Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không phân biệt, kỳ thị khách Trung Quốc

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không phân biệt, kỳ thị khách Trung Quốc

Thứ 3, 12/07/2016 | 16:18
0
Phát biểu Hội nghị Thành ủy, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh việc đối xử công bằng, không kỳ thị khách TQ, du khách nào đến TP cũng sẽ chi tiêu, tạo nguồn thu.

Ngày 12/7, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng diễn ra sớm tập trung các ý kiến về tình trạng khách Trung Quốc gây lộn xộn, hoạt động du lịch trái phép trên địa bàn TP. Ý kiến từ nhiều đại biểu đề nghị lãnh đạo TP phải quản lý chặt hơn nữa, nghiêm trị hành vi vi phạm từ khách du lịch Trung Quốc.

Phát biểu trong hội nghị, ông Võ Minh (Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng) cho rằng, hành vi đốt tiền Việt, sử dụng đồng nhân dân tệ của khách Trung Quốc phải xử lý thật nặng. Ngoài ra, việc sử dụng tiền Trung Quộc tại Việt Nam là hoàn toàn trái pháp luật, cơ quan chức năng có đủ chế tài để xử phạt.

“Khung pháp lý để xử lý vi phạm này đã có rồi, đó là Nghị định 96 của Chính phủ. Việc này phải xử lý triệt để, mạnh tay chứ không nói khơi khơi”, ông Minh đề nghị.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, ông Ngô Quang Vinh cho biết đã bắt được một số đơn vị lữ hành hoạt động chui ở Nha Trang không được nay đổ bộ ra Đà Nẵng.

Thanh tra Sở đã yêu cầu 26 đơn vị lữ hành chuyên đón khách Trung Quốc phải ký cam kết. Trong trường hợp để ra vi phạm sẽ bị phạt nặng, thậm chí tước giấy phép hoạt động kinh doanh.

Riêng số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng này trong 6 tháng đầu năm đã tăng 83% so với cùng kỳ năm trước.

Pháp luật - Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không phân biệt, kỳ thị khách Trung Quốc

Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định Đà Nẵng không phân biệt đối xử khách TQ

Trong báo cáo 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng xử phạt 438 triệu đồng các đơn vị, cá nhân vi phạm về hoạt động du lịch. Trong đó có 9 Công ty lữ hành Việt Nam hoạt động sai luật và 8 người nước ngoài hoạt động hướng dẫn trái phép.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng thừa nhận có thực trạng doanh nghiệp, cá nhân người Việt tiếp tay, bao che cho người Trung Quốc hoạt động chui. Ngoài ra, một số đơn vị lữ hành bán tour giá rẻ, buộc HDV dẫn đến các điểm mua sắm đẩy giá lên lấy c

Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.