Bắt nhầm người, Viện kiểm sát phải bồi thường

Bắt nhầm người, Viện kiểm sát phải bồi thường

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
VKSND huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước vừa có quyết định bồi thường cho 6/9 người bị bắt giam sai bị can trong một số vụ cướp tài sản gây nhiều tranh cãi hồi cuối năm 2008 đầu năm 2009.

Theo tin từ TTXVN, VKSND huyện Đồng Phú đã chấp nhận bồi thường cho 6/9 người bị bắt oan, trong đó có 3 là anh em ruột gồm Lương Văn Sang (SN 1989) số tiền 80 triệu đồng, Lương Văn Trọng (SN 1990) 75 triệu đồng, Lương Văn Hận (SN 1993) 78 triệu đồng, bồi thường Trương Quang Lâm (SN 1990) 79 triệu đồng. Cả 4 người này cùng ngụ tại xã Nghĩa Trung - huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước. Nguyễn Như Tùng (SN 1992) được bồi thường 111 triệu đồng và Lê Văn Huy (SN 1991) 80 triệu đồng, 2 người này cùng ngụ tại xã Phú Trung - huyện Bù Gia Mập - tỉnh Bình Phước.

Năm 2008 sau khi bắt Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, ngụ xã Đồng Tâm - huyện Đồng Phú) để điều tra về vụ cướp xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Phú, dựa vào lời khai của Hùng, cuối tháng 12-2008 đến tháng 1-2009, công an huyện Đồng Phú tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 8 người khác, trong đó có Sang, Hận, Lâm, Tùng, Huy và Trọng.
Đến ngày 6/1/2009, công an huyện Đồng Phú ra quyết định khởi tố các bị can trên về tội cướp giật tài sản. Kết luận điều tra của Công an huyện Đồng Phú nêu rõ 9 bị can trên phạm tội "Cướp tài sản; Cướp giật tài sản" nhiều vụ.

Tuy nhiên, nhiều vụ cơ quan công an lại không xác định được người bị hại, không xác định được vật chứng, khẳng định các bị can cướp xe máy nhưng không có người bị cướp cũng như không có xe máy là vật chứng.Không những vậy, Lương Văn Trọng, người bị cơ quan điều tra kết luận là chở người khác đi cướp nhưng khi xác minh thì vào thời điểm trên, Trọng đang ở nhà thầy dạy cắt tóc ở Bình Dương để xem bóng đá.

Đến ngày 24-12-2010, VKSND huyện Đồng Phú ra cáo trạng công nhận kết luận của cơ quan công an huyện Đồng Phú và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đồng Phú xét xử 9 bị cáo các tội danh cướp tài sản.

Pháp luật - Bắt nhầm người, Viện kiểm sát phải bồi thường

Bố mẹ của Trương Quang Lâm đang soạn hồ sơ liên quan đến việc con trai cùng 5 bị can khác bị Công an huyện Đồng Phú bắt tạm giam từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009

Tuy nhiên, sau khi xem xét, TAND huyện Đồng Phú đã trả lại hồ sơ và kết luận cơ quan điều tra vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng.

Do không đủ chứng cứ chứng minh hành vi của 9 bị can cấu thành tội nên ngày 1/8/2011, VKSND huyện Đồng Phú ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với 9 người trên,̀ đồng thời thương lượng các biện pháp bồi thường.

Theo báo Người Lao Động từng đăng tải, sau đó một trong 9 người bị bắt là anh Phan Văn Thương đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu VKSND huyện Đồng Phú bồi thường oan sai theo quy định của pháp luật.

Trước đó VKSND huyện Đồng Phú đưa ra mức bồi thường cho anh Phan Văn Thương là 211.359.567 đồng. Tuy nhiên anh Thương không chấp nhận mức bồi thường này và yêu cầu số tiền phải bồi thường là 855 triệu đồng, đồng thời yêu cầu VKSND huyện Đồng Phú phải xin lỗi công khai trên một tờ báo Trung ương và một báo địa phương liên tục trong 3 số báo; tổ chức xin lỗi công khai tại nơi anh Thương và gia đình đang cư ngụ.

Mới đây, bà Lê Thị Hoan (mẹ anh Thương), tới TAND huyện Đồng Phú để đề nghị cung cấp thông tin về tiến trình thụ lý đơn kiện của gia đình bà thì thư ký Lê Văn Nam tiếp tục đề nghị bà Hoan về… bổ túc hồ sơ kiện.

Trường hợp của anh Phan Văn Thương, trước kia làm công nhân cạo mủ cao su ở Nông trường Nghĩa Trung thuộc công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng với thu nhập cao. Sau khi bị bắt giam oan rồi được tự do, anh Thương không được nhận trở lại làm việc, hiện vợ chồng anh Thương không có việc làm ổn định.

Thời điểm anh Thương bị bắt, anh của Thương đang đi nghĩa vụ quân sự ngành công an, anh Thương là lao động chính nuôi cả gia đình, trong đó, bố của anh Thương là thương binh bị ảnh hưởng chất độc da cam. Nhà có 3 ha đất rẫy đã phải bán để sinh sống và lo thuốc thang cho người cha bệnh, đồng thời thăm nuôi anh Thương trong những ngày bị tạm giam.

Đối với trường hợp Trương Quang Lâm (SN 1990, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, Bình Phước), trước khi bị bắt anh Lâm đang học lớp 11. Sau khi được trả tự do, anh Lâm như người mất hồn, không thể tiếp tục học. Sau đó, anh Lâm vào rẫy làm thuê và rất ít bạn bè vì mặc cảm.

Những trường hợp khác sau khi được trả tự do cũng phải vất vả tự tìm kế sinh nhai.

Phiên Giang (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.