Bình Thuận: Xét xử vụ án rượt đuổi, đâm người trên xe mô tô gây tử vong

Bình Thuận: Xét xử vụ án rượt đuổi, đâm người trên xe mô tô gây tử vong

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 06/03/2024 | 19:19
0
Hai bị cáo rượt đuổi, đâm người ngồi trên xe mô tô trong nội thị là nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhiều người, gây tử vong bị hại là rất nghiệm trọng.

Ngày 6/3, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa vụ án giết người ra xét xử đối với các bị cáo Võ Quốc Khánh (SN 2007, trú phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết); Lê Gia Bảo (SN 2007, trú phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết).

Theo cáo trạng, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 7/4/2023, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Thanh Đô. Đối tượng Lê Quốc Khánh điều khiển xe mô tô chở Lê Gia Bảo lưu thông đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong-Hải Thượng Lãn ông. Lúc này, Khánh phát hiện ra Đô đang ngồi phía sau xe mô tô do H.Q.D (SN 2007) điều khiển chở chạy ngang qua nên Khánh đã quay xe lại và lấy 2 con dao đưa cho Bảo và Khánh cầm, rồi rượt đuổi theo xe do Duy điều khiển để tấn công Đô.

Hai bị cáo khai nhận tại phiên toà: Bị cáo Khánh điều khiển xe tăng tốc độ, áp sát bên trái xe do Duy điều khiển để Bảo chồm qua đâm Đô 3 lần nhưng không trúng, Đô dùng nón bảo hiểm đánh trả lại. Khi đến đoạn đường trước Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Thuận thuộc khu phố 1, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết thì Khánh điều khiển xe vượt lên bên trái ép xe Duy chở Đô lao lên vỉa hè tung vào trụ đèn chiếu sáng bằng kim loại, làm D và Đô té ngã xuống vỉa hè dẫn đến D tử vong, còn Đô bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 6%; xe mô tô bị hư hỏng.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Xét xử vụ án rượt đuổi, đâm người trên xe mô tô gây tử vong

Hai bị cáo tại phiên toà xét xử ngày 25/12. Ảnh: Đắc Phú

Hội đồng xét xử cho rằng: bị cáo Võ Quốc Khánh sử dụng xe mô tô là nguồn nguy hiểm cao độ chở Lê Gia Bảo rượt đuổi tốc độ cao áp sát bên trái xe mô tô do H.Q.D điều khiển chở Nguyễn Thanh Đô để Lê Gia Bảo ngồi sau dùng dao Thái lan đâm Đô. Việc rượt đuổi, đâm người ngồi trên xe mô tô trong nội thị là nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhiều người, thể hiện tính côn đồ hung hãn và gây tử vong cho D là người dưới 16 tuổi thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cố ý gián tiếp tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật. Do đó, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người quy định tại các điểm a, b, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trong phiên toà xét xử, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Khánh từ 8-9 năm tù; bị cáo Bảo từ 5-6 năm tù.

Hành vi nêu trên của bị cáo Võ Quốc Khánh và Lê Gia Bảo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đển tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Xét xử vụ án rượt đuổi, đâm người trên xe mô tô gây tử vong (Hình 2).

Các bị cáo được cơ quan công an áp giải từ phiên toà ra xe chơ phạm nhân.Ảnh: Đắc Phú

Tuy nhiên, Võ Quốc Khánh thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về phía gia đình bị Lê Gia Bảo đã bồi thường một phần thiệt hại, thành khẩn khai báo, được đại diện bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử quyết định sẽ nghị án kéo dài và tổ chức tuyên án vào ngày 12/3.

Trước đó vào ngày 25/12/2023, vụ án giết người này đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, tại phiên toà HĐXX nhận thấy Viện kiểm sát truy tố 2 bị cáo về tội Giết người với các tình tiết định khung tăng nặng hình phạt giết 2 người trở lên là không đúng. Vì vậy, HĐXX trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.

Bình Thuận sẽ có Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né

Thứ 4, 06/03/2024 | 14:45
Việc đầu tư 2 dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bình Thuận: Xem xét, kỷ luật đảng viên Sở GD-ĐT và Sở Tài chính

Thứ 3, 05/03/2024 | 22:07
Ngày 5/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa tổ chức họp kỳ thứ 34. Kỳ họp đã xem xét, kỷ luật một số đảng viên thuộc Đảng bộ Sở GD-ĐT và Sở Tài chính.

Bình Thuận: Thanh niên ngang ngược vung kiếm chém xe ô tô trên đường

Thứ 2, 04/03/2024 | 19:09
Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 55, đoạn qua xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tài xế ô tô bất ngờ bị thanh niên đi xe máy vung kiếm chém vào xe ô tô.
Cùng tác giả

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.