Bình Thuận: Lĩnh án vì ghen tuông gọi bạn đi sát hại tình địch

Bình Thuận: Lĩnh án vì ghen tuông gọi bạn đi sát hại tình địch

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 21/12/2023 | 10:00
0
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Long 18 năm tù giam; Võ Chí Trung 19 năm tù giam về tội giết người.

Ngày 20/12, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa vụ án giết người ra xét xử đối với các bị cáo Võ Ngọc Long (SN 1996); Võ Chí Trung (SN 1995). Cả hai đều trú huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, anh Đ.T.V. và chị Huỳnh Thị Thu Thảo đã từng sống chung như vợ chồng và đã chia tay. Khi biết Võ Ngọc Long là người yêu của chị Thảo thì anh V. đã đe doạ nói với chị Thảo là sẽ đánh, giết Võ Ngọc Long nên chị Thảo đã nói cho Long biết. Long đã nảy sinh ý định tìm gặp anh V. để giải quyết mâu thuẫn.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Lĩnh án vì ghen tuông gọi bạn đi sát hại tình địch

Quang cảnh phiên toà. Ảnh: Đắc Phú

Bị cáo Long khai nhận tại phiên toà, khoảng 18 giờ ngày 22/5/2017, Long gọi điện thoại kể cho Võ Chí Trung biết việc anh V. đe dọa đánh, giết mình. Lúc này, Trung đã xin đi theo cùng để giải quyết mâu thuẫn và cả hai đi lấy hung khí để đi tìm gặp anh V.

Sau khi chuẩn bị hung khí, Long và Trung đã lấy xe máy đi đến gặp anh V.. Thấy vậy, chị Thảo đã căn ngăn nhưng không được đã lên xe đi cùng. Khi đi đến khu vực cây xăng Lê Sinh ở Quốc lộ 1A, thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong thì nhìn thấy anh V..

Lúc này, Long cùng Trung dùng chân đạp vào bụng, dùng tay phải đánh vào mặt anh V.. Khi thấy anh V. đưa tay lên đỡ và đánh lại Long thì Võ Chí Trung đã dùng con dao nhọn mang sẵn trong người đâm làm anh V. tử vong.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Lĩnh án vì ghen tuông gọi bạn đi sát hại tình địch (Hình 2).

Đại diện VKS tại phiên xét xử. Ảnh: Đắc Phú

Hội đồng xét xử cho rằng, trong vụ án này, mặc dù Long không trực tiếp đâm chết nạn nhân nhưng có vai trò khởi xướng, nói Trung chuẩn bị hung khí, dùng phương tiện chở Trung đi và trực tiếp xông vào đánh anh V. trước. Võ Chí Trung là đồng phạm với vai trò thực hành tích cực. Hành vi của Võ Ngọc Long và Võ Chí Trung thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng của người khác nên cần phải có một bản án nghiêm để răn đe.

Đại diện viện kiểm sát nêu rõ: Quá trình điều tra, bị cáo Võ Chí Trung đã tự nguyện ra đầu thú, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm, đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, đến nay gia đình nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Trung, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định.

Còn bị cáo Võ Ngọc Long ra đầu thú và khai báo về toàn bộ hành vi của bản thân và đồng phạm nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Ngoài ra, trong vụ án này, bị hại Đ.T.V cũng có một phần lỗi do có lời nói đe dọa đánh, giết Võ Ngọc Long và Huỳnh Thị Thu Thảo nên được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi lượng hình đối với các bị cáo.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Lĩnh án vì ghen tuông gọi bạn đi sát hại tình địch (Hình 3).

Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Đắc Phú

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Long 18 năm tù giam; Võ Chí Trung 19 năm tù giam.

Về phần dân sự, buộc hai bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại 34.580.000 đồng chi phí mai táng và 90.000.000 đồng tiền tổn thất tinh thần, tổng cộng là 124.580.000 đồng.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Lĩnh án vì ghen tuông gọi bạn đi sát hại tình địch (Hình 4).

Hai bị cáo được lực lượng công an áp giải rời khỏi phiên toà. Ảnh: Đắc Phú

Vụ án này đã từng được xét xử nhưng bị TAND Tối cao huỷ án, điều tra lại do bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, VKSND Tối cao truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận để xét xử đối với Võ Ngọc Long, Võ Chí Trung về tội Giết người. Đồng thời phân công VKSND tỉnh Bình Thuận thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án trên.

Bình Thuận: Hai nhóm hỗn chiến, một người tử vong

Thứ 4, 20/12/2023 | 14:52
Ngày 20/12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn huyện Tuy Phong xảy ra vụ chém nhau khiến một người tử vong.

Bình Thuận: Tích cực đấu tranh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực

Thứ 3, 19/12/2023 | 16:38
Ngày 19/12, thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này đã có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Bình Thuận: Nhóm học sinh rủ nhau đi dã ngoại, 1 em bị đuối nước

Chủ nhật, 17/12/2023 | 08:15
Nhóm học sinh lớp 9 từ Tp.Phan Thiết rủ nhau lên khu vực miền núi cắm trại. Trong quá trình tắm ở sông La Ngâu, 1 em bị đuối nước tử vong.
Cùng tác giả

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.