Bí thư xã dùng bằng

Bí thư xã dùng bằng "dỏm" lòe thiên hạ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Một Bí thư xã sử dụng cùng lúc hai tấm bằng tốt nghiệp THPT của hai người khác nhau với mục đích thăng tiến cá nhân. Sự việc được phát hiện khi rà danh sách, người ta thấy tại thời điểm hồ sơ xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT được làm, khi đó chủ nhân của tấm bằng đã qua đời hơn 10 năm.

"Hồn ma xin cấp lại bằng được sao?"

Đó là câu hỏi mà bà Nguyễn Thị Hương (ngụ thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế), mẹ của anh Hồ Công Quang - chủ nhân chiếc bằng THPT này nhắc đi nhắc lại khi tiếp chuyện với PV. Theo lời kể bà Hương, con trai bà bị tai nạn tử vong năm 2001 nhưng không hiểu sao trong tập hồ sơ xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT năm 2010 vẫn rành rành chữ kí tên Quang một cách phi lí.

Theo bà Hương, sau khi con bà qua đời, qua lời giới thiệu của người họ hàng, ông Bí thư xã Trương Văn Dưng (lúc đó là công an xã Hương Toàn) nhiều lần tìm gặp bố của người đã chết để mượn tấm bằng tốt nghiệp THPT của anh Quang phục vụ mục đích cá nhân. "Đó là năm 2007, một hôm tui tình cờ thấy bố thằng Quang lục lọi hồ sơ của con, tui hỏi ông tìm làm gì thì ông bảo cho chú Dưng mượn tạm ít hôm rồi trả. Thấy tui phản đối gắt nên ông ấy cất đi, tui cứ nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại đó, nào ngờ...", bà Hương rầu rĩ kể lại chuyện ấm ức của người con trai quá cố.

Bằng giả

Bà giận dữ nói tiếp: "Nào ngờ người ta lợi dụng bằng cấp con tui hơn năm năm nay mà gia đình không hay biết". Khi được hỏi ai lợi dụng, lợi dụng thế nào, bà Hương tỉ mỉ kể lại: "Sự việc chỉ vỡ lỡ khi con gái tui trong Nam về ăn giỗ anh nó, mọi người tìm mãi tấm bằng để thờ trước di ảnh nhưng không có. Lúc đó em gái thằng Quang mới sực nhớ chuyện ông nhà cho người khác mượn tấm bằng. Mẹ con tui tìm hỏi thì ông Dưng thừa nhận có mượn nhưng hẹn mãi vẫn không thấy trả, mãi đến cuối năm ngoái thì ông Dưng có đưa đến tấm bằng cấp lần hai xin trả lại nhưng gia đình tui không chấp nhận, tui chỉ cần người ta trả lại tấm bằng gốc để con tui mãn nguyện nơi chín suối", bà Hương nghẹn ngào.

Cũng theo lời bà Hương thì tấm bằng mới ghi rõ năm cấp 2010 nhưng thời điểm đó, anh Quang đã qua đời gần 10 năm và gia đình bà không hề làm hồ sơ xin cấp lại bằng, mà nếu có làm thì theo quy định của pháp luật cũng không thể làm được.

Đem thắc mắc trên trao đổi với ông Tôn Thất Viễn Tương, Trưởng phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, ông Tương cho biết: "Đầu năm 2010 có một trường hợp xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp ba, đó là trường hợp Hồ Công Quang. Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ xác nhận địa phương, đối chiếu với hồ sơ gốc có thật nên Sở đồng ý cấp lại giấy chứng nhận cho anh Hồ Công Quang. Trước đây anh Quang từng tốt nghiệp THPT tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Huế", ông Tương nói.

Vỡ lở chuyện Bí thư xã sử dụng bằng "dỏm"

Khi về làm việc tại xã Hương Toàn, ngoài sự việc nêu trên, người ta mới vỡ lẽ ông Bí thư xã còn sử dụng bằng cấp của người khác để tiến thân. Anh Phạm Hữu Thuận, trú thôn Cổ Lão, Hương Toàn, một nạn nhân khác của vị bí thư xã này trình bày với PV: "Cách đây mười hôm tôi có nhận được điện thoại của cán bộ trên huyện yêu cầu tôi đem bằng gốc THPT lên đối chiếu. Thật bất ngờ khi tấm bằng tốt nghiệp THPT của tôi lại bị ông Dưng "phù phép" biến thành bằng của ông ta".

Kiểm tra bộ hồ sơ xin cấp lại bằng tốt nghiệp của anh Hồ Công Quang lưu tại Sở GD Thừa Thiên Huế, PV ghi nhận hầu hết giấy tờ liên quan đều được UBND xã Hương Toàn xác nhận một cách "ngon lành". Ngay cả đơn xác nhận cũng được Phó chủ tịch xã lúc đó là ông Trần Kiêm Hải đóng dấu, kí tên dù thời điểm này anh Quang đã qua đời và người nhà không hề có yêu cầu xác nhận này.

Anh Thuận bức xúc tiếp: "Năm 2006 tôi có đem bản sao về xã xin công chứng để xin việc làm nhưng do bận việc gấp nên tui gửi lại bản sao ở xã. Sau đó ông Dưng đem bản sao này sửa chữa tên họ, ngày tháng năm sinh rồi đóng dấu đỏ của xã và ngang nhiên sử dụng mấy năm nay. May mà cán bộ huyện gọi lên kiểm tra còn không tui cũng không biết mô".

Trao đổi với PV, một lãnh đạo của UBND Huyện Hương Trà xác nhận: "Việc Bí thư xã Hương Toàn, ông Trương Văn Dưng sử dụng bằng cấp của người khác trong công việc là có thực. Sau khi nhận được đơn thư tố cáo chúng tôi đã kiểm tra, đối chất, ông Dưng cũng đã thừa nhận việc làm sai trái của mình. Hiện chúng tôi đang hoàn thành hồ sơ sự việc và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra huyện ủy xử lí nghiêm khắc theo quy định pháp luật", vị lãnh đạo này cho hay.

Mai Long

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.