Bắt nhóm 'kịch sĩ' cướp tài sản

Bắt nhóm 'kịch sĩ' cướp tài sản

Thứ 4, 25/11/2015 | 22:19
0
Khi phát hiện con mồi, một đối tượng trong nhóm sẽ chạy xe bên cửa lái rồi đập cửa gọi người lái xe đánh lạc hướng, đối tượng còn lại sẽ mở cửa bên kia để lấy trộm tài sản.

Chiều ngày 25/11, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Quốc Hùng (42 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, ngụ Q.12), và Đinh Thanh Tuấn (41 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Được biết, thủ đoạn của nhóm này là hàng ngày, chúng chạy xe gắn máy quần thảo ở nhiều tuyến đường tại các quận Bình Thạnh, Q.1, Q.3, Q.10, Q.5 (TP.HCM) để tìm phụ nữ lái xe ô tô một mình có tài sản để ra tay cướp.

Pháp luật - Bắt nhóm 'kịch sĩ' cướp tài sản

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra

Khi phát hiện, các đối tượng này sẽ kè xe bên cạnh ô tô để quan sát xem có giỏ xách, điện thoại hay tài sản quý giá để bên ghế phụ không, nếu có thì một đối tượng trong nhóm chạy xe bên cửa lái xe và đập cửa gọi người lái xe, mục đích để đánh lạc hướng. Hai đối tượng còn lại sẽ mở cửa bên kia để lấy trộm tài sản.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này khi đi trộm tài sản luôn thủ sẵn bình xịt hơi cay để chống trả khi bị nạn nhân hay người đi đường truy bắt. Sáng 20/11, Hùng và đồng phạm chạy xuống dốc cầu Bình Triệu thì phát hiện một phụ nữ đang đậu ô tô trước số nhà 147 Đinh Bộ Lĩnh (P,26, Q.Bình Thạnh). Hùng thấy người phụ nữ này có để giỏ xách ở ghế phụ, nên nói Tuấn chạy xe áp sát ô tô vừa gõ cửa vừa nói “chị ơi em có việc này gấp lắm em nhờ chị”.

Khi người phụ nữ bấm kính ô tô xuống để nói chuyện, Hùng và Thạch mở cửa bên phải của ô tô lấy chiếc túi xách có 42,3 triệu đồng, một ĐTDĐ Iphone 5 và một Iphone 6 của nạn nhân rồi cùng phóng xe bỏ chạy.

Pháp luật - Bắt nhóm 'kịch sĩ' cướp tài sản (Hình 2).

Tang vật vụ án

Lúc này, một tổ hình sự Công an Q.Bình Thạnh thấy toàn bộ diễn biến vụ việc và truy bắt được các đối tượng cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, nhóm của Hùng bước đầu khai nhận thực hiện 4 vụ trộm tài sản với cách thức nêu trên

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.