Bắt nữ quái đất Cảng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy cho các đại gia

Bắt nữ quái đất Cảng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy cho các đại gia

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 15/06/2020 | 18:58
0
Từng thụ án 15 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi ra tù Nga vẫn “ngựa quen đường cũ”, tập hợp nhiều đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự phục vụ dưới trướng của thị. Lần này, thị tung ra nhiều “hàng mới, đối tượng thị nhắm tới là các đại gia nhiều tiền, lắm của.

Ngày 15/6, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hải Phòng đã cung cấp thông tin cho PV Người Đưa Tin Pháp luật về việc đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán.

An ninh - Hình sự - Bắt nữ quái đất Cảng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy cho các đại gia

Trần Thị Thanh Nga tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, thông qua công tác nghiệp vụ, PC04 phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do đối tượng Trần Thị Thanh Nga (SN 1979, trú tại số 73/414 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng; chỗ ở: Venice 17-12 khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) cầm đầu.

Trần Thị Thanh Nga đã có 1 tiền án (năm 1999, Nga bị TAND TP.Hải Phòng xử 15 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy). Nga đã móc nối, chỉ đạo nhiều đối tượng ở Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố khác mua ma túy, cất giấu, vận chuyển bằng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau về Hải Phòng rồi chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.

An ninh - Hình sự - Bắt nữ quái đất Cảng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy cho các đại gia (Hình 2).

Các đối tượng Nguyễn Thành Long và Phạm Văn Dương.

Các đối tượng trong đường dây đều có nhiều tiền án, tiền sự, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an.

Ma túy (thuốc lắc) do Nga bán ra có nhiều mẫu mã mới, giá cao, chủ yếu dành cho các đối tượng có điều kiện về kinh tế, địa bàn mà Nga và đồng bọn bán ma túy chủ yếu là các quán bar, vũ trường, karaoke… ở TP.Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố khác.

Sau khi xác minh làm rõ, PC04 xác lập chuyên án 118C quyết tâm đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm trên.

Vào hồi 14h35 ngày 9/6 tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ - Điện Biên Phủ (thuộc phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), PC04 phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thành Long (SN 1990, trú tại số 113/124 đường Lạch Tray, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng; chỗ ở: tổ 3, khu 7, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) và Phạm Văn Dương (SN 1990, trú tại xóm 1, thôn Kinh Giao, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 5,86 gam Ketamine, 13,52 gam MDMA, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.

Đối tượng Phạm Văn Dương đã có 1 tiền án (năm 2013, bị TAND huyện An Dương, TP.Hải Phòng xử 30 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy).

An ninh - Hình sự - Bắt nữ quái đất Cảng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy cho các đại gia (Hình 3).

Tang vật vụ án vừa được cơ quan công an thu giữ.

Tiếp tục điều tra, ngày 9/6, PC04 Công an TP.Hải Phòng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Thanh Nga tại địa chỉ Venice 17-12 khu đô thị Vinhomes Imperia – phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại nơi ở của Trần Thị Thanh Nga, cơ quan công an đã thu giữ 3,19477 kg ma túy (trong đó gồm 93,49 gam Ketamine, 1356,85 gam MDMA, 1551,25 gam Methamphetamine, 193,18 gam Heroin) 1 cân điện tử và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tổng tang vật thu giữ trong vụ án là 3,21415 kg ma túy (trong đó gồm 99,35 gam Ketamine, 1370,37 gam MDMA, 1551,25 gam Methamphetamine, 193,18 gam Heroin), 1 xe ô tô, 1 cân điện tử, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Thanh Nga và các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. PC04 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chân dung "ông trùm" trẻ trồng loại "nấm ma túy" lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Chủ nhật, 14/06/2020 | 09:47
Một nam thanh niên đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ vì buôn bán "nấm ma túy", một loại cây chứa chất ma túy gây ảo giác và loạn thần lần đầu xuất hiện ở Hà Nội.

Thông tin bất ngờ về "bà trùm" hotgirl điều hành đường dây ma túy liên tỉnh

Thứ 7, 13/06/2020 | 13:52
Dù đang là sinh viên của một trường cao đẳng tại Huế, số lần đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy nhiên cuộc sống của "bà trùm" này luôn xuất hiện ở những nơi sang chảnh, đắt tiền khiến cho người đặt ra câu hỏi số tiền ăn chơi này lấy ở đâu mà có.

Khai sử dụng ma túy để chữa bệnh, người đàn ông lĩnh án 20 năm tù

Thứ 7, 13/06/2020 | 08:24
Bị cáo Đức khai mua ma túy trị giá 1 triệu của hai người (không rõ lai lịch) ở quận Bình Thạch, TP.HCM để về trị bệnh xương khớp.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.