Bắt băng nhóm trộm xe liên tỉnh ở Tây Ninh

Bắt băng nhóm trộm xe liên tỉnh ở Tây Ninh

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 08/02/2020 | 14:16
0
Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng rủ nhau lên kế hoạch đi đến nhiều nhà dân, cửa hàng trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, lợi dụng khi người dân lơ là thì thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 8/2, Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chúng gồm: Nguyễn Văn Đồng (SN 1997), Trang Văn Văn (SN 1998), Trịnh Bảo Xuyên (SN 2000), Bùi Văn Vỹ (SN 1998), cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và Nguyễn Kim Phượng, SN 1993 ngụ huyện Trần Văn Thới, tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra kiểm soát các loại hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bàng, lực lượng chức năng Công an huyện Trảng Bàng phát hiện nhóm đối tượng trong đường dây của Đồng có hành vi trộm cắp tài sản.

Lực lượng trinh sát đã được cắt cử theo dõi nhóm này và tiến hành bắt giữ, thu tang vật gồm: 3 xe máy, 5 cây đoản, 6 biển số xe, 3 điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Nguyễn Văn Đồng khai nhận, từ đầu tháng 8/2019 đến nay đã cùng các đối tượng Trang Văn Văn, Trịnh Bảo Xuyên, Nguyễn Kim Phượng, Bùi Văn Vỹ trộm cắp được 18 xe máy các loại.

Trong đó, có 14 xe thuộc địa phận huyện Trảng Bàng, 2 xe ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; 1 xe ở Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh và 1 xe ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

An ninh - Hình sự - Bắt băng nhóm trộm xe liên tỉnh ở Tây Ninh

Nhóm đối tượng hiện đang bị công an tạm giữ.

Các đối tượng khai nhận, hàng ngày vào khoảng thời gian từ 17 - 22 giờ, đối tượng Đồng và Văn sử dụng xe máy chở các đối tượng còn lại chia nhau đi các tuyến đường thuộc khu vực huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm nhà người dân, nhà trọ công nhân hoặc các cơ sở kinh doanh không người trông coi xe máy, thực hiện hành vi ăn trộm.

Sau khi trộm được xe, Đồng đem lên khu vực cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An bán và chia tiền cho các đối tượng tiêu xài cá nhân và mua ma túy về sử dụng chung.

Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.   

Truy bắt băng trộm xe máy, Trung úy công an thiệt mạng

Thứ 2, 18/11/2019 | 11:14
Một công an của huyện Cần Đước (Long An) trong quá trình truy đuổi băng trộm xe máy bị hắt bột màu trắng vào người, ngã và đập đầu xuống đường, tử vong tại bệnh viện.

Triệt phá băng nhóm trộm cắp liên tỉnh gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân

Thứ 3, 27/08/2019 | 06:41
Đều là những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, ổ nhóm này thường xuyên lang thang, sống bầy đàn trong các nhà nghỉ. Bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản của người dân khắp các tỉnh thành Đông Bắc Bộ.

Hành trình truy bắt băng trộm xe Lexus chuyên nghiệp liên tỉnh

Thứ 2, 20/05/2019 | 18:00
Ngày 20/5, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đã thưởng nóng công an quận này, về thành tích bắt Lê Văn Tùng (27 tuổi) và Vi Quang Vinh (24 tuổi), cùng ngụ tỉnh Phú Thọ, chuyên trộm cắp liên tỉnh.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.