Bình Dương: Bát nháo xe ôm chèo kéo khách dưới chân chùa Châu Thới

Bình Dương: Bát nháo xe ôm chèo kéo khách dưới chân chùa Châu Thới

Thứ 7, 17/02/2024 | 09:23
0
Dù khoảng cách từ chân núi lên tới chùa chưa đầy 100m, nhưng khách đến viếng chùa phải trả 50 ngàn cho một lượt xe ôm lên xuống đối với 2 người.

Từ những phản ánh của du khách đến viếng chùa Châu Thới (phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tình trạng giá xe ôm quá đắt khi đến viếng chùa những ngày đầu xuân Giáp Thìn, sáng mùng 7 tết (ngày 16/2), nhóm phóng viên Người Đưa Tin đã có mặt để ghi nhận hình ảnh.

Khi xe ô tô của nhóm phóng viên vừa tới cổng sau, lối có đường ô tô dẫn lên chùa, thì lập tức có nhiều tài xế xe ôm liều mạng tạt ngang đầu ô tô, ra dấu cho tài xế dừng xe. Khi tài xế dừng xe, các tài xế xe ôm gõ vào cửa kiếng và mời chào “gửi xe vào bãi” rồi đi xe ôm lên núi.

Dân sinh - Bình Dương: Bát nháo xe ôm chèo kéo khách dưới chân chùa Châu Thới

Đội ngũ xe ôm lao vào chèo kéo khách. (Ảnh: T.H).

Tài xế ô tô lắc đầu và cho xe tiến lên thì một nhân viên gác cổng yêu cầu phải xếp hàng chờ lượt, hoặc gửi xe vào bãi dưới chân núi, còn đi bộ hay chọn đi xe ôm thì khách tự quyết định.

Nhóm PV yêu cầu tài xế cho ô tô quay lại, cả nhóm xuống xe tiếp cận các tài xế xe ôm để “trải nghiệm” dịch vụ.

Tại đây, 2 tài xế xe ôm ra giá lên và xuống cho 4 người chúng tôi là 100 ngàn đồng, rồi đưa một mảnh giấy có ghi số điện thoại và dặn: khi nào đi lễ chùa xong ra phía trước sân gọi điện thì sẽ chạy xe lên đón.

Dân sinh - Bình Dương: Bát nháo xe ôm chèo kéo khách dưới chân chùa Châu Thới (Hình 2).

Xe ôm chở khách lên núi viếng chùa. (Ảnh: T.H).

Ghi nhận tại chân núi, mỗi khi có ô tô chở khách đến, lập tức cánh tài xế xe ôm ào vào mở cửa và chèo kéo khách đi xe của mình. Một hình ảnh mang tính “chụp giựt” khiến khách đến viếng chùa, nhất là phụ nữ và những người lớn tuổi bất mãn, nhưng đành chấp nhận ngồi xe ôm với cái giá không hề rẻ.

Dân sinh - Bình Dương: Bát nháo xe ôm chèo kéo khách dưới chân chùa Châu Thới (Hình 3).

Các tài xế xe ôm lao vào mở cửa xe và chèo kéo khách. (Ảnh: PV).

Theo quan sát của PV, do bãi đậu xe ô tô trên chùa rất nhỏ, nên ô tô phải xếp hàng chờ đến lượt để được di chuyển lên sân chùa là đúng, vì phải đảm bảo an toàn. Nhưng, với khoảng cách chưa đến 100m, khách phải bỏ ra 50 ngàn cho một lượt lên xuống đối với 2 người là quá đắt.

Còn nữa, do khoảng cách ngắn, lại nằm trong khu vực chùa nên không ai đội nón bảo hiểm, nếu chẳng may có tai nạn xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng của hành khách khi đến viếng chùa? Đặc biệt, con đường lên chùa một bên là vách đá, một bên là vực thẳm.

Dân sinh - Bình Dương: Bát nháo xe ôm chèo kéo khách dưới chân chùa Châu Thới (Hình 4).

Các tài xế xe ôm liên tục lên xuống đưa, đón khách. (Ảnh: PV).

Trao đổi với PV, ông P.H.Q. và ông T.Q.H. là khách đến viếng chùa bày tỏ sự chán nản khi bị lôi kéo đi xe ôm và chi phí thì không hợp lý.

Hiện chưa rõ dịch vụ xe ôm chở khách lên núi có phải là tự phát hay do ai quản lý? Nhưng trước tiên, chính quyền địa phương cần có biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông cho khách đến viếng chùa, đặc biệt là việc chở quá số người quy định và không trang bị nón bảo hiểm cho khách khi di chuyển bằng xe máy.

Dân sinh - Bình Dương: Bát nháo xe ôm chèo kéo khách dưới chân chùa Châu Thới (Hình 5).

Thấy xe khách tới chân núi, cánh tài xế xe ôm liền bám theo ngay lập tức. (Ảnh: PV).

Nhóm PV

Đồng Nai: Chuyến đò chở khách viếng chùa Phước Long ngày đầu năm

Thứ 5, 15/02/2024 | 22:40
Sau sự cố đáng tiếc năm ngoái, đầu năm nay lượng khách đến viếng chùa Phước Long (chùa Châu Đốc 3) nằm trên sông Đồng Nai giảm đáng kể.

Clip: Nai mắc kẹt trong hồ nước đóng băng được giải cứu

Chủ nhật, 11/02/2024 | 15:27
Một chú nai đã được giải cứu ngoạn mục sau khi bị mắc kẹt trong hồ nước đóng băng ở Owatonna, Minnesota, Mỹ.

Bình Phước: Người dân nhận nước, khăn lạnh trên đường về quê ăn Tết

Thứ 3, 06/02/2024 | 22:00
Nhiều sinh viên, người lao động đi làm xa quê đang hối hả về quê đón Tết cảm thấy ấm lòng khi nhận được những chiếc khăn, chai nước từ các đồng chí CSGT.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Xử phạt đoàn mô tô vi phạm tốc độ

Thứ 7, 16/03/2024 | 14:00
Đoàn mô tô phân khối lớn chia làm 2 tốp di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo hướng Tp.HCM đi tỉnh Binh Thuận, bị xử phạt vì nhiều lỗi vi phạm.

Đồng Nai: Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:35
Trưa ngày 27/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom khiến một nạn nhân tử vong.

Đồng Nai: Phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông

Thứ 7, 17/02/2024 | 20:00
Phát hiện một thi thể là nữ trôi trên sông Đồng Nai, người dân liền báo cơ quan chức năng.

Đồng Nai: Nỗ lực dập tắt đám cháy kho chứa đồ nhựa ở Tp.Long Khánh

Thứ 7, 17/02/2024 | 10:43
Ngày 17/2, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Long Khánh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho chứa đồ nhựa gia dụng.

Đồng Nai: Chuyến đò chở khách viếng chùa Phước Long ngày đầu năm

Thứ 5, 15/02/2024 | 22:40
Sau sự cố đáng tiếc năm ngoái, đầu năm nay lượng khách đến viếng chùa Phước Long (chùa Châu Đốc 3) nằm trên sông Đồng Nai giảm đáng kể.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.