Bắt ba “cò đất” trong vụ cán bộ TN&MT làm thất thoát ngân sách 120 tỷ đồng

Bắt ba “cò đất” trong vụ cán bộ TN&MT làm thất thoát ngân sách 120 tỷ đồng

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 7, 06/07/2019 | 19:19
0
Liên quan đến nhóm nguyên cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.Trà Vinh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền lớn, cơ quan điều tra vừa bị khởi tố, bắt giam thêm 3 “cò đất”.

Chiều 6/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt giam đối với 3 bị can nghề môi giới nhà đất (cò đất) gồm: Trần Mười, SN 1976, ngụ phường 9, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Huỳnh Công Chúc (SN 1969) và Lê Hoàng Anh (SN 1991), cùng ngụ xã Long Đức, TP.Trà Vinh để điều tra liên quan trong vụ cán bộ TN&MT làm thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền lớn.

An ninh - Hình sự - Bắt ba “cò đất” trong vụ cán bộ TN&MT làm thất thoát ngân sách 120 tỷ đồng

Nhóm “cò đất” vừa bị khởi tố, bắt giam.

Trước đó, chiều 25/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh triển khai các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam nhóm nguyên cán bộ phòng TN&MT TP.Trà Vinh gồm: Nguyễn Văn Chiến, SN 1963, nguyên Trưởng phòng, hiện công tác tại Đảng ủy phường 3, TP.Trà Vinh.

Lê Hữu Lễ, SN 1971, nguyên Phó phòng, hiện cán bộ sở TN&MT tỉnh Trà Vinh; Lý Kiến Trung, SN 1971, nguyên Phó phòng, Nguyễn Trọng Nghĩa, SN 1979, chuyên viên phòng TN&MT và Trần Thanh Sơn, SN 1974, nguyên chuyên viên phòng TN&MT để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí.

An ninh - Hình sự - Bắt ba “cò đất” trong vụ cán bộ TN&MT làm thất thoát ngân sách 120 tỷ đồng (Hình 2).

Nhóm nguyên cán bộ TN&MT bị khởi tố, bắt giam.

Theo đó, Ủy Ban kiểm tra Trung ương kết luận, một số cán bộ tại TP.Trà Vinh đã thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, để cho “cò” nhà đất và một số cán bộ công chức trên địa bàn thành phố lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách để “mua bán chính sách”, nhằm thu lợi bất chính, làm thất thu lớn nguồn ngân sách Nhà nước.

Từ tháng 1/2011 đến nay, TP.Trà Vinh có 656 đối tượng chính sách xin miễn giảm tiền sử dụng đất với số tiền hơn 113 tỷ đồng. Qua kiểm tra gần 350 trường hợp, xác định số tiền miễn giảm không đúng gần 70 tỷ đồng.

Theo đó, kiểm tra 284/334 đối tượng chính sách phát hiện 284 đối tượng chính sách đã được hưởng chế độ chính sách như: Cất nhà tình nghĩa, hỗ trợ sữa chữa nhà... không thuộc đối tượng miễn giảm nhưng được giảm đến 63 tỷ đồng; 24 đối tượng chính sách bị đưa tên vào hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất hơn 6,2 tỷ đồng và 5 mẹ liệt sỹ bị trục lợi trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng...

Uỷ ban kiểm tra chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành làm rõ. Cơ quan điều tra, xác minh hơn 700 hộ chuyển mục đích sử dụng đất xác định, các đối tượng đã câu kết với cò đất tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sỹ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế. Cơ quan công an xác định, số tiền thiệt hại gần 120 tỷ đồng.

Báo điện tử Người Đưa Tin tiếp tục thông tin vụ việc.

Tạm giam cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Bến Tre

Thứ 2, 05/11/2018 | 14:06
Liên quan đến vụ nhập lậu 10 nghìn container phế liệu vào Việt Nam, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Phúc - nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bến Tre và Trương Văn Em - Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Bến Tre.

Truy tố cán bộ sở Tài nguyên và Môi trường ở Đồng Nai nhận hối lộ

Thứ 2, 27/11/2017 | 21:37
Đối tượng Đinh Sĩ Sáng (48 tuổi, nguyên cán bộ công tác tại một đơn vị thuộc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai) đã bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Phú Yên: Tiếp tay phá rừng, cán bộ phòng Tài nguyên huyện bị bắt

Thứ 2, 06/03/2017 | 18:05
Do tiếp tay, tạo điều kiện cho kẻ khác hủy hoại rừng, một cán bộ phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên bị bắt giữ.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.