Bi hài chuyện HTX tự ý bán giống lúa Nhà nước hỗ trợ cho người dân

Bi hài chuyện HTX tự ý bán giống lúa Nhà nước hỗ trợ cho người dân

Lê Công Thành
Thứ 4, 23/06/2021 | 14:32
0
Một hợp tác xã ở Thừa Thiên-Huế đã tự ý bán giống lúa từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cho bà con nông dân.

Ngày 23/6, trao đổi với PV, ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa chỉ đạo UBND phường Hương Vân kiểm điểm tập thể ban quản trị Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Lai Thành (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) và các cá nhân liên quan đến sai phạm bán lúa giống từ nguồn hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai của Nhà nước cho nông dân.

Dân sinh - Bi hài chuyện HTX tự ý bán giống lúa Nhà nước hỗ trợ cho người dân

Giống lúa được Nhà nước hỗ trợ sau khi bán cho người dân đã gieo sạ không hiệu quả.

Cụ thể câu chuyện này, ngày 11/1/2021, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên-Huế có quyết định về việc phân bổ giống cây trồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai cho các địa phương, trong đó, thị xã Hương Trà được phân bổ 37.000kg lúa giống (Khang dân đột biến: 35.000kg; khang dân 18: 2.000kg).

Ngay sau đó, UBND thị xã Hương Trà đã phân bổ toàn bộ số giống trên cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn có diện tích trồng lúa bị ảnh hưởng do thiên tai. Theo đó, HTX Nông nghiệp Lai Thành được phân bổ 600kg lúa giống khang dân đột biến.

Tuy nhiên, thời điểm này, người dân của HTX đã gieo sạ nên phần lớn số giống lúa được cấp này được cất giữ tại kho với hạn sử dụng đến ngày 26/4/2021.

Đến vụ hè thu 2021 (bắt đầu từ ngày 10-20/5/2021, khi số giống lúa trên đã hết hạn), ban quản trị HTX đã bán gần 400kg giống lúa từ nguồn Nhà nước hỗ trợ này với giá 15.000 đồng/kg cho bà con nông dân, thu 5.841.000 đồng.

Sau khi nhận phản ứng từ người dân về việc giống lúa nói trên gieo sạ không hiệu quả, ban quản trị HTX đã đánh giá thiệt hại và hỗ trợ tiền dặm tỉa lại cho người dân với số tiền 7.200.000 đồng. Đồng thời, số tiền mà đã thu từ việc bán giống lúa hỗ trợ cũng được HTX này trả lại cho người dân.

Liên quan đến vấn đề này, theo UBND thị xã Hương Trà, việc HTX Nông nghiệp Lai Thành tiếp nhận giống lúa hỗ trợ không sử dụng hết mà không báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thu tiền bán giống lúa hỗ trợ của người dân là vi phạm quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, UBND thị xã Hương Trà xét thấy, hành vi nói trên không vì mục đích vụ lợi cá nhân mà do nhận thức kém, thiếu hiểu biết và đã khắc phục hậu quả nên chỉ tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan.

Lê Kông

Thủ đoạn tinh vi lấn chiếm đất rừng ở Thừa Thiên - Huế

Thứ 5, 17/06/2021 | 07:38
Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng rất tinh vi khiến nhiều diện tích rừng tự nhiên ở Thừa Thiên - Huế đang mất dần.

“Cắt xén” tiền bảo vệ rừng ở Thừa Thiên-Huế: Phản ánh đúng!

Thứ 3, 08/06/2021 | 11:49
Đó là khẳng định của UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) sau khi xác minh phản ánh của PV về việc “cắt xén” tiền bảo vệ rừng ở xã Hồng Thuỷ.

Huế: Kỷ luật chủ tịch xã hành hung cháu rể vì ghen

Thứ 3, 12/12/2017 | 11:01
Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Phan Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Hải vì có hành vi hành hung người khác.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.