong suốt hai ngày thi.

Đề thi năm nay được đánh giá là khó hơn các năm trước và có một số dạng bài toán khác lạ đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt và sự sáng tạo cao của thí sinh.

Hơn 40 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày 2/9

Xã hội - Bản tin 3/9: Chân dung nam sinh lớp 11 giành huy chương vàng Olympic (Hình 2).

Thông tin trên Giáo Dục & Thời Đại, chiều 2/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an thông tin, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 23 người.

So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 14 vụ, tăng 8 người chết, tăng 12 người bị thương.

Đường bộ xảy ra 30 vụ TNGT, làm chết 18 người, bị thương 23 người; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trên tuyến đường bộ CSGT toàn quốc đã xử lý 8.868 người vi phạm, số tiền phạt hơn 18,2 tỉ đồng, trong đó xử phạt 2.282 người vi phạm nồng độ cồn, ma túy 6 người.

Theo ghi nhận, sáng 2/9, tại một số tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra, vào Hà Nội, Tp.HCM và đường dẫn vào các điểm du lịch có hiện tượng ùn tắc cục bộ nhẹ, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông.

Trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch, tình hình giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên cơ bản thông thoáng, không xảy ra ùn, tắc giao thông kéo dài, không có TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Bé 3 tuổi bị nát bàn tay do cầm dây điện thoại đang sạc

Xã hội - Bản tin 3/9: Chân dung nam sinh lớp 11 giành huy chương vàng Olympic (Hình 3).

Ảnh minh họa.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình (Hà Giang) tiếp nhận bệnh nhân D.B.N (3 tuổi, trú tại Lào Cai) nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng bàn tay phải do bị điện giật.

Chia sẻ với các bác sĩ, gia đình bệnh nhân cho biết, cách vào viện 3 ngày, bé N cầm vào đầu của dây sạc điện thoại vẫn đang cắm vào nguồn điện nên bị giật. Khi phát hiện, người nhà đã giải phóng ra nạn nhân khỏi nguồn điện.

Lúc vào viện, N tỉnh, tiếp xúc được, đau nhiều tại vị trí tổn thương; hoại tử khô ngón 1 tay phải, sưng nóng đỏ, lộ gân xương vùng ô mô cái tay phải; hoại tử khô đốt xa ngón 2 kèm lộ xương đốt bàn ngón 2 tay phải.

Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành sơ cứu, cắt lọc loại bỏ các tổ chức bị hoại tử và rửa vết thương bệnh nhi. Hiện tại sức khoẻ của trẻ đã ổn định và đang được nằm điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc, cần rút dây sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng. Chẳng may tai nạn xảy, nạn nhân cần được đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 2/9: Nhiều địa phương yêu cầu tổ chức khai giảng ngắn gọn

Thứ 7, 02/09/2023 | 07:00
Nhiều địa phương yêu cầu tổ chức khai giảng ngắn gọn, không thả bóng bay; Bác sĩ thấy đống sỏi cho bệnh nhân...

Bản tin 1/9: Các trường đại học xét tuyển bổ sung cả ngàn chỉ tiêu

Thứ 6, 01/09/2023 | 07:00
Bản tin 1/9: Các trường đại học xét tuyển bổ sung cả ngàn chỉ tiêu; Thấy nấm mọc dại trong vườn nhà, 3 mẹ hái về ăn một lúc sau phải nhập viện gấp...

Bản tin 31/8: Điện Biên thiếu khoảng 2.000 giáo viên trong năm học này

Thứ 5, 31/08/2023 | 07:00
Đầu năm học mới, Điện Biên thiếu khoảng 2.000 giáo viên; Bị ve mò tấn công, cụ bà 80 tuổi sốt mê man hơn 10 ngày...

Bản tin 30/8: Khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học

Thứ 4, 30/08/2023 | 07:00
Khoảng 50% học sinh dự thi tốt nghiệp THPT vào học đại học; Tự nặn mụn cơm, người phụ nữ suýt mất mạng...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.